Người dân Bali đổ xô đi trồng rong biển

11/10/2020 09:34 AM | Xã hội

Không có thu nhập từ ngành kinh doanh không khói, người dân Bali đã đổ xô đi trồng rong biển.

Hơn một nửa kinh tế Bali, Indonesia, phụ thuộc vào du lịch và hầu hết người dân nơi đây đều kiếm sống thông qua các hoạt động dịch vụ liên quan như vận chuyển khách, cung cấp thực phẩm cho khách sạn, nhà hàng.... Tuy nhiên, đại dịch Covid-19 khiến những người dân Bali rơi vào cảnh thất nghiệp, buộc họ phải tìm hướng đi bền vững hơn, trở về với nghề nuôi trồng rong biển truyền thống để lo cho gia đình.

Dạo quanh vùng biển trên đảo Bali, anh Gede Darma Putra, một dân chài đang thu hoạch rong biển để về phân loại, phơi khô và bán ra thị trường.

Trước khi dịch Covid-19 bùng phát, anh Gede Darma có công việc ổn định trong các khu du lịch là hướng dẫn du khách lặn. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đáng buồn, nhưng anh vẫn luôn lạc quan.

“Tôi cảm thấy rất buồn vì đã mất việc. Bây giờ, chúng tôi phải bắt đầu lại từ đầu. Dù muốn hay không và đứng trước hoàn cảnh như hiện nay, chúng tôi phải tự nỗ lực để làm lại từ đầu. Tôi lạc quan mình vẫn có thể tồn tại với nghề nuôi trồng rong biển. Nhưng khi du lịch trở lại, tôi sẽ quay lại làm việc trong ngành du lịch, nhưng vợ tôi vẫn sẽ tiếp tục với nghề trồng rong biển”, anh Gede Darma Putra chia sẻ.

Giống như nhiều người khác trong vùng, Gede Darma không có lựa chọn nào khác ngoài việc trồng rong biển, bởi du khách nước ngoài chưa được phép nhập cảnh vào Indonesia nhằm hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Người dân Bali đổ xô đi trồng rong biển - Ảnh 1.

Người dân đảo Bali, Indonesia, chuyển sang trồng rong biển để kiếm thu nhập do du lịch bị Covid-19 ảnh hưởng. Ảnh: Reuters.

Indonesia là nước sản xuất rong biển lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc. Tuy nhiên rong biển Bali chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong sản lượng rong biển của Indonesia bởi lẽ du lịch từ lâu đã là ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương.

"Rong biển là mặt hàng đang được khuyến khích tại thị trường châu Âu. Chúng tôi đang lên kế hoạch để xuất khẩu dưới sự tư vấn của tổ chức uy tín. Hiện nay, các thành viên trong hiệp hội nỗ lực lập kế hoạch xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường châu Âu và một số thị trường quốc tế khác, qua đó giúp các nhà sản xuất rong biển trong nước có cơ hội phát triển mạnh mẽ hơn”, Donny Nagasan, Chủ tịch Hiệp hội ngành biển Indonesia, cho biết.

Nhiều người dân Bali mong muốn du lịch “hồi sinh” và khách quốc tế sớm trở lại. Bởi với họ, dù sao việc trồng rong biển cũng vất vả hơn và mang lại lợi nhuận không nhiều như ngành du lịch. Rong biển hiện có giá khoảng 0,8 USD/kg, do đó mức thu nhập trung bình của người dân Bali thời gian này chỉ vào khoảng 330 – 403 USD/tháng.

Bali thu hút hàng triệu khách du lịch nước ngoài mỗi tháng với nền kinh tế ban đêm sôi động. Mọi thứ đình trệ vì Covid-19 khiến du lịch chung số phận. Những ngày giữa tháng 9, hầu hết các nhà hàng, quán bar đều đóng cửa, những con đường giờ chỉ toàn là rong biển được người dân địa phương đem ra phơi khô.

Hoa Nguyễn

Cùng chuyên mục
XEM