Người lao động quốc gia nào làm việc cực nhất? nhàn nhất?

28/10/2013 16:51 PM | Nghề nghiệp

Bản đồ dưới đây của tác giả Seth Kadish đăng tải trên Visual Statistix Tumblr, sử dụng nguồn dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. 

Con số so sánh giữa các quốc gia được xác định dựa theo số giờ làm việc bình quân mỗi năm và tuổi nghỉ hưu bình quân của người lao động tại các quốc gia thuộc OECD, để tính ra kết quả cuối cùng. 

Trên bản đồ, những phần màu đỏ cam càng đậm là những nơi người lao động làm việc càng nhiều (Hàn Quốc hay Mexico).

Những quốc gia có màu xanh dương càng thẫm là nơi người lao động càng thư giãn và nhàn hạ (Pháp).

Nhiều quốc gia không thuộc OECD nên không xác định được (màu đen).

Cũng theo một bài báo gần đây, trong khi người Pháp đang 'sợ' phải đi làm nhiều hơn 35 giờ/tuần (dưới 1.500 giờ/năm), người Hoa (nhập cư ở Pháp) vẫn cặm cụi kiếm tiền với thời gian gấp đôi: 60 giờ/tuần (tức khoảng 3.000 giờ/năm). 



(Click vào ảnh để xem hình đầy đủ).

Bạch Dương

kyanh

Cùng chuyên mục
XEM