Người dân Đà Nẵng sẽ đi chợ bằng tem phiếu 3 ngày 1 lần để phòng dịch Covid-19

08/05/2021 10:35 AM | Xã hội

Đà Nẵng sẽ thực hiện áp dụng "thẻ đi chợ" trên toàn địa bàn để phòng chống sự lây lan của dịch Covid-19.

Sáng 8/5, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh vừa chỉ đạo một số biện pháp thực hiện trong phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương này.

Trong đó, đáng chú ý là giao Sở Công Thương và UBND các quận huyện chủ động tổ chức thực hiện áp dụng "Thẻ đi chợ" trên toàn địa bàn từ ngày 8/5.

Sáng cùng ngày, ông Nguyễn Thành Nam - Phó chủ tịch UBND quận Sơn Trà (Đà Nẵng) cho biết, các phường trên địa bàn đã chuẩn bị các phương án để kiểm soát người dân ra vào chợ. Để giãn cách và hạn chế tập trung đông người các phường sẽ triển khai đi chợ theo ngày chẵn lẻ.

Người dân Đà Nẵng sẽ đi chợ bằng tem phiếu 3 ngày 1 lần để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Người dân Đà Nẵng sẽ đi chợ bằng tem phiếu để phòng dịch Covid-19

"Các phường sẽ trực tiếp tổ chức in phiếu để các tổ phát phiếu đi chợ theo ngày chẵn lẻ cho người dân. Các chợ thì cũng bố trí kiểm soát lối ra vào để kiểm soát. Phương pháp triển khai như đợt dịch hồi tháng 8/2020. Dự kiến việc này sẽ áp dụng trên toàn địa bàn quận từ ngày 9-5 nhưng tinh thần chung là càng sớm càng tốt để chống dịch", ông Nam chia sẻ.

Được biết, hiện UBND huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) đã ban hành kế hoạch về việc khẩn trương thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ. Theo đó, mỗi hộ gia đình được phát 5 thẻ, áp dụng kể từ ngày 10/5, cứ 3 ngày đi chợ 1 lần và mỗi thẻ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ.

Các xã, phường sẽ có nhiệm vụ phát đầy đủ thẻ đi chợ cho các hộ dân trên địa bàn, học sinh, sinh viên, người lao động đang thuê nhà trên địa bàn...

Người dân Đà Nẵng sẽ đi chợ bằng tem phiếu 3 ngày 1 lần để phòng dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Cứ 3 ngày người dân Đà Nẵng sẽ đi chợ 1 lần và mỗi thẻ chỉ có giá trị sử dụng 1 lần/1 chợ bất kỳ

Ngoài việc thực hiện áp dụng thẻ đi chợ, Chủ tịch Đà Nẵng còn chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung tổng lực, thần tốc truy vết, khoanh vùng, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 các đối tượng trên địa bàn ngay khi xuất hiện thông tin ban đầu về ca nhiễm.

Bên cạnh đó, Đà Nẵng cũng thống nhất, chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận chuyển khách bằng phương tiện thủy nội địa trên các tuyến sông, vịnh Đà Nẵng kể từ ngày 8/5.

Đặc biệt, hiện Đà Nẵng đã thống nhất, đồng ý chủ trương sử dụng Bệnh viện Giao thông vận tải (đường Hoàng Văn Thái, quận Liên Chiểu) làm cơ sở điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Hiện, tại Đà Nẵng có Bệnh viện Phổi là nơi cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19.

HÀ NAM

Cùng chuyên mục
XEM