Nghiên cứu mới: Đàn ông uống nhiều rượu dễ có xu hướng bị "bẻ cong"

04/05/2017 16:18 PM | Sống

Các nhà nghiên cứu tại Mỹ chỉ ra rằng càng uống nhiều rượu đàn ông càng có xu hướng muốn trải nghiệm những thứ mới lạ, đặc biệt là quan hệ đồng giới.

Có lẽ rất nhiều người quen thuộc với hiệu ứng "xỉn" sau khi say xưa của đàn ông, họ luôn có xu hướng thích thú, hấp dẫn người khác hơn sau khi uống. Tất nhiên không có nghi ngờ gì khi việc say xưa khiến chúng ta mất kiểm soát và dễ có xu hướng thực hiện những thứ mới mẻ như việc quan hệ đồng giới chẳng hạn.

Nghiên cứu mới đây được đăng tải trên The Journal of Social Psychology cho thấy đàn ông, cho dù thẳng đến mấy cũng dễ dàng bị bẻ cong và bị những chàng trai khác quyến rũ chỉ sau vài chai bia.

Nhóm nghiên cứu bao gồm Breanne R. Helmers, Colin Harbke, Julie C. Herbstrith tới từ trường Wayne State University và Western Illinois University thực hiện từ tháng 3 năm 2016 nhưng tới tận đầu năm 2017 kết quả nghiên cứu của họ mới được công nhận.

Trưởng nhóm nghiên cứu, bà Julie C. Herbstrith cho hay: "Đáng chú ý nhất, đàn ông càng uống nhiều họ càng có xu hướng tự nguyện "hiến dâng" mình cho những người bạn rượu khác, đây có thể là nguyên nhân chủ yếu dẫn tới việc trai thẳng bỗng hoá cong".

Trong nghiên cứu này, nhóm thực hiện đã tổng hợp 83 phụ nữ và đàn ông "thẳng" sau khi họ vừa đi nhậu về. Nhóm người kia sau đó được yêu cầu điền vào một bảng câu hỏi với những câu liên quan như họ có hay đi uống không, uống bao nhiêu vào tối vừa rồi... Tiếp theo họ được xem một đoạn video dài 40 giây về một người đàn ông hay phụ nữ hấp dẫn đang ngồi uống cạnh người pha chế.

Sau khi xem xong, họ sẽ được yêu cầu đánh giá mức độ "thích thú" của mình về người trong video đó, từ việc họ có muốn khao người kia đi nhậu hay không cho tới thực hiện những thứ sau bữa nhậu.

Không mấy bất ngờ khi nam giới tỏ ra khá hứng thú với những người phụ nữ trong video và nữ giới thì quan tâm mật thiết tới những anh chàng hấp dẫn.

Thế nhưng, mọi chuyện bắt đầu thay đổi chóng mặt khi nhóm người trên uống nhiều hơn, nam giới uống càng nhiều, họ càng có hứng thú với người đàn ông trong video clip. Những người không uống hoặc uống ít vẫn tỏ ra hứng thú với phụ nữ như ở trên. Nhóm nghiên cứu còn cho thấy sau khi uống khoảng 10 cốc rượu, nam giới bắt đầu có xu hướng hứng thú với quan hệ đồng giới và cho rằng nó là một trải nghiệm thú vị.

"Tất nhiên, sự đồng thuận trong quan hệ đồng giới phụ thuộc nhiều vào lượng rượu, bia dung nạp vào cơ thể cũng như sự hấp dẫn của đối tượng. Điều này tương tự với nữ giới", trưởng nhóm nghiên cứu phát biểu.

Vào năm 2016, một nghiên cứu khác được thực hiện cũng cho thấy phụ nữ có xu hướng hứng thú hơn với người đồng giới khi đã uống quá nhiều. Thế nhưng trong nghiên cứu trước họ cho rằng xu hướng này ở phụ nữ xuất phát từ việc "đồng cảm" lẫn nhau nhiều hơn từ đó nảy sinh quan hệ.

Còn ở đàn ông, kể cả những người tự nhận mình là trai "thẳng" cũng luôn có những suy nghĩ về quan hệ đồng giới, chỉ là họ không muốn hoặc không dám thực hiện mà thôi. "Trong xã hội hiện đại, quan hệ đồng giới là hành động giúp chúng ta gắn kết lẫn nhau", nhóm nghiên cứu cho hay.

Tất nhiên, chẳng có gì bất ngờ khi "xỉn", những giấc mơ hoặc những hành động ngoài sức tưởng tượng luôn được con người cố gắng thực hiện. Đồ uống có cồn giúp con người đồng cảm hơn, dễ bị hấp dẫn bởi người khác từ đó có những hành động khác biệt.

PV

Cùng chuyên mục
XEM