Nghiện game bài, người phụ nữ giả nhân viên đổi ngoại tệ lừa đại gia hơn 13 tỉ đồng

14/08/2021 08:29 AM | Kinh doanh

Nghiện game bài, giả là nhân viên đổi ngoại tệ, Đỗ Thị Phương Hoa (Hà Nội) đã lừa của một nữ đại gia hơn 13 tỉ đồng.

Ngày 13-8, Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố Đỗ Thị Phương Hoa (35 tuổi, ở quận Long Biên, TP Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, Đỗ Thị Phương Hoa thất nghiệp và thường chơi game bài đổi thưởng tiền ảo. Để có tiền chơi game, bị can lên kế hoạch chiếm đoạt tài sản của người khác.

Theo đó, đầu năm 2017, Hoa làm quen với bà N.T.H. (60 tuổi, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) và tự giới thiệu là nhân viên đổi ngoại tệ của Công ty Dũng Thu (ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội). Khoảng tháng 2-2017, Hoa giúp bà H. đổi 970 triệu đồng sang 5 triệu yên với tỉ giá thấp nên bị can được bà H. tin tưởng.

Lợi dụng lòng tin của nữ đại gia, Hoa nói dối rằng Công ty Dũng Thu đang huy động vốn để kinh doanh. Nhà đầu tư góp 1 tỉ đồng sẽ nhận lãi 45 triệu đồng mỗi tháng và được ưu đãi mua 10 triệu yên với tỉ giá thấp.

Khi bà H. nói không đủ tiền, Hoa dụ bà chi 900 triệu đồng và Hoa bỏ thêm số tiền còn lại. Thấy nạn nhân đồng ý, bị can đã nhờ người đóng giả kế toán Công ty Dũng Thu và lập hợp đồng cho bà H. Trên thực tế, doanh nghiệp này không tồn tại.

VKSND cáo buộc từ tháng 3 đến tháng 8-2017, Hoa nhiều lần dụ bà H. góp vốn gần 14,9 tỉ đồng. Để bị hại không nghi ngờ, Hoa trích một phần tiền nhận sau để trả lãi và gốc cho khoản trước đó.

Ngoài hành vi trên, cáo trạng cũng cáo buộc nữ bị can nhận 8.000 USD và hơn 27 tỉ đồng của bà H. để thu đổi ngoại tệ, góp vốn kinh doanh. Hoa đã trả lại cho nạn nhân phần lớn số tiền, còn chiếm đoạt hơn 13 tỉ đồng và 2.000 USD.

Đầu tháng 9-2017, bà H. gửi đơn trình báo công an nhưng Hoa cắt liên lạc và trốn vào TP HCM. Đến ngày 6-9-2017, Hoa ra trình diện cảnh sát và thừa nhận hành vi lừa đảo.

Nguyễn Hưởng

Cùng chuyên mục
XEM