Nghiên cứu của Harvard: Độ bền hôn nhân phụ thuộc vào chất lượng công việc của người chồng

08/05/2023 09:50 AM | Sống

Nghiên cứu mới đây của Harvard cho thấy, tỷ lệ ly hôn của những cặp đôi được khảo sát tăng 30% khi người đàn ông không có việc làm.

Một giáo sư Harvard tiến hành lấy dữ liệu từ hơn 6.300 cặp vợ chồng kể từ những năm 1970. Sau khi quan sát thông tin thu thập được, họ nhận thấy tỷ lệ ly hôn của những cặp đôi này tăng 30% khi người đàn ông không có việc làm. Cụ thể, các nghiên cứu cho thấy:

Nghiên cứu của Harvard: Độ bền hôn nhân phụ thuộc vào chất lượng công việc của người chồng - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Đàn ông làm công việc bán thời gian hoặc hoàn toàn không có việc làm có nguy cơ ly hôn cao nhất

Điều đáng nói là, vấn đề ly hôn thường xảy ra ở những gia đình có người chồng làm công việc bán thời gian. Giải thích điều này, các nhà nghiên cứu cho biết khi đàn ông làm những công việc nhỏ, hoặc những nghề không theo ý muốn của cả hai vợ chồng, nguy cơ cãi vã và xảy ra xung đột cũng tăng cao hơn.

Phụ nữ không có việc làm không hoàn toàn dẫn đến ly hôn

Phụ nữ trong thế giới hiện đại luôn tìm cách để có thể cân bằng công việc bên ngoài và việc chăm sóc gia đình. Thế nhưng, nghiên cứu cho thấy tình trạng công việc của họ lại không ảnh hưởng đến ly hôn. Nói cách khác, dữ liệu thu thập từ những cặp vợ chồng trên không thể hiện được ảnh hưởng tích cực hay tiêu cực mà tình trạng tài chính của phụ nữ gây ra đối với vấn đề tan vỡ hôn nhân.

Tuy nhiên, nghiên cứu không tập trung vào tất cả các yếu tố

Các giáo sư nhấn mạnh mỗi cặp vợ chồng đều khác nhau và những phát hiện trên cũng không áp dụng cho tất cả mọi người. Ví dụ, nghiên cứu không bao gồm những cặp đồng giới, hoặc những cuộc hôn nhân mà trong đó, người đàn ông sẵn sàng chọn chăm sóc gia đình để vợ mình đi làm. Điều này chỉ đề cập đến việc phụ nữ độc lập về kinh tế cũng có thể là một lý do dẫn đến ly hôn nhưng vẫn chưa có bằng chứng nào xác thực cho điều đó.

Ngoài ra, có một công việc ổn định cũng là một lợi thế đối với đàn ông độc thân đang cố gắng tìm kiếm một mối quan hệ.

Theo một cuộc khảo sát, những người có nền tài chính ổn định trở nên hấp dẫn hơn nhiều so với người đang mắc nợ.

Lần này, một số đối tượng bao gồm cả nam và nữ được xem ảnh chụp khuôn mặt của những người khác giới và phải đánh giá họ. Sau đó, tình trạng nợ nần của những người trong ảnh được tiết lộ. Số liệu cho thấy những người với tình trạng tài chính không ổn định nhận về những đánh giá bất lợi. Tuy nhiên, cái nhìn này được biểu hiện rõ hơn ở nam giới. Và cũng theo nghiên cứu, có khoảng 75% phụ nữ tiết lộ rằng họ sẽ từ chối hẹn hò hoặc bắt đầu mối quan hệ với một người đàn ông đang chìm trong nợ nần.

Theo Hiểu Mai

Cùng chuyên mục
XEM