Lao động Việt Nam trong nhóm nhận đãi ngộ 'tệ' nhất Đông Nam Á?

02/10/2013 10:00 AM | Nghề nghiệp

Chỉ nhỉnh hơn Lào và Campuchia.

Ngày 1/10 vừa qua, World Economic Forum (WEF) đã công bố báo cáo Human Capital, trong đó đánh giá chế độ đãi ngộ đối với lao động từng quốc gia. 

Bản báo cáo được WEF thống kê trên 122 nước, tính toán trên 51 tiêu chí và 4 lĩnh vực chính: giáo dục, chăm sóc sức khỏe, lực lượng lao động và môi trường làm việc (bao gồm cơ chế pháp luật, hệ thống thông tin, cơ sở hạ tầng, ... những yếu tố ảnh hưởng tới khả năng làm việc cũng từng cá nhân).

Việt Nam đứng thứ 73 về giáo dục, 88 về chăm sóc sức khỏe, 53 về lực lượng lao động và 73 về môi trường làm việc. 

Tính trung bình cả 4 tiêu chí, Việt Nam xếp thứ 70. Vị trí này của Việt Nam thấp hơn hầu hết các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, chỉ hơn Lào và Campuchia.

Đánh giá các quốc gia theo khu vực

Các quốc gia đi đầu trong đãi ngộ với nhân viên vẫn chủ yếu ở châu Âu và Bắc Mỹ. Thụy Sĩ đứng số 1 trong bảng xếp hạng trên với 1.455 điểm. Top 10 ngoài Thụy Sĩ còn có Phần Lan, Hà Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đức, Anh, Đan Mạch và Canada đều nằm trong khu vực kể trên. Riêng Mỹ chỉ xếp thứ 16 trong bảng xếp hạng này.

Hoàng Vân

dungtq

Cùng chuyên mục
XEM