Ngoại trưởng Ukraine: Đó là gây hấn. Thế giới có thể và phải ngăn ông Putin ngay lúc này!

24/02/2022 11:43 AM | Xã hội

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Donbass và loạt tiếng nổ lớn được ghi nhận ở nhiều thành phố của Ukraine.

Trước đó, một loạt thành phố của Ukraine như Kiev, Kramatorsk, Odess, Kharkhov, Berdyansk và địa điểm gần sân bay Boryspil đã ghi nhận những tiếng nổ bất thường.

Cập nhật: Những địa điểm đã ghi nhận tiếng nổ ở Ukraine

CNN đã tổng hợp từ phóng viên hiện trường và nguồn tin địa phương trên khắp Ukraine về những nơi ghi nhận tiếng nổ vào rạng sáng ngày hôm nay (24/2), bao gồm:

Thủ đô Kiev

Kharkiv

Kramatorsk

Dnipro

Mariupol

Odessa

Zaporizhzhia

Ngoài ra, phóng viên CNN ở thành phố Belgorod của Nga, cách Kharkiv khoảng 80 km về phía Bắc cũng ghi nhận tiếng động giống như pháo nổ.

CNN trích dẫn nguồn tin từ Bộ Nội vụ Ukraine cho biết các vụ nổ gần Kiev được cho là do tên lửa.

Sau những diễn biến mới nhất, Ngoại trưởng Ukraine đã lên tiếng trên Twitter cá nhân chỉ trích Nga "gây hấn" và khẳng định Ukraine "sẽ tự vệ, và sẽ chiến thắng"

"Thế giới có thể và phải ngăn ông Putin. Thời điểm hành động chính là ngay lúc này", ông Kuleba nhấn mạnh.

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày hôm nay (23/2) vừa thông báo về hoạt động quân sự đặc biệt ở Donbass - khu vực ly khai ở Ukraine.

"Tôi đã đưa ra quyết định mở một chiến dịch quân sự", Tổng thống Nga Vladimir tuyên bố trong bài phát biểu bất ngờ trên truyền hình lúc 6h (10h giờ Hà Nội).

Tổng thống Nga kêu gọi quân đội chính phủ Ukraine tại Donbass "buông bỏ vũ khí và về nhà", đồng thời tuyên bố đáp trả những ai can thiệp chiến dịch quân sự của Nga tại khu vực này.

Ông Putin cũng nói rằng Nga không thể tồn tại với "mối đe dọa thường trực từ phía Ukraine", và cho biết "các cuộc đụng độ giữa Nga và Ukraine là không thể tránh khỏi".


Theo Bách Tùng

Cùng chuyên mục
XEM