Ngỡ ngàng trước dinh thự "bên ngoài hoành tráng, xa hoa, bên trong đổ nát hoang sơ bất ngờ": Từng đắt nhất London, là nơi ở của giới siêu giàu

01/11/2022 22:02 PM | Sống

Dinh thự 7 tầng tọa lạc tại 2-8a Rutland Gate ở London gần đây được bán với giá 221 triệu USD.

Ngỡ ngàng trước dinh thự

Nếu chỉ tình cờ nhìn thấy dinh thự này, ít ai sẽ nghĩ đây là ngôi nhà tư nhân. "Lâu đài" nổi tiếng toạ lạc tại 2-8a Rutland Gate ở khu Knightsbridge của thủ đô London (Anh), có tầm nhìn ra công viên Hyde Park.

Ban đầu, dinh thự khổng lồ được xây dựng với 4 ngôi nhà riêng biệt vào thập niên 1830, sau đó sáp nhập thành một vào những năm 1980. Nhìn bên ngoài, ngôi nhà trông giống khu chung cư phức hợp hay dãy nhà văn phòng.

07502d167f6ab934e07b.jpg

2-8a Rutland Gate được biết đến là ngôi nhà đắt nhất ở London. Ảnh: Insider.

Vị trí đắc địa

Tòa nhà nằm ở quận Knightsbridge giàu có ở trung tâm London, ngay phía nam của Công viên Hyde Park. Knightsbridge là địa chỉ đắt nhất ở London, nơi giá bất động sản trung bình là 18 triệu USD. Ngoài ra, bất động sản này nằm gần Cung điện Kensington, nơi ở của hoàng gia Anh.

Theo Christian Hilber, giáo sư địa lý kinh tế tại Trường Kinh tế và Khoa học Chính trị London, vị trí đóng vai trò quan trọng trong việc lý giải 2-8 Rutland Gate lại đắt như vậy. "Dinh thự nằm ở một trong những địa điểm đáng mơ ước nhất trên thế giới: Ngay cạnh công viên xinh đẹp, cung điện và nhu cầu đối với những bất động sản này là rất cao".

Ít nhất năm người mua tiềm năng đã đến tham quan bất động sản kể từ khi 2-8a Rutland Gate được rao bán lại trên thị trường.

getty.jpg

Dinh thự có tầm nhìn ra công viên Hyde Park. Ảnh: Getty Images.

Nơi sinh sống của giới siêu giàu

Trong suốt lịch sử lâu dài, dinh thự đã có không ít lần đổi chủ, từng thuộc sở hữu của nhiều tỷ phú. Trong số đó bao gồm cố thái tử Ả Rập Xê Út, người đã mua lại từ cựu thủ tướng Lebanon Rafik Hariri, sau khi ông trùm kinh doanh qua đời vào năm 2005.

Hiện, trang web chính thức của 2-8a Rutland Gate không tiết lộ ai đang sở hữu dinh thự, nhưng họ đề cập đến gia chủ là "gia đình ở nước ngoài".

Theo báo cáo vào tháng 10 của Financial Times, chủ sở hữu gần nhất của 2-8a Rutland Gate là người sáng lập tập đoàn phát triển bất động sản Trung Quốc The Evergrande Group - Hui Ka Yan.

forbes.jpg

Theo Financial Times, tỷ phú Hui Ka Yan là chủ sở hữu gần nhất của 2-8a Rutland Gate. Ảnh: Forbes.

Năm 2020, tỷ phú Trung Quốc Cheung Chung-kiu (người sáng lập công ty bất động sản CC Land Holdings) đã mua bất động sản này với giá kỷ lục 210 triệu bảng Anh (tương đương khoảng 232 triệu USD vào thời điểm đó).

Một số gia đình hoàng gia từ Trung Đông và các nhà đầu tư "siêu giàu" từ Mỹ đã hỏi về 2-8a Rutland Gate kể từ khi bất động sản được rao bán vào đầu tháng 10.

Nikodem Szumilo (giáo sư về môi trường xây dựng, chuyên về kinh tế và tài chính tại Đại học London) nói rằng 2-8 Rutland Gate giống nhiều tòa nhà ở Knightsbridge, thu hút nhóm khách hàng cụ thể là những cá nhân cực kỳ giàu có, rất bảo vệ danh tiếng và địa vị của họ.

f50d5cf7c48802d65b99.jpg

Cố thái tử Ả Rập Xê Út từng lấp đầy ngôi nhà bằng những phụ kiện mạ vàng. Ảnh: ProAuction/SWNS.

Bên ngoài xa hoa, bên trong đổ nát

Dinh thự có tổng diện tích sàn khoảng 5.800 m2, lớn hơn sân bóng đá kiểu Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc tân trang lại nhà rất tốn kém. Tỷ phú Cheung đã được phép tái thiết và tân trang nhà vào năm 2021, ước tính trị giá ít nhất 276 triệu USD.

Nikodem Szumilo nói rằng việc tân trang sẽ chỉ làm tăng giá trị của dinh thự. 2-8a Rutland Gate dự kiến sẽ có giá trị lên tới 580 triệu USD sau khi tân trang.

"Chủ sở hữu có thể tự trả tiền cho việc tân trang rồi bán nhà, hoặc họ có thể bán bất động sản không tân trang với mức chiết khấu. Nhưng nếu ở trong tình trạng tốt hơn, dinh thự sẽ thậm chí còn đắt hơn so với giá hiện tại", Szumilo nói.

Báo cáo năm 2020 của The Guardian cho biết nếu 2-8 Rutland Gate được cải tạo và chia thành nhiều căn hộ, bất động sản có thể trị giá tới 900 triệu USD.

proauction-swns.jpg

Dinh thự từng được trang trí với bộ nội thất sang trọng, lấp lánh. Ảnh: ProAuction/SWNS.

Mặc dù là bất động sản đắt nhất nước Anh, nội thất của 2-8a Rutland Gate hoàn toàn hư hỏng. Trang The Guardian đưa tin dinh thự đã ở trong tình trạng này kể từ năm 2011. "Toà nhà hiện bị bỏ trống và đổ nát nặng nề, cần được tân trang toàn bộ trước khi chủ sở hữu mới đến ở", theo trang web của dinh thự.

Nikodem Szumilo cho biết dù nội thất đổ nát, kích cỡ khổng lồ của dinh thự đã đẩy giá bán lên cao. "Không có gì đặc biệt về dinh thự này, ngoài việc đây là khu bất động sản lớn. Nhưng bạn có thể biến dinh thự nhà thành những ngôi nhà nhỏ có giá trị hơn", ông nói thêm.

Trước khi rơi vào tình trạng hư hỏng. 2-8a Rutland Gate có 45 phòng ngủ sang trọng, hồ bơi, spa chăm sóc sức khỏe và phòng tập thể dục, cùng một nhà để xe ngầm.

Khi còn thuộc sở hữu của cố thái tử Ả Rập Xê Út, ngôi nhà chứa đầy nội thất lộng lẫy làm từ vàng 24 carat. Ngoài ra, 2-8a Rutland Gate còn được trang bị đèn chùm nạm ngọc, chậu vệ sinh và rèm nạm ngọc.

35176d49ed362b687227.jpg

8eab0ff58f8a49d4109b.jpg

Ảnh chụp bên trong 2-8 Rutland Gate cho thấy nó đã trở nên đổ nát như thế nào. Ảnh: Squire and Partners.

Theo Insider, Architectural Digest

Theo Lam Phương

Cùng chuyên mục
XEM