Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người "quên" đeo khẩu trang

17/02/2021 21:45 PM | Xã hội

Đầu năm mới, có hàng nghìn lượt người đến đền ông Hoàng Mười thắp hương cầu khấn, nhưng nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang chống dịch Covid-19.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 1.

Sáng 17/2, là ngày đầu tiên làm việc kết thúc kỳ nghỉ Tết, nhưng vẫn có hàng nghìn lượt người đổ dồn về đền Ông Hoàng Mười (xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An) để thắp hương khấn bái ngày đầu năm mới.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 2.

Lối đi ra vào đền Hoàng Mười chật ních người đến hành lễ.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 3.

Hiện tại, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, còn tại Nghệ An chưa có trường hợp nào được xác định nhiễm bệnh.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 4.

Tuy nhiên, các cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An khuyến cáo và yêu cầu người dân đi đến các nơi công cộng, nơi tập trung đông người phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn để đảm bảo an toàn.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 5.

Trước tình trạng đông người về làm lễ, Ban quản lý đền ông Hoàng Mười đã chuẩn bị sẵn 1 khu vực trước cửa đền để xịt rửa tay sát khuẩn, đo nhiệt độ cho toàn bộ du khách.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 6.

Nhiều người quên mang theo khẩu trang sau khi đo nhiệt độ, rửa tay sẽ được phát khẩu trang để vào đền.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 7.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ đưa đi lễ đền cũng được đeo khẩu trang, đo kiểm tra nhiệt độ.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 8.

Các chủ quán bán đồ lễ nằm dọc đường đi vào đền được yêu cầu đeo khẩu trang trước khi bán hàng cho khách.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 9.

Một số người phục vụ viết sớ làm lễ và nhiều vị khách vẫn chủ quan khi không đeo khẩu trang hoặc đeo sai quy cách, không có tác dụng phòng dịch.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 10.

Vẫn còn những vị khách chủ quan không đeo khẩu trang khi đến đền.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 11.

Phía bên trong đền, đa số người dân đều tuân thủ việc đeo khẩu trang khi khấn bái, thắp hương.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 12.

Tuy nhiên một số người vẫn còn chủ quan khi tháo khẩu trang ra để nói chuyện hoặc đeo cho có.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 13.

Một người phụ nữ làm lễ cho khách tại đền cũng chủ quan khi đeo khẩu trang xuống phía dưới cằm.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 14.

Nhiều người không đeo khẩu trang khi làm lễ liền được một số người nhắc nhở

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 15.

Một số khu vực trong đền người dân chen chúc nhau để đứng, ngồi khấn bái.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 16.

Việc chen chúc nhau ở trong không gian chật hẹp khiến nhiều người lo lắng vì khách đến hành lễ là từ mọi miền tổ quốc.

Người dân chen nhau đi lễ đền ông Hoàng Mười đầu năm, nhiều người quên đeo khẩu trang - Ảnh 17.

Lư hương ở đền ông Hoàng Mười rực cháy khi nhiều người đến thắp hương.

Video người dân chen nhau đến đền ông Hoàng Mười (Nghệ An) thắp hương khấn bái trong mùa dịch Covid-19

Thưa thớt người đến làm thủ tục xuất nhập cảnh đầu năm

Sáng 17/2, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Nghệ An) bắt đầu tiếp nhận hồ sơ của người dân làm thủ tục cấp, đổi hộ chiếu, giấy thông hành sau kỳ nghỉ Tết.

Khác với cảnh chen chúc như thường lệ, năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và việc đóng cửa khẩu nên rất ít người đến làm "thủ tục xuất ngoại".

photo-17

Dù người dân thưa thớt đến làm thủ tục, nhưng Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cũng đã chuẩn bị đầy đủ các biện pháp chống dịch để phục vụ khách khi đến làm thủ tục.

Phía bên ngoài cổng, lực lượng chức năng đã kê bàn đặt nhiều chai nước rửa tay sát khuẩn. Khi người dân đến làm thủ tục sẽ được xếp hàng từ xa, giữ khoảng cách bằng dấu vết được vạch sẵn. Trước khi vào bên trong làm thủ tục, người dân sẽ được đo nhiệt độ và phát khẩu trang nếu thiếu.

photo-18

Người dân rửa tay sát khuẩn trước khi vào trong làm thủ tục.

Đại úy Ngô Xuân Mạnh - Phó đội trưởng đội 2 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh cho biết, trong sáng ngày đầu làm việc chỉ có hơn 100 người dân đến làm thủ tục, bằng 1/6 lượng người so với mọi năm.

Đại úy Mạnh cho biết, do dịch bệnh Covid-19, nhiều người làm ăn xa không về nên số lượng người đến làm thủ tục giảm mạnh.

photo-19

Bàn kê khai điện tử được kê sẵn phục vụ người dân nhưng vắng người.

"Việc phòng chống dịch bệnh là trên hết nên công tác đảm bảo an toàn được đặt trên hàng đầu. Ngoài việc xếp hàng, giữ khoảng cách an toàn khi vào làm thủ tục thì người dân được rửa tay, đo nhiệt độ trước khi vào bên trong. Các cán bộ sẽ cố gắng làm nhanh thủ tục để người dân không bị tồn lại bên trong lâu", Đại úy Mạnh nói.

photo-20

Người dân được đo nhiệt độ trước khi vào làm thủ tục.




Theo Ngọc Tú

Cùng chuyên mục
XEM