Nghiên cứu cho thấy: Muốn gia đình hạnh phúc, bố mẹ hãy...trốn con đi hẹn hò thường xuyên

19/07/2017 19:47 PM | Sống

Việc ra ngoài “đổi gió” giống như chất xúc tác để hôn nhân bền chặt.

Đó là kết quả nghiên cứu của bác sĩ tim mạch Henry Benson (Giám đốc Trung tâm Tư vấn hôn nhân) và giáo sư Steve McKay (Giảng viên trường Đại học Lincoln, Anh).

Theo đó, không phải vấn đề tài chính hay những điều lãng mạn ngọt ngào hàng ngày, mà chính các cuộc hẹn hò vào buổi tối đều đặn hàng tháng mới là thứ keo gắn kết hai vợ chồng.

Nghiên cứu được thực hiện trên 9969 phụ nữ tại Anh có con từ 9 tháng tuổi trở lên, đang trong mối quan hệ hôn nhân hoặc sống chung với đối phương.

Khi được hỏi về việc các cặp đôi có thường xuyên ra ngoài hẹn hò với nhau không? 11% trả lời việc đó diễn ra hàng tuần, 30% hẹn hò 1 lần/tháng, 36% cặp đôi hiếm khi ra ngoài cùng nhau.

Kết quả này sau đó được so sánh với những cặp đôi đã sống chung với nhau trên 10 năm xem liệu việc hẹn hò buổi tối ảnh hưởng như thế nào tới hôn nhân.

Kết quả cuối cùng được cụ thể bằng các con số. Tuổi thọ hôn nhân của những cặp vợ chồng hẹn hò cùng nhau hàng tháng thường kéo dài trên 10 năm. Thói quen này giúp các cặp đôi giảm nguy cơ chia tay tới 14%.

Các chuyên gia tâm lý chỉ ra rằng, hẹn hò buổi tối có tác dụng củng cố, tăng cường mối quan hệ giữa các cặp đôi đã kết hôn. Đây là bằng chứng cho sự nỗ lực vun đắp hạnh phúc cũng như lời cam kết luôn dành cho nhau những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống gia đình.

Tuy nhiên, tần suất cho những buổi tối hẹn hò lãng mạn như thế này chỉ nên là một lần mỗi tháng.

Theo các chuyên gia, việc ra ngoài hẹn hò quá nhiều có thể khiến gia đình bị xáo trộn, đặc biệt lặp đi lặp lại một việc quá thường xuyên cũng có thể gây nhàm chán.

Nghệ thuật giữ gìn hạnh phúc giống như khi chúng ta nấu ăn, nêm nếm quá nhiều hay quá ít gia vị cũng đều cho ra một món ăn không hợp vị những người thưởng thức.

Yên Nhiên

Cùng chuyên mục
XEM