Những hình ảnh đau lòng về lao động trẻ em trên thế giới

01/05/2015 11:08 AM | Nghề nghiệp

Thay vì được học tập và vui chơi, hàng trăm triệu trẻ em trên thế giới đang phải làm việc trong những môi trường nguy hiểm, độc hại để duy trì cuộc sống

Dù thế giới đã có nhiều nỗ lực thay đổi, tình trạng lao động trẻ em vẫn rất phổ biến ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các quốc gia chậm phát triển ở châu Phi, Afghanistan, hay những quốc gia đang phát triển như Ấn Độ, Brazil. Ước tính vẫn có trên 160 triệu lao động trẻ em trên toàn thế giới

Lao động trẻ em thường không được đến trường và không có thời gian để chơi đùa như những đứa trẻ cùng lứa. Rất nhiều trong số các em không được chăm sóc và thiếu dinh dưỡng. Hơn một nửa phải lao động trong môi trường độc hại, bị ép buộc, bất hợp pháp, thậm chí liên quan đến ma túy, mại dâm và cả hoạt động vũ trang.

Paulo Henrique Felix da Silveira, 9 tuổi, đang nhặt rác thải tại một bãi rác ở Recife Brazil. Theo thống kê dân số năm 2010, khoảng 3,6% trong số hơn 20.000 nhặt rác thải ở Pernambuco trong độ tuổi từ 10 - 17.

Một đứa trẻ cố gắng không để nước tràn ra ngoài tại một nhà máy gạch ở Pakistan. Một tổ chức phi chính phủ tại đây ước tính khoảng 95% các gia đình làm việc trong các nhà máy gạch ở Lahore bị trả lương thấp, tăng giờ làm và không có cơ hội làm những công việc khác.

Một cậu bé tìm nhựa tái chế tại một bãi rác ở Siem Reap, Campuchia. Rất nhiều trẻ em làm việc hàng ngày ở đây, nơi chỉ cách ngôi đền Angkor nổi tiếng vài cây số.

Một lao động trẻ người dính đầy than ở Meghalaya, Ấn Độ. Lao động trẻ em là bất hợp pháp ở quốc gia này, nhưng tại Meghalaya là ngoại lệ. Theo ước tính của các tổ chức Phi chính phủ, có khoảng 70.000 trẻ em đang làm việc tại các mỏ ở đây.

Một cậu bé người Bangladesh đang làm việc tại nhà máy sản xuất đồ nhôm ở Dhaka. Theo thống kê của Unicef, tới hơn 6,3 triệu lao động dưới 14 tuổi đang làm việc tại đây.

Trẻ em đãi vàng tại cộng hòa Trung Phi

Một lao động trẻ em tại xưởng sữa chữa xe ở Bolivia, nơi luật bảo vệ lao động trẻ em vẫn còn rất xa v

Những em nhỏ đang xếp thuốc lá trong một cơ sở ở Bangladesh

Issa, 10 tuổi, đang cầm một đầu đạn tại một nhà máy sản xuất vũ khí của quân giải phóng Syria tại Aleppo. Issa làm việc cùng cha mình trong nhà máy này 10 tiếng mỗi ngày, trừ thứ 6.

Một em gái đang tìm kiếm đồ ăn trong bãi rác ở Islamabad, Pakistan

Một em bé Afganistan đang xếp gạch tại ngoại ô Herat

Một em bé mải mê với đồ chơi trong khi đang thu lượm rác thải tại Managua, Nicaragua. Thống kê cho thấy 13% trẻ em tại Nicaragua trong độ tuổi từ 5 đến 17 phải lao động bắt buộc.

Một cậu bé phải làm việc trên cánh đồng thuốc phiện ở tỉnh Jajalabad, Pakistan.

Cậu bé này đã nhập cư trái phép từ Myanmar sang Thái Lan và đang thu lượm nhựa và phế liệu từ bãi rác gần Mae Sot.

Cậu bé Afghanistan đang làm việc tại xưởng sửa xe

Abdul Kayum, 12 tuổi, làm việc tại mỏ than gần Lad Rymlai, Ấn Độ. Mặc dù nguy hiểm và độc hại, rất nhiều trẻ em, người nhập cư và cả dân bản địa tìm đến những mỏ than này để tìm kiếm cơ hội làm giàu.

Rustam,10 tuổi, làm việc tại nhà máy nhôm ở Dhaka, Bangladesh, nơi có khoảng 25 trẻ em đang làm việc 12 tiếng mỗi ngày.

Hazrat, 7 tuổi, đang xếp gạch tại nhà máy ở Jalalabad, Afghanistan.

>> Lao động từ sớm khiến kết quả học tập của trẻ em giảm sút

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM