Khi phái mạnh ngày càng "yếu"

11/03/2015 09:12 AM | Nghề nghiệp

Nam giới ngày càng bị lấn át bởi nữ giới ở các cấp Trung học và Đại học, và khoảng cách này dường như ngày càng rộng ra.

Nội dung nổi bật:

- Thống kê cho thấy, tại các trường học, nữ giới đang ngày càng bỏ xa nam giới. Đặc biệt là trong môn đọc và viết. Trong môn toán, vốn được xem là sở trường của nam giới, khoảng cách cũng đang dần thu hẹp.

- Lười học, ít đọc sách, thiếu kiên trì và không được lòng giáo viên, các chàng trai đang ngày càng bị bỏ xa bởi các cô gái.


"Vấn đề nằm ở khối óc, cơ thể thể và tất cả những đặc điểm khác biệt giữa nam và nữ", Anthony Seldon, giảng viên của trường Wellington College, một trong các trường nội trú hàng đầu tại Anh cho biết.

"Ở trường học, hầu hết các học sinh vẫn tâm niệm chẳng có gì hay ho khi thể hiện trong lớp học, và cũng không có gì thú vị khi trở nên thông minh hơn", đó là ý kiến từ Ivan Yip, hiệu trưởng Học viện Lãnh đạo Bronx ở New York.

Cả hai trường trên đều là những trường cao cấp với học phí hàng năm lên tới gần 40.000 USD. Mặc dù vậy, cả hai trường đều đang phải vật lộn với các vấn đề tương tự nhau: các chàng trai đang bị bỏ lại phía sau bởi các cô gái.

Đây là vấn đề chúng ta khó có thể tưởng tượng ra trong một vài thập kỷ trước đây. Cho đến những năm 1960, nam giới vẫn là những người dành nhiều thời gian hơn và đạt được những thành tích tốt hơn nữ giới trong các trường học. Nam giới luôn có tỉ lệ tốt nghiệp đại học cao hơn nữ giới.

Tuy nhiên, trong một thế ngày càng giàu có (và cũng ngày càng nhiều nước nghèo khó), cán cân về giới đã nghiêng theo một cách khác. Những nhà hoạch định chính sách đã từng băn khoăn về sự thiếu niềm tin vào khoa học của nữ giới nay đã phải dành nhiều thời gian hơn để vỗ về các cậu bé nhằm khuyến khích chúng đọc sách nhiều hơn.

Sự thật là Thụy Điển đã và đang phải tiến hành nghiên cứu về tình trạng "khủng hoảng ở các học sinh nam" của mình, hay ngay cả nước Úc cũng đã phải tạo ra một chương trình đọc sách có tên là “Boys, Blokes, Books & Bytes” để khuyến khích thanh thiếu niên nam giới tăng cường đọc sách hơn. Chỉ trong một vài thế hệ, khoảng cách về giới truyền thống đã kết thúc và một hình thức chênh lệch giới khác đã bắt đầu.

I:\20150307_IRC397.png
I:\20150307_IRC397.png

XX > XY?

OECD đánh giá kỹ năng đọc, viết văn là kỹ năng quan trọng nhất vì kết quả học tập phụ thuộc rất nhiều vào kỹ năng này.

Một kết luận cho thấy, nam giới tuổi vị thành niên tỉ lệ không đạt được trình độ cơ bản trong các môn toán, đọc và khoa học so với nữ giới cùng độ tuổi cao hơn tới 50% (chi tiết xem biểu đồ bên). Thanh thiếu niên ở nhóm này, nếu không có gì để thúc đẩy họ cố gắng hơn hay tỏa sáng hơn thì họ dễ đi đến tình trạng bỏ học hoàn toàn.

I:\20150307_IRC356.png

Để xem tại sao có sự khác biệt trong lớp học giữa nam và nữ, đầu tiên ta phải nhìn vào những gì họ đã làm bên ngoài lớp học. Trung bình thì nữ giới ở độ tuổi 15 đã dành 5,5 giờ hàng tuần để làm bài tập, nhiều hơn một giờ so với số thời gian của nam giới – những người dành nhiều thời gian để chơi trò chơi điện tử và lướt internet.

