Ngôi chùa cựu Tổng thống Mỹ Obama từng ghé thăm đông đúc ngày Tết

29/01/2017 20:33 PM | Sống

Mùng 2 Tết, rất nhiều người đến chùa Ngọc Hoàng, nơi ông Obama từng ghé thăm hồi tháng 5/2016.


Chùa Ngọc Hoàng (hay còn gọi là chùa Phước Hải) có từ lâu đời trên đất Sài Gòn xưa, hiện tọa lạc ở đường Mai Thị Lựu, Q.1, chỉ cách 100 m là thông ra đường Điện Biên Phủ, tiếp giáp với rất nhiều nhà dân và khu vực văn phòng khá sầm uất, còn một hướng ra chợ Đa Kao buôn bán khá tấp nập. Ngày Tết, nhiều người đến đây để thắp hương đầu năm.

Chùa Ngọc Hoàng (hay còn gọi là chùa Phước Hải) có từ lâu đời trên đất Sài Gòn xưa, hiện tọa lạc ở đường Mai Thị Lựu, Q.1, chỉ cách 100 m là thông ra đường Điện Biên Phủ, tiếp giáp với rất nhiều khu dân cư và khu vực văn phòng khá sầm uất, còn một hướng ra chợ Đa Kao buôn bán tấp nập. Ngày Tết, nhiều người đến đây để thắp hương đầu năm.


Dòng người tiến vào bên trong ngôi chùa. Theo tài liệu của Sở VH-TT TP.HCM, ngôi chùa cổ 124 năm tuổi này đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 15.10.1994. Ban đầu chùa có nhiều tên gọi khác nhau: người Pháp gọi là chùa Đa Kao hoặc Empereur de Jade, còn người Việt gọi là chùa Ngọc Hoàng, người Hoa gọi là Ngọc Hoàng điện, đến năm 1982 mới đổi tên thành chùa Phước Hải.

Dòng người tiến vào bên trong ngôi chùa.

Theo tài liệu của Sở VH-TT TP.HCM, ngôi chùa cổ 124 năm tuổi này đã được xếp hạng là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia ngày 15.10.1994. Ban đầu chùa có nhiều tên gọi khác nhau: người Pháp gọi là chùa Đa Kao hoặc Empereur de Jade, còn người Việt gọi là chùa Ngọc Hoàng, người Hoa gọi là Ngọc Hoàng điện, đến năm 1982 mới đổi tên thành chùa Phước Hải.


Tết năm nào cũng vậy, ngôi chùa đón rất nhiều lượt khách tới thành tâm.

Tết năm nào cũng vậy, ngôi chùa đón rất nhiều lượt khách tới thành tâm.


Hai người nước ngoài tại chùa Ngọc Hoàng. Hồi cuối tháng 5/2016, ông Obama đã tới thăm chùa.

Hai người nước ngoài tại chùa Ngọc Hoàng.


Bóng cây rợp bóng ngoài sân chùa.

Bóng cây rợp bóng ngoài sân chùa.


Hàng ghế để mọi người có thể ngồi nghỉ.

Hàng ghế để mọi người có thể ngồi nghỉ.

Thế Trần

Cùng chuyên mục
XEM