Nghề lập trình viên tại Pháp và bài toán tương lai số

02/04/2015 10:37 AM | Nghề nghiệp

Trong một phát biểu vào cuối năm 2014, tổng thống Pháp Francois Hollande đã đề cập đến việc đưa môn lập trình vào chương trình học tiểu học, bắt đầu từ lớp 5, nhằm phát triển hơn nữa việc giảng dạy thời đại công nghệ số.

Lập trình viên - sự thiếu hụt trầm trọng về nhân lực

Nghề lập trình viên hay kỹ sư phát triển phần mềm đều đòi hỏi những kỹ năng rất cao trong một thế giới ngày càng phát triển vượt bậc về di động và các vật dụng kết nối mạng. Dù Pháp đang ở top đầu thế giới trong lĩnh vực vật dụng kết nối, các công ty khởi nghiệp Pháp ở ngành này vẫn đang gặp nhiều khó khăn trong tuyển dụng nhân lực. Việc thiếu hụt nhân lực chất lượng tạo nên những nguy cơ thực sự cho mức độ cạnh tranh của các doanh nghiệp Pháp. Các công ty này đã không ngần ngại tuyển các lao động nước ngoài để bù đắp sự thiếu hụt nhân lực, với nguồn nhân lực bổ sung đến từ Bắc Phi, Đông Âu và cả Nam Mỹ.

Chính quyền Pháp đã nhận thấy vấn đề: họ có những nhà lập trình tốt, nhưng vẫn là không đủ; và cần phải khuyến khích tất cả mọi đầu vào đào tạo lập trình viên, tạo điều kiện cho việc học lập trình tại trường học và các khóa vừa học vừa làm. Ngoài ra, nhằm giải quyết việc thiếu hụt lao động tạm thời, chính phủ Pháp còn mở rộng việc cấp thẻ cư trú cho nhân công trẻ có chất lượng, thông qua các “passeports talents”, vì “việc thu hút nhà đầu tư nước ngoài phải đi đôi với việc có một nguồn nhân lực giàu tiềm năng”.

Lập trình viên – nghề hot toàn cầu

Sự thiếu hụt lập trình viên có kỹ năng không phải là vấn đề riêng của Pháp mà còn của các quốc gia công nghệ hàng đầu nói chung. Các doanh nghiệp Mỹ đang tìm kiếm nhân lực tại châu Á và cả lục địa già càng khiến nguồn nhân lực cho công nghệ thông tin tại Pháp trở nên đắt giá hơn. “ Chúng tôi gần như không tìm được kỹ sư phát triển phần mềm[…] Không nên nói ra chúng tôi là ai và chúng tôi ở đâu, điều đó chỉ làm mọi việc tệ hơn”, theo một chủ doanh nghiệp ở miền nam nước Pháp. Việc tìm một lập trình viên tốt tại Pháp, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp tại các thành phố xa trung tâm đã trở thành một vấn đề nan giải khi phải cạnh tranh với những doanh nghiệp lớn.

Đào tạo lập trình và công nghệ thông tin cho mọi người

Để đáp ứng nhu cầu cao trong tương lại, theo đề xuất của tổng thống Pháp Francois Hollande, các học sinh có thể được học ngôn ngữ lập trình như một ngoại ngữ. Việc phát triển tin học tại Pháp đã bắt đầu từ kế hoạch “Công nghệ thông tin cho tất cả mọi người” của Laurent Fabius năm 1985 và gần đây được Francois Hollande đề cao trong nhiệm kỳ của mình. Việc học lập trình được bắt đầu càng sớm sẽ càng có lợi cho trẻ em. Tuy nhiên, những đề xuất trong kế hoạch như sử dụng các công cụ bảng điện tử số hóa, sách giáo khoa điện tử, và trang bị máy tính bảng cho học sinh vẫn không đạt được những hiệu quả thiết thực.

Bỏ qua những chi tiêu công lớn và đang vấp phải nhiều phản đối, những tư tưởng cơ bản về việc giảng dạy sớm về tư duy lập trình và ngôn ngữ lập trình cho trẻ em và hướng tới việc tạo ra nguồn nhân lực lập trình viên dồi dào cho sự phát triển về công nghệ của nước Pháp sau này vẫn được đánh giá cao. Tuy nhiên, trong khi khu vực công vẫn đang tìm câu trả lời thì khu vực tư nhân với những gã khổng lồ như Google hay Microsoft đã tổ chức và hỗ trợ các khóa học về tư duy lập trình cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

>> Vì sao lập trình viên dễ bị ... điên?

BH

CTV-Bích Hồng

Cùng chuyên mục
XEM