Vì sao diễn viên đắt show làm MC?

23/08/2012 16:48 PM | Nghề nghiệp

Quyền Linh, Ốc Thanh Vân hay Bình Minh đang là những cái tên khá quen thuộc trong vai trò MC truyền hình, cùng mổ xẻ những tố hay và dở của họ khi tham gia vị trí hấp dẫn này.

Nghệ sĩ đắt show MC 

Mời nghệ sĩ làm MC có nhiều cái lợi, vì họ đã quen đứng trước ống kính máy quay, có sẵn khán giả. Đặc biệt, với những chương trình truyền hình mà người chơi hay ban giám khảo cũng là nhân vật nổi tiếng như Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo, Chung sức…thì MC là nghệ sĩ sẽ có sự tung hứng, tương tác với người chơi rất ăn ý để tạo ra các chiêu trò (và cả scandal ) hấp dẫn khán giả.

Khi các chương trình truyền hình thực tế, gameshow bắt đầu xuất hiện, Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ đầu tiên được mời làm MC, trong chương trình Nhịp sống sôi động (phát sóng trên HTV năm 2004). Chương trình này không thành công, Quyền Linh từng nghĩ rằng mình không có khả năng dẫn chương trình nhưng khi tham gia Vượt lên chính mình thì may mắn đã mỉm cười với anh. 

Với lối dẫn mộc mạc, vui tính Quyền Linh từng liên tiếp nhận được danh hiệu Người dẫn chương trình xuất sắc của giải Mai Vàng trong 3 năm liền. Sau đó, Quyền Linh tiếp tục làm MC cho các chương trình truyền hình như Tam sao thất bản (VTV3), Ai là ai (VTV3), Chúc mừng sinh nhật, Con đường chinh phục, Gia đình hạnh phúc, Siêu thị may mắn (HTV7), Vua bếp (HTV9), Chuyện không của riêng ai (HTV7)... 

Ở thời điểm này, diễn viên-người mẫu Bình Minh được xem là một MC tay ngang đắt show nhất của giới truyền hình. Bắt đầu làm MC vào khoảng cuối năm 2008 với chương trình Hãy nghe họ nói trên VTC9, Bình Minh nhanh chóng đắt duyên với lĩnh vực này. Đẹp trai, được đánh giá là “dẻo miệng” và hóm hỉnh, Bình Minh đã và đang dẫn một loạt gameshow truyền hình như Chung sức (phiên bản mới 2012, thay cho NSƯT Tạ Minh Tâm), Thử tài thách trí, Siêu đầu bếp Việt 2012…

Bình Minh hiện là nghệ sĩ đắt show làm MC, anh từng bị chê "lên gân" quá mức cần thiết khi dẫn Siêu đầu bếp Việt 2012.

Ngoài hai diễn viên nổi tiếng trong vai trò MC kể trên, danh sách diễn viên và ca sĩ từng làm MC cho các gameshow trên truyền hình rất dài, có thể kể như: NSƯT Tạ Minh Tâm  dẫn gameshow Chung sức trong hơn 8 năm; Yến Trang làm MC cho chương trình Hát với ngôi sao; diễn viên “Ốc” Thanh Vân, ca sĩ Đoan Trang, ca sĩ Nguyên Vũ làm MC cho Bước nhảy hoàn vũ; Dustin Nguyễn làm MC cho chương trình truyền hình thực tế Cuộc đua kỳ thú; diễn viên Huy Khánh dẫn chính cho Vietnam Idol 2012; diễn viên Lan Phương lần đầu thử sức làm MC cho chương trình truyền hình thực tế về học trò có tên Về trường (phát sóng trên HTV); diễn viên hài Trấn Thành cầm mic cho chương trình Hãy xem tôi diễn, Thử thách cùng bước nhảy ...

Không dễ làm hài lòng khán giả

Vai trò của MC là dẫn dắt cả một show truyền hình sao cho thu hút khán giả. Họ có nhiệm vụ kết nối chương trình với người xem, nghệ sĩ hay người chơi với khán giả, tạo ra không khí hấp dẫn và náo nhiệt. Tuy nhiên, không phải nghệ sĩ nào làm MC cũng làm hài lòng khán giả.

Cả "Ốc" Thanh Vân lẫn Nguyên Vũ đều không làm hài lòng khán giả khi dẫn Bước nhảy hoàn vũ 2012. Đặc biệt, Nguyên Vũ từng bị chê là "thảm họa MC".

Ca sĩ  Nguyên Vũ khi dẫn chương trình Bước nhảy hoàn vũ 2012 đã bị khán giả nhìn nhận là "chuyên gia nhảy vào họng” vì nói rất nhiều và đôi khi cướp cả lời của  giám khảo bằng những nhận định theo quan điểm cá nhân, thiếu thông tin; Quyền Linh và Chi Bảo không để lại dấu ấn nào tại Vietnam’s got talent 2012, thậm chí Quyền Linh bị chê là ngoại hình quá...già; khi dẫn Cặp đôi hoàn hảo 2011, Phan Anh liên tục bị nhận những lời phê bình về việc nói nhanh, cướp lời, thiếu sự phối hợp; còn “Ốc” Thanh Vân thì bị chê dẫn dài dòng hay nói tiếng Anh không chuẩn nhưng lại rất thích “múa rìu” trên sóng truyền hình trực tiếp. Trong nhiều số phát sóng của Siêu đầu bếp Việt 2012, Bình Minh cũng bị chê là “lên gân” quá mức cần thiết…

Dustin Nguyễn làm người dẫn chương trình Cuộc đua kỳ thú.

Công việc MC cũng được ví von như làm dâu trăm họ, không thể nào làm hài lòng hết tất cả mọi người. Chính vì vậy, nhà sản xuất luôn cân nhắc, tìm những những MC "gốc" nghệ sĩ tương đối ổn, có chút tài ăn nói, thuyết phục người nghe, hoạt bát và có khả năng xử lý nhanh nhạy các tình huống diễn ra trong chương trình.

Mới đây, nhà sản xuất Đông Tây Promotion của chương trình Thử thách cùng bước nhảy cho biết đã từng tổ chức một cuộc tuyển chọn MC với “những tiêu chí khắt khe” để tìm ra một gương mặt mới. Nhưng cuối cùng, Trấn Thành quen mặt đã được chọn làm MC, có nghĩa là Đông Tây đã không tìm ra một gương mặt mới nào đáp ứng các yêu cầu của mình. Đây cũng là tình hình chung, khó khăn "thường trực" của các nhà sản xuất chương trình truyền hình thực tế, gameshow hiện nay.

Thanh Bạch vẫn là MC "chuẩn" nhất của các chương trình truyền hình thực tế, gameshow nhưng sự xuất hiện của anh cũng bắt đầu có dấu hiệu nhàm chán.

Bởi vậy, để không trở thành "thảm họa MC", chính các nghệ sĩ cần phải nhìn lại mình, xem có thích hợp với vai trò người dẫn chương trình không, có đủ khả năng, kiến thức để đảm đương công việc không? Thậm chí, các nghệ sĩ cũng nên thẳng thắn từ chối những show truyền hình mà biết trước sẽ khó khăn, sẽ quá sức để tránh "hậu quả" sau này.

Theo Khanh Khanh
Zing/Infonet

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM