Người đàn ông đeo tay giả đi tiêm vắc-xin COVID-19 để gian lận thẻ xanh

08/12/2021 10:45 AM | Xã hội

Một hành vi không thể chấp nhận được của những người chống vắc-xin.

Vụ việc xảy ra mới đây tại Biella, một thị trấn phía bắc Italia. Người đàn ông được giấu danh tính đến trung tâm tiêm chủng và tỏ ra tuân thủ các nguyên tắc. Sau khi nghe tư vấn về vắc-xin COVID-19, ông ấy ký giấy đồng ý trước mặt các nhân viên y tế rồi vén áo lên để nhận mũi tiêm.

Sự thân thiện của ông ấy suýt nữa đã đánh lừa được ekip tiêm ngày hôm đó. "Cho tới khi tôi nhận ra màu sắc của cánh tay hơi khác và có chút nghi ngờ", Filippa Bua, y tá trực tiếp tiêm cho người đàn ông này thuật lại.

"Tôi đã phải yêu cầu ông ấy vén toàn bộ phần áo bên cánh tay trái lên thì hóa ra đó là một cánh tay giả. Nó được ngụy trang khá tốt nhưng không có màu sắc đồng đều nhau".

 Người đàn ông đeo tay giả đi tiêm vắc-xin COVID-19 để gian lận thẻ xanh  - Ảnh 1.

Giá của những bộ đồ này có thể lên tới gần 500 Euro, tương đương 13 triệu VNĐ.

Để làm rõ, người đàn ông này không hề bị mất tay. Nhưng ông ấy là một người chống vắc-xin và đã mua một cánh tay giả bằng silicon trên mạng.

Kể từ khi Italia siết chặt các biện pháp cấp thẻ xanh COVID-19, những người chưa tiêm đủ 2 mũi vắc-xin sẽ bị cấm đi phương tiện giao thông công cộng, bao gồm xe bus, tàu hỏa và máy bay. Họ cũng sẽ không được vào nhà hàng, khách sạn, phòng tập thể dục hay tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa xã hội khác.

Để đối phó, những người chống vắc-xin đã nghĩ ra một cách, họ mua các cánh tay giả bằng silicon, thậm chí cả một bộ ngụy trang giả nửa thân từ ngực trở lên cổ. Giá của những bộ đồ này có thể lên tới gần 500 Euro, tương đương 13 triệu VNĐ.

Sau đó, như lời người bán quảng cáo, những người chống vắc-xin sẽ nhồi silicon hoặc vải vụn vào bên trong bộ đồ rồi mặc lên mình. Mục đích là để làm cho cánh tay to ra, khiến mũi tiêm không thể chạm tới da thịt của họ.

 Người đàn ông đeo tay giả đi tiêm vắc-xin COVID-19 để gian lận thẻ xanh  - Ảnh 2.

"Tôi cảm thấy bị xúc phạm trước hành vi này", y tá Filippa Bua cho biết. Ngay cả khi âm mưu của người đàn ông đã bị cô vạch trần, ông ấy vẫn ngoan cố cãi rằng cánh tay to bất thường là vì mình "có một vóc dáng vốn như vậy".

"Lúc đầu, tôi nghĩ mình đã nhầm", Filippa Bua nói. Nhưng khi tiếp tục kiểm tra tay của người đàn ông, cô và không thấy nó có tĩnh mạch. Cảm giác cầm vào cánh tay cũng "lạnh như cao su" và "màu sắc của nó thì quá nhợt nhạt", cô nói.

Bây giờ thì người đàn ông không thể chối cãi được nữa. Mặc đã từ chối tiêm chủng và về nhà, chính quyền thị trấn đã nhanh chóng xác định được danh tính của ông ấy. Hóa ra, đó là một nha sĩ ở địa phương.

Sau hành vi không thể chấp nhận được ấy, vị nha sĩ đã bị rút giấy phép hành nghề. "Vụ việc này thật lố bịch", đại diện chính quyền địa phương cho biết. "Hành vi của người đàn ông này thật không thể chấp nhận được trước những hi sinh mà toàn bộ cộng đồng chúng ta đã phải trả trong đại dịch, đó là những tính mạng con người và cả chi phí về mặt kinh tế, xã hội".

Nhà chức trách cho biết thêm vị cựu nha sĩ sẽ còn phải trả lời cơ quan tư pháp về hành động gian lận tiêm chủng của ông ấy.

 Người đàn ông đeo tay giả đi tiêm vắc-xin COVID-19 để gian lận thẻ xanh  - Ảnh 3.

Làn sóng COVID-19 đang gia tăng trở lại tại Italia khiến chính quyền nước này siết chặt các biện pháp cấp thẻ xanh.

Rút kinh nghiệm từ đợt bùng phát dịch lớn trong năm 2020, Italia đang là một trong những nước đi đầu Châu Âu trong chiến dịch tiêm chủng COVID-19. Họ đã phủ được vắc-xin cho 85% dân số tử 12 tuổi trở lên.

Tuy nhiên, vẫn có những cuộc biểu tình và làn sóng chống vắc-xin hoành hành ở quốc gia này. Một trong những nhóm từ chối vắc-xin lớn nhất là những người từ 30- 59 tuổi. Người đàn ông đeo cánh tay giả kể trên được xác nhận có tuổi 57 và thuộc nhóm chống vắc-xin này.

Theo Thanh Long

Cùng chuyên mục
XEM