Nghiên cứu quốc tế: Học sinh Việt Nam giỏi toán và các môn khoa học hơn học sinh Mỹ, nhưng lại thua ở lĩnh vực này

12/12/2016 09:21 AM | Công nghệ

Kết quả PISA 2015 mà học sinh Việt Nam đạt được tiếp tục gây bất ngờ và ấn tượng.

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) mới đây đã công bố kết quả toàn cầu của chương trình PISA năm 2015.

PISA (viết tắt của Programme for International Student Assessment, tạm dịch Chương trình đánh giá học sinh quốc tế) là một bài nghiên cứu áp dụng cho các học sinh 15 tuổi tại 72 quốc gia/vùng lãnh thổ nhằm mục đích đánh giá khả năng liên quan tới ba lĩnh vực là toán học, khoa học và đọc hiểu.

PISA ra đời với mục tiêu cải thiện chính sách và kết quả giáo dục. Được biết, PISA được khởi xướng từ năm 2000 và sau đó được lặp lại ba năm một lần.

Kết quả PISA 2015 mới được công bố cho thấy học sinh Việt Nam xếp hạng thứ 22 trong lĩnh vực Toán học và xếp hạng 8 trong bài kiểm tra Khoa học, tuy nhiên lại chỉ xếp thứ 32 trong lĩnh vực Đọc hiểu.

Điểm số mà học sinh Việt Nam đạt được trong bài kiểm tra Toán học và Khoa học đều cao hơn mức điểm trung bình toàn cầu mà OECD đưa ra, trong khi đó, điểm số Đọc hiểu lại thấp dưới chuẩn trung bình.

Năm nay, Singapore là quốc gia đứng đầu ở cả ba lĩnh vực được kiểm tra. Các quốc gia/ vùng lãnh thổ tại Châu Á khác như Hong Kong, Nhật Bản, Hàn Quốc hay Trung Quốc đều đạt vượt trội.

Bảng tổng hợp điểm trung bình PISA 2015.
Bảng tổng hợp điểm trung bình PISA 2015.

Ở kết quả kiểm tra PISA năm 2012 (lần gần nhất được công bố), Trung Quốc là quốc gia đạt thành tích tốt nhất trong cả ba lĩnh vực Toán, Khoa học và Đọc hiểu, trong khi đó thứ hạng của Việt Nam cho ba bài kiểm tra lần lượt là 17, 8 và 19.

Ở thời điểm năm 2012, kết quả mà Việt Nam đạt được trong nghiên cứu PISA thu hút được khá nhiều sự chú ý bởi đây là năm đầu tiên học sinh Việt Nam tham gia khảo sát này và kết quả cũng nằm trong nhóm dẫn đầu, tương đương nhiều quốc gia phát triển khác.

Bảng tổng hợp điểm trung bình PISA 2012.
Bảng tổng hợp điểm trung bình PISA 2012.

Được biết, khảo sát PISA 2015 tại Việt Nam được thực hiện tại 188 trường với tổng số học sinh tham gia là 5.826 trên phạm vi cả nước.

Huyền My

Cùng chuyên mục
XEM