Gần Tết, thợ sơn nhà kiếm bạc triệu mỗi ngày

14/01/2014 10:46 AM | Nghề nghiệp

Tết Giáp Ngọ chỉ còn chừng 2 tuần nữa là đến, trong khi sức mua sắm Tết vẫn chưa thật bùng nổ .thì nhu cầu sửa sang nhà cửa đến hẹn lại lên, tăng cao trong những ngày này

Bắt đầu hành nghề thợ sơn từ năm 1992, anh Hải (40 tuổi) ở Lý Nhân, Hà Nam vẫn còn dẻo dai và đu dây sơn tường không thua kém các tay thợ trẻ hơn mình. Trước Tết độ 1 tháng, anh và các đồng nghiệp lại tất bật đi sơn công nhà cho người Hà Nội, người đặt làm không hết.
 
“Trong năm, không phải ngày nào chúng tôi cũng đi sơn đều. Chỉ có dịp trước Tết là công trình mới nối tiếp công trình đang làm”, anh Hải chia sẻ. “Vì làm không hết việc nên đợt này tôi kéo thêm đứa cháu đang làm thợ xây vừa nghỉ việc sang phụ giúp. Chắc phải 28 Tết cả hai chú cháu mới về quê được”.
 

Nhiều nhà dân tranh thủ sơn sửa trước Tết
 
Anh Hải so sánh, trong năm thì cánh thợ sơn còn phải lụy theo chủ thầu các công trình xây nhà mới, còn dịp cuối năm thì anh em thoải mái lựa nhà mà thi công do hầu hết chẳng ai xây mới nữa mà chủ yếu là sơn sửa nhà cửa đón Tết. “Giá công thợ sơn cũng tăng mạnh từ 7.000 đồng/m2 lên 10.000 đồng/m2, sau Tết lại về mức cũ”, anh Hải nói.
 
Đồ nghề của những thợ sơn này khá đơn giản, chỉ một thùng đựng chổi quét, chổi lăn, thang và 2 bó dây bện to để thả đu với nhà cao tầng. Tốn kém nhất là bộ dây dài khoảng 20m, giá 3 triệu đồng, nhưng có thể dùng đến vài năm. 

Trong khi đó, thu nhập những ngày này lên đến 1 triệu đồng/người/công trình cho nhóm thợ 2 đến 3 người. “Có hôm để tăng thu, anh em còn tranh thủ thắp điện buổi tối để thi công cho kịp đơn đặt”, thợ sơn trong nhóm tên Dương vui vẻ nói.
 

Đồ nghề của thợ sơn đắt nhất là bộ dây đu tường, giá 3 triệu đồng một bộ
 
Tết sắp đến, đa phần người dân chọn sơn lại tường bên ngoài, mức chi phí cho cả công thợ và sơn từ 3 đến 6 triệu đồng cho nhà từ 2 đến 3 tầng. Theo anh Nghĩa, chủ cửa hàng sơn trên phố Lạc Long Quân, dịp này cửa hàng anh mỗi ngày đều bán số sơn tăng 30% so với ngày bình thường.

“Loại bán chạy nhất vẫn là sơn chống thấm pha thêm màu, giá từ 2 đến 3 triệu đồng cho thùng 18L”, anh Nghĩa cho biết.
 
Trong khi nhiều ngành hàng đang cắt giảm sản xuất vì lo ế khách do ảnh hưởng suy thoái kinh tế, người dân thắt chặt chi tiêu cá nhân, nhưng mỗi độ xuân về không ai muốn mang tinh thần “ảm đạm” vào nhà. Vậy nên, những nghề tạo “sắc xuân” như sơn nhà vẫn có đất sống khỏe.
 

Theo Đình Quý

thuydtt

Cùng chuyên mục
XEM