Ngoài siêu xe, doanh nhân Minh Nhựa còn có đam mê xa xỉ này: Bộ sưu tập đồng hồ toàn hàng hiếm từ Richard Mille đến Hublot... mỗi chiếc trị giá cả căn nhà

08/02/2022 21:44 PM | Sống

Doanh nhân 39 tuổi sở hữu nhiều mẫu đồng hồ đeo tay sang trọng từ các thương hiệu chế tác Thụy Sĩ.

Ngoài bộ sưu tập xế hộp, doanh nhân Minh Nhựa còn được biết đến với niềm đam mê những chiếc đồng hồ xa xỉ, đến từ các hãng chế tác đồng hồ sang trọng nổi tiếng thế giới. Anh sở hữu nhiều thiết kế tinh xảo của các thương hiệu như Patek Philippe, Hublot, Richard Mille...

Trên trang cá nhân, đại gia Minh Nhựa liên tục cập nhật hình ảnh về các mẫu đồng hồ mới nhất. Gần đây, anh mới tậu về mẫu đồng hồ Patek Philippe 6102P Celestial Moon Age có mặt số làm từ nhiều lớp tinh thể sapphire.

Mẫu đồng hồ có vẻ ngoài thuần khiết và đơn giản, không có gì khác ngoài chỉ báo thời gian, tuần trăng và màn hình thiên văn. Mặt số độc đáo giúp người trải nghiệm như đang "vận chuyển" một khung cảnh thơ mộng trên cổ tay.

Chiếc 6102P Celestial Moon Age được hoàn thiện bằng dây da cá sấu vảy vuông và vỏ bạch kim có kích thước 44mm x 9,8mm, đi kèm với hai núm vặn lớn. Mẫu đồng hồ hiện được bán với giá hơn 350.000 USD.

 Ngoài siêu xe, doanh nhân Minh Nhựa còn có đam mê xa xỉ này: Bộ sưu tập đồng hồ toàn hàng hiếm từ Richard Mille đến Hublot... mỗi chiếc trị giá cả căn nhà  - Ảnh 1.
 Ngoài siêu xe, doanh nhân Minh Nhựa còn có đam mê xa xỉ này: Bộ sưu tập đồng hồ toàn hàng hiếm từ Richard Mille đến Hublot... mỗi chiếc trị giá cả căn nhà  - Ảnh 2.

Những mẫu đồng hồ mới của doanh nhân Minh Nhựa.

 Ngoài siêu xe, doanh nhân Minh Nhựa còn có đam mê xa xỉ này: Bộ sưu tập đồng hồ toàn hàng hiếm từ Richard Mille đến Hublot... mỗi chiếc trị giá cả căn nhà  - Ảnh 3.

Mặt số đồng hồ Patek Philippe 6102P Celestial Moon Age.

Monochrome Watches cho biết mẫu 6102P Celestial Moon Age tạo nên nhiều tranh cãi vì kích thước lớn của mặt số. Song với kích cỡ này, mặt số hiện thị cụ thể thông tin cũng như giúp người dùng có thể thoải mái thưởng thức khung cảnh tuyệt vời.

Ngoài ra, mẫu 5271P nạm kim cương thuộc dòng Grand Complications Patek Philippe của cũng góp mặt trong bộ sưu tập đồng hồ của Minh Nhựa. Nếu 6102P nổi bật với bầu trời đêm trên nền xanh, 5271P lại thể hiện sức hút với mặt số sơn mài đen cùng các thanh ghi phụ màu xám chìm.

Đáng chú ý, gờ và vấu đồng hồ được trang trí bằng 58 viên kim cương baguette. Trong khi đó, bộ móc cài nổi bật với 22 viên kim cương hình baguette. Tương tự mẫu 6102P Celestial Moon Age, 5271P cũng sử dụng dây đeo da cá sấu vảy vuông.

Hiện, 5271P có giá bán lẻ hơn 300.000 USD.

 Ngoài siêu xe, doanh nhân Minh Nhựa còn có đam mê xa xỉ này: Bộ sưu tập đồng hồ toàn hàng hiếm từ Richard Mille đến Hublot... mỗi chiếc trị giá cả căn nhà  - Ảnh 4.

Doanh nhân MInh Nhựa còn sở hữu mẫu Patek Philippe 5271P nạm kim cương.

Doanh nhân Minh Nhựa từng tậu về mẫu đồng hồ phiên bản giới hạn của Hublot có tên Spriti of Big Bang Green Saxem. Mẫu đồng hồ được đánh giá là một trong những thiết kế táo bạo nhất của Hublot, cả về mặt kỹ thuật và thẩm mỹ.

Phiên bản Spirit of Big Bang Green Saxem được sản xuất với số lượng giới hạn là 100 chiếc trên toàn thế giới, có giá bán lẻ 116.000 USD.

Đặc biệt, vỏ của đồng hồ được làm từ sapphire - một loại vật liệu nổi tiếng là khó sản xuất. Để tạo nên vỏ sapphire màu xanh lá, độ trong suốt và vẻ ngoài rạng rỡ, hãng đã kết hợp 2 nguyên tố quý hiếm trong lòng đất là holmium và thulium.

 Ngoài siêu xe, doanh nhân Minh Nhựa còn có đam mê xa xỉ này: Bộ sưu tập đồng hồ toàn hàng hiếm từ Richard Mille đến Hublot... mỗi chiếc trị giá cả căn nhà  - Ảnh 5.

Doanh nhân Minh Nhựa diện mẫu đồng hồ hiếm của Hublot.

Bên cạnh đó, đại gia Minh Nhựa từng thu hút sự chú ý khi "khoác" loạt đồng hồ trên người. Anh diện trang phục đen - trắng đơn giản. Điểm sáng của bộ đồ là những món phụ kiện mà doanh nhân 39 tuổi tân trang cho chiếc áo khoác. Chúng là các thiết kế đồng hồ đến từ thương hiệu Thụy Sĩ Richard Mille.

Anh đăng tải hình ảnh trên trang cá nhân kèm theo lời viết: "Thời gian là 1 thứ vô giá nhưng cái thể hiện thời gian thì lại rất có giá". Trước hình ảnh này, nhiều người hâm mộ cho rằng đây là chiếc áo triệu USD, thiết kế riêng cho Minh Nhựa.

Trên cổ tay, anh đeo mẫu Richard Mille RM 057 "Red Dragon Jackie Chan" Tourbillon phiên bản giới hạn với 36 chiếc được sản xuất vào năm 2012. Trước đó, anh từng diện mẫu đồng hồ này với dây đeo màu đỏ.

Điểm đáng chú ý của chiếc đồng hồ này là mặt số hình rồng nổi 3D. Ở Trung Quốc cổ đại, rồng Celestial là hình ảnh đại diện cho hoàng đế và quyền lực, trong khi ngày nay nó là biểu tượng tối thượng biểu thị sự thành công và hạnh phúc.

Mẫu đồng hồ mà doanh nhân Minh Nhựa đang đeo trên tay là phiên bản "Hỏa Long", có giá 750.000 USD.

 Ngoài siêu xe, doanh nhân Minh Nhựa còn có đam mê xa xỉ này: Bộ sưu tập đồng hồ toàn hàng hiếm từ Richard Mille đến Hublot... mỗi chiếc trị giá cả căn nhà  - Ảnh 6.

Ngoài ra, anh từng khoe trên trang cá nhân hình ảnh mẫu đồng hồ RM 51-01 Tourbillon Tiger and Dragon hiếm, do Richard Mille kết hợp với diễn viên điện ảnh Dương Tử Quỳnh.

Mặt số có hình con hổ đang chiến đấu với một con rồng, được làm thủ công. Mặt sau bằng pha lê cho thấy các chi tiết cơ khí tinh xảo của đồng hồ. Thiết kế này được sản xuất với số lượng giới hạn, chỉ có 20 chiếc trên toàn thế giới và có giá bán 750.000 USD.

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM