Nghiên cứu của ĐH Harvard: Có 3 việc bố phải tự mình làm cho con chứ đừng ỷ lại vào mẹ, trí thông minh của con sẽ tăng vùn vụt

19/01/2022 21:59 PM | Sống

Sự nuôi dạy của cha và mẹ có gây ra những ảnh hưởng khác nhau đến trí thông minh của trẻ?

Sự nuôi dạy của cha và mẹ có gây ra những ảnh hưởng khác nhau đến trí thông minh của trẻ?
Sự nuôi dạy của cha và mẹ có gây ra những ảnh hưởng khác nhau đến trí thông minh của trẻ?

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Tiến sĩ Michael Yogman - Phó Giáo sư Nhi khoa lâm sàng tại Trường Y Harvard cho thấy: Những đứa trẻ được cha nuôi dạy chủ yếu thường có chỉ số IQ cao hơn, khả năng ngôn ngữ tốt hơn, học lực tốt hơn và ít xuất hiện cảm xúc tiêu cực hơn.

Trong khi đó, Đại học Newcastle ở Anh cũng tiến hành một cuộc khảo sát và phát hiện: Với những gia đình mà bố con hòa thuận thì con cái có chỉ số IQ cao hơn, kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ hơn. Tiến sĩ Daniel Nettle - người đứng đầu cuộc nghiên cứu chia sẻ, việc có thêm một người lớn "tham gia" vào thời thơ ấu của trẻ sẽ mang lại nhiều lợi ích. Nó giúp tăng cường cho trẻ nhiều kỹ năng, khả năng và những lợi ích sẽ kéo dài trong suốt giai đoạn trưởng thành.

Có thể thấy, việc được bố thường xuyên dạy dỗ sẽ khiến IQ của con cao hơn không phải là không có căn cứ. Thực tế, trong giáo dục gia đình, có những việc nếu bố tự làm cho con thì sẽ mang lại lợi ích hơn và mẹ không thể thay thế vai trò của bố.

Nghiên cứu của ĐH Harvard: Có 3 việc bố phải tự mình làm cho con chứ đừng ỷ lại vào mẹ, trí thông minh của con sẽ tăng vùn vụt - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

- Bố đọc sách cùng con, hiệu quả tốt hơn

Các nghiên cứu đã phát hiện ra: Nếu bố đọc sách cho con nghe thì có hiệu quả cao gấp ba lần so với mẹ! Lấy ví dụ trong một gia đình nọ, đám trẻ vốn rất thích đọc sách. Nhưng mỗi lần được bố đọc cho thì đám trẻ lại càng háo hức gấp bội và thường nhảy chân sáo rất vui.

Điều này thực ra cũng dễ hiểu. Giọng đọc của bố thường khiến trẻ cảm thấy tươi mới, vì giọng kể của bố rất khác với mẹ. Chính vì vậy trẻ bị kích thích sự tò mò và  chú ý hơn.

Hình ảnh chụp MRI cũng cho thấy việc đọc sách có thể kích hoạt nhiều vùng não bộ cùng lúc. Vậy nên cha mẹ cần thường xuyên đọc sách cho con nghe, đặc biệt những ông bố cần sắp xếp thời gian làm việc này, tránh ỷ lại cho mẹ.

- Trẻ có thêm nhiều trải nghiệm xã hội hơn

Sự khác biệt trong cấu tạo não bộ của đàn ông đã tạo nên bản tính thích phiêu lưu của họ. Họ luôn đánh giá cao khả năng của mình một cách có hệ thống. Càng nguy hiểm thì họ càng làm liều. Phụ nữ thì ngược lại. Khi biết một điều là nguy hiểm, họ sẽ tránh luôn.

Những khác biệt này cũng xuất hiện trong quá trình chăm sóc trẻ. Ví dụ, nếu đứa trẻ muốn nhảy ra khỏi bậc thang, người mẹ nghĩ rằng có nguy cơ không an toàn và sẽ lập tức yêu cầu con dừng lại. Trong khi đó, người cha lại phản ứng hoàn toàn khác, bảo con "nhảy đi", khuyến khích con nhảy thử từ trên xuống, nhảy từ bậc dưới lên. Tất nhiên là cũng phải căn cứ vào độ an toàn và khả năng, độ tuổi của con nữa.

Có thể thấy, nếu được cả bố và mẹ dạy dỗ thì con có thể cảm nhận được những phản ứng khác nhau của người lớn. Từ đó con hiểu được kỳ vọng của người lớn đối với mình là khác biệt và rút ra bài học để thay đổi hành vi trong môi trường tương ứng. Bằng cách này, việc trau dồi tính xã hội của trẻ sẽ dễ dàng hơn.

Trường học là một xã hội thu nhỏ. Việc được mở rộng trải nghiệm khiến trẻ tự tin vào bản thân và học được cách hòa đồng với mọi người nhanh hơn.

Nghiên cứu của ĐH Harvard: Có 3 việc bố phải tự mình làm cho con chứ đừng ỷ lại vào mẹ, trí thông minh của con sẽ tăng vùn vụt - Ảnh 2.

- Bố cho con tham gia các hoạt động thể thao giúp phát triển trí não

So với nữ giới, nam giới luôn tràn đầy năng lượng hơn. Họ yêu thích thể thao, các hoạt động mạo hiểm. Vì vậy, nếu các bà mẹ thường yêu thích sự yên tĩnh thì các ông bố sẵn sàng đưa con đi chơi, tham gia các hoạt động ngoài trời thú vị và vui nhộn.

Các nghiên cứu cũng phát hiện ra: Tập thể dục làm tăng lưu lượng máu lên não và tăng hoạt động của các yếu tố dinh dưỡng thần kinh trong vùng hải mã, nơi chịu trách nhiệm về trí nhớ. Dưới sự dẫn dắt của người cha, đứa trẻ yêu thích thể thao, đồng thời có một cơ thể cường tráng và trí não khỏe mạnh.

Ngoài ra, tập thể dục cũng khiến cơ thể sản xuất nhiều dopamine, serotonin và norepinephrine. Với sự trợ giúp của những chất dẫn truyền thần kinh này, khả năng ghi nhớ, chú ý và tư duy của đứa trẻ sẽ tăng vọt. Khả năng học tập cũng được cải thiện ở nhiều khía cạnh.

Theo: Pháp luật & Bạn đọc 

Theo: Thanh Hương

Từ khóa:  Nuôi dạy trẻ
Cùng chuyên mục
XEM