3/4 số nữ giới được nghiên cứu dành thời gian đọc vì thích thú, trong khi ở nam giới thì con số này chỉ là 1/2. Tỷ lệ đọc sách đã giảm ở khắp mọi nơi, nhưng ở nam giới đang có xu hướng từ bỏ việc đọc sách nhanh hơn. Kết quả từ OECD cũng cho thấy, trong số nam giới được nghiên cứu, nếu họ làm càng nhiều bài tập về nhà như những cô gái bình thường, khoảng cách về giới trong việc đọc đã giảm đi gần 1/4 so với trước đó.

Khi đi học, các chàng trai trẻ thường mất nhiều thời gian hơn để tốt nghiệp. Số lượng nam giới cho rằng đến trường là một "sự lãng phí thời gian" đã gấp đôi số lượng các nữ giới có suy nghĩ tương tự như thế, và các chàng trai cũng thường xuyên dậy muộn hơn.

Cũng giống như cách trước đây các giáo viên sử dụng để đấu tranh và thuyết phục các học sinh nữ rằng khoa học không chỉ dành cho nam giới, OECD hiện nay đã phải kêu gọi các bậc cha mẹ và các nhà hoạch định chính sách định hướng cho các chàng trai trẻ đừng vì sự tự tôn nam tính của họ mà bỏ qua thành tích học tập.

Ngài hiệu trưởng Yip chia sẻ: "Có những áp lực khác nhau đối với các chàng trai trẻ, nhưng thật không may là có một xu hướng mà các chàng trai đang cố gắng sống theo các mong muốn thực dụng, thứ đang chịu sự ảnh hưởng từ các hành vi [xấu] của chính họ."

Thái độ không coi trọng trường học của nam giới có thể được xem là ít bất cập hơn khi xã hội có nhiều việc làm cho người ít học. Nhưng có thể thấy những ngày tháng vinh quang của nam giới đã qua lâu rồi. Còn một chút gì đó đáng để khoe khoang với môn toán, nơi mà sự tự tin là nam giới vẫn hơn nữ giới vẫn là một phần trong tâm trí của nam giới (sự thật là có 12% các chàng trai nói với các nhà điều tra của OECD rằng họ khá quen thuộc với khái niệm toán học “giả định rộng” (một khái niệm không có thật để kiểm tra năng lực toán học), trong khi chỉ 7% các cô gái bị lừa về khái niệm này), nhưng tính thiếu tự giác kỷ luật của nam giới lại khiến các giáo viên hay phải bực mình hơn.

Có thể bởi vì các chàng trai có thể không cam chịu các luật lệ, nên họ thường được cho điểm thấp hơn. Báo cáo của OECD cho thấy, khi nam giới làm các bài kiểm tra ẩn danh, các kết quả của họ tốt hơn nhiều so với việc được đánh giá cụ thể bởi một giáo viên. Nếu áp dụng cách tương tự vậy cho các môn, khoảng cách với các cô gái trong môn đọc là nhỏ hơn một phần ba, và khoảng cách trong môn toán, nơi mà các chàng trai đang dẫn trước đã được nới rộng hơn.

Trong một phát hiện khác đã cho thấy sự thiếu công bằng của các giáo viên, số lượng các chàng trai bị buộc phải học lại một năm thường cao hơn các cô gái, ngay cả khi họ có khả năng học tập tương đương.

Đằng sau sự phân biệt này là gì? Một khả năng là giáo viên cho điểm cao các học sinh có thái độ lịch sự, hăng say học tập và tránh xa các xung đột, mà tất cả các thuộc tính đó lại là phổ biến hơn ở nữ giới. Ở một số nước, các điểm học tập thậm chí có thể được đánh tụt do hành vi xấu của học trò.

Một khả năng khác là phụ nữ, những người chiếm tám trong số mười giáo viên tiểu học và gần bảy trong mười giáo viên Trung học cơ sở, có quan điểm ủng hộ giới của mình, cũng giống như các ông chủ đã được chứng minh là có sự thiên vị cho các nhân viên nam. Trong một vài nơi, sự phân biệt giới tính còn được ghi nhận trong cả pháp luật: Singapore vẫn ưu ái hơn cho nam giới, trong khi nữ giới bị quản lý chặt hơn.

Với sự thay đổi thế này, phụ nữ liệu có một lần nữa trở thành giới chủ đạo?

(Còn tiếp)

>> Cộng tác với CafeBiz - tại sao không?

      Theo Phạm Thế Mạnh

Phạm Thế Mạnh

Cùng chuyên mục
XEM