Tố cáo tiêu cực, được thưởng gần 300 tỷ

03/10/2013 08:50 AM | Nghề nghiệp

Chuyện không phải ở Việt Nam.

Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) ngày hôm nay vừa công bố mức thưởng lớn nhất trong lịch sử giành cho người tố cáo sai phạm. Theo đó, mức thưởng có thể lên tới hơn 14 triệu USD cho những người tố giác trong nội bộ giúp nhà đầu tư lấy lại tiền.

Những người tố giác tiêu cực "cung cấp thông tin ban đầu và hỗ trợ SEC điều tra nhanh chóng hơn bất kỳ một phương thức nào khác", SEC cho biết. 

Theo đạo luật Dodd-Frank, người tố cáo có thể được nhận tới 30% số tiền sai phạm thu hồi được với số tiền trên 1 triệu USD.

"Tố cáo sẽ là biện pháp hỗ trợ chúng tôi trong việc ngăn chặn những gian lận ngay từ trong trứng nước, tránh để nhà đầu tư bị tổn hại", Sean Mc Kessy, Chủ nhiệm phòng tố cáo tiêu cực của SEC phát biểu.

Danh tính của người tố cáo không được tiết lộ theo đề nghị của chính khổ chủ.


Hoàng Vân



dungtq

Cùng chuyên mục
XEM