Nghiên cứu giới triệu phú tự thân 5 năm, tôi nhận ra muốn giàu có chỉ cần phấn đấu 2 điểm này

08/08/2018 08:28 AM | Sống

Chuyên gia Thomas C. Corley đã dành không ít thời gian để nghiên cứu về giới nhà giàu.

Trong nghiên cứu về những thói quen của người giàu của mình, tôi đã phỏng vấn tổng cộng 233 người giàu, trong đó có 177 người là triệu phú tự thân) với nguồn thu nhập khổng lồ mỗi năm ít nhất là 160,000 USD và tài sản giá trị ròng vào khoảng 3,2 triệu USD.

Tôi thấy rằng những người giàu này đều có 2 điểm chung:

- Biết tích lũy để giàu có.

- Biết giữ gìn sự giàu có đã tích lũy.

Trong một cuốn sách của mình, tôi có chia sẻ một số câu chuyện về cách các triệu phú tạo ra tài sản, trong số đó có những thói quen quan trọng sau:

- Ép mình theo sự tiến bộ: Hầu hết các triệu phú tự thân đều rất cố gắng để tự cải thiện bản thân mỗi ngày. Họ dành ít nhất 30 phút để đọc sách tích lũy kiến thức, đồng thời dành thời gian để học tập và ôn luyện các kĩ năng còn thiếu sót.

- Thiết lập mục tiêu: Đối với mỗi một ước mơ, người giàu lại cố gắng đặt một mục tiêu cho mình. Bởi chỉ có như thế, bạn mới nhận ra mình cần phải nỗ lực để đạt được những điều mình mong muốn, không bắt tay vào làm thì sẽ chẳng có điều gì xảy ra cả. Theo điều tra của tôi, có đến 80% tỷ phú tự thân đều thành lập thói quen đặt mục tiêu cho mỗi giấc mơ của mình.

Nghiên cứu giới triệu phú tự thân 5 năm, tôi nhận ra muốn giàu có chỉ cần phấn đấu 2 điểm này - Ảnh 1.

- Tiết kiệm: 94% người giàu đã tiết kiệm được khoảng 20% hoặc hơn số đó từ thu nhập trong nhiều năm để trở nên giàu có. Họ còn tính toán và sử dụng tiền tiết kiệm để phòng những trường hợp rủi ro.  

- Tính toán rủi ro: 51% các triệu phú tự thân trong điều tra của tôi đã tính toán rủi ro về thời gian và tiền bạc. Những rủi ro được xác định trước sẽ giúp bạn bớt phần nào không hoảng hốt khi gặp phải trường hợp khó khăn.

- Lạc quan: 71% người giàu mà tôi biết đều rất lạc quan về cuộc sống hiện tại. Hơn hết, sự lạc quan này có thể lan tỏa tới những người xung quanh. Họ trở thành nam châm hút những người thành công khác.  

- Cởi mở: Mở ra những ý tưởng mới, cách thức mới để làm việc và tiếp thu ý kiến của người khác rất quan trọng trong việc phát triển bản thân. Bạn phải phát triển thành người bạn hướng tới cho đến khi thành công tới thăm bạn.

- Kết thúc những gì đã bắt đầu: Người giàu không bỏ cuộc. Một khi đã "dính" vào cái gì đó thì họ sẽ nỗ lực cho đến khi họ thành công, phá sản, hoặc chết. 88% trong số họ đã tập trung vào việc đạt được một số mục tiêu và 55% đã dành hơn 1 năm để nhắm vào một mục tiêu.

Nghiên cứu giới triệu phú tự thân 5 năm, tôi nhận ra muốn giàu có chỉ cần phấn đấu 2 điểm này - Ảnh 2.

Nhưng tích lũy của cải cũng chỉ là một phần bí quyết giúp họ giàu lên. Ngoài ra, họ còn có những thói quen khác để duy trì sự giàu có của bản thân:  

- Dùng sự giàu có để kiếm ra tiền: Nghe có vẻ phi lí, nhưng không, nếu biết đầu tư một cách khôn ngoan vào cổ phiếu, trái phiếu, bất động sản… thì chắc chắn tiền sẽ "đẻ" ra tiền.

- Dùng một phần của cải để dành cho khi nghỉ hưu: Tiết kiệm 10-20% thu nhập của bạn và đưa số tiền đó vào tài sản hưu trí dài hạn mà bạn không "đụng" vào cho đến khi bạn nghỉ hưu.

- Kiểm tra lại việc chi tiêu: Bạn có biết tiền của bạn đã "đi" những đâu không? Bạn nên kiểm tra việc chi tiêu của mình. Theo dõi chi tiêu cho phép bạn điều chỉnh cách bạn tiêu tiền. Nếu bạn không theo dõi chi tiêu, có thể đến lúc nào đấy, bạn mất tầm kiểm soát với thói quen "vung tiền không suy nghĩ" và khối tài sản bạn có sẽ "không cánh mà bay".

- Tránh mua hàng tự phát: Thói quen này thực sự là một thói quen hại ví tiền và bạn cần rũ bỏ nó ngay lập tức. Mua những thứ bạn thích ngay lúc đó, chắc gì 10 phút sau ngắm nhìn lại bạn lại muốn có nó. Phần lớn đều là những thứ bạn không thực sự cần và những thứ đó chỉ khiến bạn cảm thấy phiền lòng, ngán ngẩm mà thôi.

Hãy nhớ, làm giàu luôn có hai bước. Bạn phải rèn luyện những thói quen làm giàu để đảm bảo sự giàu có mà bạn tích lũy được trong một thời gian dài.

V.D

Cùng chuyên mục
XEM