Người dân Anh đi “mua sắm phục thù" sau phong tỏa

14/04/2021 10:30 AM | Xã hội

Vương quốc Anh đã chính thức nới lỏng lệnh cấm kinh doanh với các cửa hàng không thiết yếu và các hoạt động ngoài trời.

Như vậy, sau 175 ngày phong tỏa được xem là nghiêm ngặt và dài nhất thế giới, các cửa hàng tiệm làm tóc, phòng tập gym và các quán rượu ở Anh mới được đón khách trở lại. Thủ tướng Boris Johnson gọi đây là một "bước tiến lớn" hướng đến việc thoát khỏi các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan.

Những hàng dài người dân tại thành phố Birmingham có lẽ đã bị dồn nén quá lâu để được tới các trung tâm thương mại như thế này. "Mua sắm phục thù" là bình luận được nhiều kênh truyền hình Anh sử dụng để miêu tả cho sự kiện.

Theo ước tính, các nhà bán lẻ ở Anh, vốn đã thiệt hại khoảng 27 tỷ Bảng Anh (tức 37 tỷ USD) doanh thu trong thời gian ngừng hoạt động. Do vậy, họ đang hy vọng mọi thứ sẽ dần thay đổi sau hôm qua.

"Có thể nói đây là ngày bắt đầu cho một thời kỳ phục hồi. Nếu bạn nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy hầu hết tất cả các cửa hàng của chúng tôi đã mở cửa và tất cả các nhà hàng cũng sẵn sàng mở cửa. Chúng tôi đã và đang làm việc với các bên liên quan để mở thêm những con phố khác xung quanh quảng trường", bà Michelle Mcgrath - Giám đốc cao cấp Công ty môi giới bất động sản Capco Covent Garden cho hay.

Còn với nhiều người khác được đến những quán bar quen thuộc, nhâm nhi một món đồ uống hay tán gẫu cùng bạn bè - một nét đặc trưng trong văn hóa Anh là điều mà họ mong chờ nhất trong hôm qua.

"Chúng tôi rất vui mừng khi được ra ngoài. Ít nhất cũng thật tuyệt khi ra ngoài căn hộ", anh George Wicks - người dân Anh nói.

Như vậy, nước Anh đang thực hiện đúng tiến độ dỡ bỏ phong tỏa gồm 4 mốc thời gian. Mốc cuối cùng là nối lại các chuyến du lịch quốc tế sẽ chỉ được thực hiện sau ngày 17/5.

Do vậy, việc khuyến khích người dân chi tiêu trở lại được coi là "chìa khóa" cho sự phục hồi kinh tế nước Anh sau khi số liệu chính thức công bố hồi tháng trước cho thấy, năm 2020 là năm tồi tệ nhất đối với nền kinh tế nước này trong hơn ba thế kỷ, khi GDP suy giảm gần 10%.

Anh Quang

Cùng chuyên mục
XEM