Nghỉ làm ngân hàng chuyển sang buôn son, bút kẻ mắt, người phụ nữ trở thành tỷ phú đôla, sở hữu 7 tỷ USD

11/11/2021 14:02 PM | Kinh doanh

Falguni Nayar hiện là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ với khối tài sản gần 7 tỷ USD.

Falguni Nayar là nữ doanh nhân sở hữu khoảng một nửa công ty mỹ phẩm Nykaa. Thời điểm hiện tại, khối tài sản của bà đã tăng lên mức gần 7 tỷ USD sau khi cổ phiếu Nykaa tăng gần gấp đôi trong ngày giao dịch đầu tiên vào ngày 10/11 vừa qua. Theo Bloomberg, bà đang là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất Ấn Độ.

FSN E-Commerce Ventures Ltd., công ty mẹ của Nykaa, là startup kỳ lân do phụ nữ lãnh đạo đầu tiên của Ấn Độ lên sàn chứng khoán. Đến nay, đơn vị này đã huy động được 722 triệu USD.

Trong một cuộc trò chuyện, nữ tỷ phú chia sẻ: "Chúng tôi nỗ lực xây dựng công ty trong nhiều năm để giải quyết nhu cầu về thương mại điện tử thời trang và làm đẹp rất lớn ở Ấn Độ. Các thành tích không thực sự quan trọng với tôi. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là được làm những gì mình thích. Giá cổ phiếu tăng chỉ là phần thưởng phụ mà thôi".

Nghỉ làm ngân hàng chuyển sang buôn son, bút kẻ mắt, người phụ nữ trở thành tỷ phú đôla, sở hữu 7 tỷ USD - Ảnh 1.

Trước khi thành lập Nykaa năm 2012, bà là lãnh đạo của một ngân hàng đầu tư hàng đầu của Ấn Độ. 9 năm trước, hầu hết phụ nữ ở quốc gia này mua sản phẩm trang điểm và chăm sóc tóc tại cửa hàng địa phương, nơi các lựa chọn còn ít và mẫu thử là điều vô cùng xa lạ.

Từ khi ra đời, Nykaa đã phát triển thành nhà bán lẻ sản phẩm làm đẹp hàng đầu ở Ấn Độ, thúc đẩy doanh số bán hàng trực tuyến nhờ video quảng cáo của nhiều diễn viên Bollywood nổi tiếng và hơn 70 cửa hàng vật lý.

Nykaa (có nguồn gốc từ tiếng Phạn, nghĩa là nữ anh hùng) kinh doanh các mặt hàng như kem tẩy da chết, đồ trang điểm và hàng trăm loại son môi, phấn nền và màu móng tay phù hợp với tông màu da, loại da và thời tiết của người Ấn Độ.

Hiện Nykaa đã có lợi nhuận và là một trong số những công ty khởi nghiệp Internet hiếm hoi IPO ở Ấn Độ. Theo một hồ sơ, doanh thu của công ty đã tăng 35% lên 330 triệu USD trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021.

Nayar sở hữu cổ phần của Nykaa thông qua hai quỹ tín thác của gia đình và 7 tổ chức khác. Con gái và con trai được học tại Ivy League của bà là những người tham gia điều hành các mảng khác nhau của Nykaa.

"Tôi hi vọng sẽ có nhiều phụ nữ như tôi, dám ước mơ và biến nó thành sự thật. Phụ nữ cần tỏa sáng hơn nữa trong mọi lĩnh vực của cuộc sống", Nayar chia sẻ.

Thương vụ IPO của Nykaa diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán Ấn Độ tăng vọt. Paytm – công ty thanh toán kỹ thuật số hàng đầu Ấn Độ được tập đoàn Berkshire Hathaway và Softbank hậu thuẫn, đang có kế hoạch bán số cổ phiếu trị giá hơn 2,2 tỷ USD trong đợt IPO lớn nhất từ trước đến nay ở nước này.

Nykaa đã thành công trong việc thay đổi cách nhìn của người Ấn Độ về lĩnh vực làm đẹp bằng những thỏi son môi và bút kẻ mắt của mình. "Chúng tôi vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Phụ nữ và thậm chí cả nam giới Ấn Độ đang bắt đầu mở hầu bao nhiều hơn vào các sản phẩm trang điểm và làm đẹp", nữ tỷ phú cho biết.

Tại Ấn Độ, bà Nayar là nữ tỷ phú tự thân giàu nhất. Trong khi đó, bà Savitri Jindal, người kiểm soát tập đoàn OP Jindal Group do người chồng quá cố thành lập, là tỷ phú giàu nhất Ấn Độ. Bà Jindal hiện sở hữu khối tài sản 12,9 tỷ USD, theo Bloomberg.

Nguồn: Bloomberg

Mộc Tiên

Cùng chuyên mục
XEM