Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng từ hoa anh đào, sử dụng công nghệ sản xuất vỏ tàu siêu tốc

25/03/2019 13:30 PM | Xã hội

Thứ kim loại vàng hồng sáng bóng sử dụng chung vật liệu với những ngôi nhà tạm cho nạn nhân động đất - sóng thần năm 2011. Còn những cánh hoa anh đào được vẽ bởi những đứa trẻ trong khu vực bị thảm họa tàn phá. Theo BTC, điều này thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết và tương ái của người dân Nhật Bản.

Trọng trách thiết kế đuốc Olympic Tokyo 2020 được giao cho designer nổi tiếng Nhật Bản Tokujin Yoshioka. Phải làm thế nào để những nét đặc sắc nhất của Xứ sở hoa Anh đào thật rạng rỡ trên đường rước đuốc vào năm tới.

Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng từ hoa anh đào, sử dụng công nghệ sản xuất vỏ tàu siêu tốc - Ảnh 1.

Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng triệt để từ hoa anh đào

Theo Designboom, ngọn đuốc được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến, tương tự như quá trình sản xuất vỏ tàu siêu tốc Shinkansen nổi tiếng Nhật Bản. Dài 71cm, nặng 1,2kg và được tạo hình hoa anh đào cách điệu.

Điều khiến không ít người xúc động về ngọn đuốc chính là: Thứ kim loại vàng hồng sáng bóng sử dụng chung vật liệu với những ngôi nhà tạm cho nạn nhân động đất - sóng thần năm 2011. Còn những cánh hoa anh đào được vẽ bởi những đứa trẻ trong khu vực bị thảm họa tàn phá. Theo BTC, điều này thể hiện rõ nét tinh thần đoàn kết và tương ái của người dân Nhật Bản.

Tokujin Yoshioka khẳng định, ngọn đuốc được thiết kế để đảm bảo ngọn lửa không bị tắt dù gặp bão, nặng 1,2kg nhưng trọng lượng được phân bố khéo léo giúp trẻ em cũng cầm được. Mặt trước còn gắn thêm huy hiệu nổi để người khiếm thị có thể nhận biết đó là đuốc Olympic.

Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng từ hoa anh đào, sử dụng công nghệ sản xuất vỏ tàu siêu tốc - Ảnh 2.

Được biết, ngọn đuốc mới sẽ được tiếp lửa từ Hy Lạp tại căn cứ không quân Matsushima ở quận Miyagi.

Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng từ hoa anh đào, sử dụng công nghệ sản xuất vỏ tàu siêu tốc - Ảnh 3.
Ngọn đuốc Olympic Tokyo 2020 lấy cảm hứng từ hoa anh đào, sử dụng công nghệ sản xuất vỏ tàu siêu tốc - Ảnh 4.

Fukushima - một trong những khu vực bị thiên tai tàn phá nặng nề nhất, được chọn làm điểm khởi đầu để rước đuốc Olympic. Dự kiến xuất phát vào ngày 26/3/2020 rồi đi về phía nam Okinawa (Olympic 1964), sau đó về phía bắc đến Tokyo vào tháng 10/2020.

Theo Long J

Cùng chuyên mục
XEM