Nghiên cứu gây sốc: Để ngăn ngừa nhiễm trùng, bác sĩ nên... khỏa thân khi phẫu thuật cho bệnh nhân

20/07/2017 21:13 PM | Sống

Đó là kết luận của các nhà khoa học đến từ trường Đại học Washington.

Các nhà nghiên cứu cho rằng việc da bị cọ sát với lớp quần áo trong lúc phẫu thuật sẽ làm cho vi khuẩn rơi ra và lây lan trong không khí của phòng phẫu thuật. (Ảnh: dailymail)

Các nhà nghiên cứu đã nhận thấy rằng các bác sĩ nên khỏa thân trong lúc phẫu thuật để ngăn ngừa tình trạng nhiễm trùng ở bệnh nhân. Họ cho rằng bởi vì việc da bị cọ sát với lớp quần áo trong lúc phẫu thuật sẽ làm cho vi khuẩn rơi ra và lây lan trong không khí của phòng phẫu thuật.

Theo đó, các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng các bác sĩ nam sẽ lây lan vi trùng gấp 2 lần bác sĩ nữ và những nữ nhân viên y tế làm việc trong phòng phẫu thuật khi mang vớ sẽ có nguy cơ lây lan vi khuẩn nhiều hơn người đi chân trần.

Tiến sĩ, bác sĩ Patchen Dellinger - người đứng đầu cuộc nghiên cứu - cho biết: “Nói đến việc phát tán vi khuẩn trong không khí, những người khỏa thân sẽ phát tán ít vi khuẩn hơn những ai mặc quần áo.

Vi khuẩn xâm nhập vào không khí qua những mảnh da nhỏ rơi ra được gọi là vảy da. Và nếu chúng ta mặc quần áo, quần áo sẽ cọ sát với vảy da và đưa chúng vào không khí. Nếu khỏa thân, chuyện này sẽ không xảy ra”.

Bác sĩ Dellinger thêm vào: “Khi tôi được tập huấn vào những năm 1970, y tá phải mặc váy và vớ nhưng nhiều bằng chứng đáng tin cậy cho thấy y tá đi chân trần sẽ ít lan truyền vi khuẩn hơn y tá mang vớ.

Một hướng dẫn mới bảo rằng nhân viên y tá phải đội nón đặc biệt trùm tóc lại, và một lần nữa, không có dữ liệu nào cho thấy việc này sẽ tạo nên sự khác biệt. Khỏa thân phẫu thuật sẽ không xảy ra và tôi không nghĩ nó sẽ được quan tâm”.

Theo người đứng đầu cuộc nghiên cứu, khỏa thân khi phẫu thuật là điều chắc có lẽ chẳng bao giờ xảy ra.

(Nguồn: dailymail)

Theo Newben

Cùng chuyên mục
XEM