Ngọc Sơn: Tôi đi hát lo cho mọi người chứ mình tôi thiếu gì tiền đâu

05/05/2021 10:24 AM | Sống

"Sau quãng thời gian công việc bị đình trệ vì dịch bệnh, tôi cần phải làm việc nhiều hơn để bù đắp vào phần thiếu hụt ấy" – Ngọc Sơn nói.

Mới đây, chương trình Hãy nghe tôi hát đã lên sóng, với sự xuất hiện của nam danh ca Ngọc Sơn trong cương vị ca sĩ chủ đề. Tại đây, Ngọc Sơn đã có nhiều trải lòng về chuyện đời, chuyện nghề và sự nghiệp của mình.

 Ngọc Sơn: Tôi đi hát lo cho mọi người chứ mình tôi thiếu gì tiền đâu - Ảnh 1.

Về tên gọi Ngọc Sơn và những biệt danh của mình, Ngọc Sơn nói: "Tôi tên là Ngọc Sơn, thường được mọi người gọi là anh Ba. Nhưng ít ai biết, ngoài nghệ danh ấy, đồng nghiệp trong giới nghệ sĩ còn gọi tôi bằng một biệt danh thú vị khác là "Thánh xuất khẩu thành bài hát".

Sở dĩ như vậy vì tôi thừa hưởng dòng máu thi ca từ họ nội, với âm sắc Bắc bộ trong giọng nói. Tôi sinh ra ở Bắc nhưng lại lớn lên tại vùng đất Bạc Liêu.

Điều này đã tạo cho tôi một sự nhanh nhạy khi kết hợp ca từ để tạo nên bài hát ý nghĩa và giàu cảm xúc.

Cái tên Ngọc Sơn của tôi được ghép từ quê ngoại tôi là vùng Vĩnh Bảo với nơi tôi sinh ra là Đồ Sơn. Cả hai nơi này đều ở Hải Phòng".

Tiếp đó, Ngọc Sơn cũng lên tiếng về chuyện chạy show dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi. Anh tâm sự:

 Ngọc Sơn: Tôi đi hát lo cho mọi người chứ mình tôi thiếu gì tiền đâu - Ảnh 2.

"Nhiều người nói đợt này tôi chạy show nhiều quá. Thực ra, sau quãng thời gian công việc bị đình trệ vì dịch bệnh, tôi cần phải làm việc nhiều hơn để bù đắp vào phần thiếu hụt ấy. Tuy nhiên, không phải tôi chạy show chỉ để kiếm tiền.

Thời gian tôi cống hiến cho âm nhạc hiện tại đã được xem là đủ. Bây giờ, một mình tôi vẫn có thể sống thảnh thơi, đầy đủ bằng tài sản đã tích cóp bao năm qua mà chẳng cần phải làm gì.

Thế nhưng, là một nghệ sĩ như tôi thì được đứng trên sân khấu, gặp gỡ anh chị em đồng nghiệp và mang tiếng hát đến với đại gia đình luôn là một vinh hạnh to lớn. Vì thế nên tôi không thể nào bỏ được.

Bên cạnh đó, tôi còn phải lo cho cuộc sống của 100 em nhỏ bại liệt ở Mái ấm Tình duyên.

Chính vì vậy nên tôi càng phải tranh thủ làm việc để kiếm tiền, giúp tôi hoàn thành trách nhiệm xã hội. Đây cũng chính là niềm vui riêng của tôi. Nói chung, tôi đi hát cũng để lo cho mọi người nữa chứ mình tôi bây giờ thiếu gì tiền đâu mà phải chạy show làm gì cho cực ra".

 Ngọc Sơn: Tôi đi hát lo cho mọi người chứ mình tôi thiếu gì tiền đâu - Ảnh 3.

Ngọc Sơn cũng chia sẻ về cách giữ gìn giọng hát của mình suốt bao năm qua. Anh nói:

"Nước chanh chính là trợ thủ đắc lực nhất giúp dây thanh đới của một ca sĩ luôn ở trạng thái khỏe mạnh và ổn định nhất.

Chanh kết hợp cùng muối chính là bài thuốc hữu hiệu trị ngay tức thì chứng khàn tiếng và sát khuẩn cuống họng. Tôi lưu ý các bạn ca sĩ trẻ nên áp dụng cách này để bảo vệ "chén cơm" của mình".

Tại sân khấu chương trình, Ngọc Sơn lần đầu thể hiện ca khúc Hiếu thảo. Anh nói: "Tôi cũng muốn gửi đến khán giả một nhạc phẩm mới vừa được tôi sáng tác và sắp phát hành.

Ca khúc này mang tựa đề Hiếu thảo, được phổ từ một bài thơ do một đại gia tại Bắc Ninh sáng tác và gửi gắm cho tôi. Vì quý mến tình cảm của họ dành cho mình nên tôi đã viết ngay một mạch thành bài chỉ trong vòng đúng 15 phút".

Tùng Ninh

Cùng chuyên mục
XEM