Nhân viên bưu điện phải làm việc trong nhà giữ xe

30/10/2012 07:40 AM | Nghề nghiệp

Báo Lao Động vừa nhận được đơn phản ánh của tập thể công nhân Bưu điện trung tâm TP.Pleiku về nhiều bức xúc đang xảy ra tại đơn vị này.

Theo đơn thư, từ đầu năm đến nay, đội sản xuất trực tiếp của bưu điện này được chuyển lên bưu cục Ia Kring và được bố trí làm việc trong nhà giữ xe được quây lại bằng mái tôn. Thay vào đó, trụ sở của bưu điện TP (số 92 Hùng Vương, TP.Pleiku) được bưu điện tỉnh hợp đồng cho Ngân hàng Liên Việt thuê. “Hơn 20 con người chúng tôi thay ca nhau làm việc (dưới nhà giữ xe), bên trong là máy nổ, mưa thì quá ồn mà nắng thì quá nóng. Sức khỏe ngày càng giảm sút” - nhiều người cho biết.

Chị Hồ Thị Hồng Sinh - người có thâm niên làm việc tại đây 37 năm - cho biết: “Tôi làm việc ở đây đã lâu nhưng lương chỉ có 3 triệu đồng, trợ cấp thâm niên 1 triệu đồng. Bảo hộ lao động thì không có, hỗ trợ độc hại hằng tháng 4 ngàn đồng từ xưa đến nay”. Không những vậy, nhiều công nhân còn cho biết chế độ thanh toán phép của họ cũng bị cắt giảm. Hệ số công nhân trực tiếp sản xuất từ 2,7-2,8; trong lúc hệ số văn phòng từ 4-8 phẩy.

Khó hiểu hơn nữa là việc đơn vị này đang bắt công nhân gửi tiết kiệm 30 triệu đồng/người, nếu không hoàn thành sẽ bị phạt. 

Trả lời vấn đề này, bà Nguyễn Thị Chung - GĐ Bưu điện trung tâm TP.Pleiku - cho biết: “30 triệu đồng huy động gửi tiết kiệm trên là thực hiện theo chỉ đạo của bưu điện tỉnh. Theo đó, mỗi công nhân chủ động tìm khách hàng để huy động cho đủ chỉ tiêu tiền gửi nhằm bảo đảm doanh thu toàn bưu điện tỉnh”. Nhưng họ là những công nhân làm việc theo chuyên ngành, nếu không tìm được thì sao? Thì phạt -bà Chung khẳng định.

Về những phản ánh của người lao động, bà Chung cũng ghi nhận có tình trạng chị em bị đau ốm do làm việc trong môi trường không đảm bảo. Biện pháp mà đơn vị này đưa ra là cho người làm thêm một cửa sổ để thêm gió! Sau khi PV Lao Động có buổi làm việc với lãnh đạo bưu điện thành phố thì một trong những công nhân ở bưu cục Ia Kring gọi điện cho biết, họ bị triệu tập lên hỏi vì sao cung cấp thông tin, khiếu kiện tới báo chí!    

Theo Lê Đình Dũng
Báo Lao động

tanhoa

Cùng chuyên mục
XEM