Hà Nội: Không có chuyện hủy hợp đồng với 10.000 cán bộ

19/08/2014 08:45 AM | Nghề nghiệp

Sẽ có một bộ phận cán bộ có thể ký hợp đồng không đúng, thực hiện không đúng chế độ chính sách thì phải điều chỉnh, thậm chí chấm dứt nhưng đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ.

Trước thông tin một số cơ quan báo chí đưa về việc Hà Nội sẽ chấm dứt hợp đồng với 10.000 cán bộ đang làm việc trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, trao đổi với PV Tiền Phong tối qua, ông Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội khẳng định là không có chuyện thành phố chấm dứt ngay các hợp đồng của cán bộ đang làm việc trong cơ quan hành chính, sự nghiệp. “Tôi không hiểu thông tin ở đâu ra. Một số người có thể đã hiểu nhầm văn bản của thành phố, tôi khẳng định không có chuyện này xảy ra”, ông Sáng nói.

Cũng theo ông Sáng, văn bản do Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Hồng Khanh vừa chỉ đạo không có nội dung này, văn bản yêu cầu thực hiện đúng các quy định của pháp luật đối với cán bộ, công chức, đảm bảo quyền lợi của họ.

Ông Sáng cho hay, đương nhiên hàng năm qua rà soát sẽ có một bộ phận cán bộ có thể ký hợp đồng không đúng, thực hiện không đúng chế độ chính sách thì phải điều chỉnh, thậm chí chấm dứt nhưng đây chỉ là một bộ phận rất nhỏ.

>> Cán bộ, công chức cũng phải nhập ngũ

Theo Minh Tuấn

anhnt

Cùng chuyên mục
XEM