Chung kết khởi nghiệp cùng Kawai: Chinh phục mục tiêu, thể hiện ý tưởng

26/04/2015 14:00 PM | Nghề nghiệp

Đánh dấu bước phát triển của Khởi nghiệp cùng Kawai trên chặng đường 10 năm, Đêm Chung kết Khởi nghiệp cùng Kawai 2015 đã diễn ra vào tối Thứ 7 ngày 25/04/2015, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ – Số 8 Huỳnh Thúc Kháng, Hà Nội.

Đêm chung kết năm nay là đêm tranh tài “nảy lửa” của Top 5 đội thi có Ý tưởng Kinh doanh xuất sắc nhất trên địa bàn cả nước - của những con người trẻ tuổi mang trong mình hoài bão lớn. Là cuộc thi Khởi nghiệp có quy mô toàn quốc, Khởi nghiệp cùng Kawai 2015 đã thu hút được hàng nghìn bạn sinh viên có quan tâm đến kinh doanh, khởi nghiệp và các đơn vị báo đài lớn để cùng hướng tới Đêm Chung kết.

Các màn tranh tài vô cùng gay cấn đến từ Top 5 đội thi có đề án xuất sắc nhất trong mùa Khởi nghiệp cùng Kawai thứ 10:

Buy+ - Ứng dụng mua sắm Grabb – Đồ chơi tương tác thông minh dành cho trẻ em Handi – glass – Thiết bị giao tiếp thông minh Mỹ thuật bụi – Mô hình giáo dục mỹ thuật Ybox – Nền tảng công nghệ cung cấp thông tin

Ý tưởng sáng tạo của đội thi trong đêm chung kết khởi nghiệp cùng Kawai 2015

Đến với Đêm Chung kết năm nay là sự góp mặt của Hội đồng Ban Giám khảo - Những vị doanh nhân có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực khởi nghiệp như ông Trần Việt Đức - Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư mạo hiểm IDG Ventures Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Lam -người sáng lập ô mai Hồng Lam, ông Lê Mạc Linh -  Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đối ngoại và Truyền thông của Suntory PepsiCo Việt Nam hay ông Nguyễn Thành Nam, Phó Chủ tịch HĐQT Trường ĐH FPT,...

Bước vào Đêm chung kết, ở vòng thi đầu tiên: Thử thách, mỗi đội thi lần lượt giới thiệu về điểm vàng đề án và lắng nghe nhận xét từ BGK. 5 đội thi theo thứ tự bốc thăm đã thể hiện một cách rất tự tin và đầy thuyết phục với những ý tưởng mới lạ.

Grabb xuất hiện với màn giới thiệu sản phảm đồ chơi thông minh thú vị

Handi-glass với sản phẩm hữu ích hỗ trợ cho người khuyết tật trên thế giới.

Mỹ thuật Bụi gây ấn tượng với người xem bởi không gian nghệ thuật được tái hiện ngay trên sân khấu

Buy+ đưa ra cách tích điểm nhanh chóng trong vòng tròn mua sắm.

Ybox với phần thuyết trình xuất sắc về kênh thông tin và ứng tuyển trực tiếp dành cho sinh viên.

Vòng thi tiếp theo mang tên Chinh phục. Mỗi đội thi phải trả lời câu hỏi tình huống  kinh doanh thực tế. Sau khi cân nhắc kĩ lưỡng, BGK đã chọn ra 3 đội thi xuất sắc nhất đi tiếp vào phần thi: Bản lĩnh trong Đêm Chung kết Khởi nghiệp cùng Kawai 2015.

Trải qua 3 phần thi cạnh tranh, các đội thi đã khẳng định tài năng và nhiệt huyết của thế hệ trẻ Việt, của những đam mê khởi sự lập nghiệp. Danh sách các đội thi đoạt giải thưởng danh giá đã nhanh chóng được hé lộ trong Đêm Chung kết:

Ybox – Nền tảng công nghệ cung cấp thông tin: Giải Nhất

Mỹ Thuật Bụi – Mô hình giáo dục nghệ thuật: Giải Nhì

Handi-glass – Sản phẩm kính thông minh: Giải Ba - Đội thi được yêu thích nhất – Đội thi tiềm năng nhất

Ybox xuất sắc đoạt giải nhất Kawai 2015

Đánh giá về đêm chung kết, ông Masakazu Sekimoto - đại diện Công ty General Engineering chia sẻ: “Trải qua 10 năm vinh hạnh là nhà tài trợ cho cuộc thi Khởi nghiệp cùng Kawai, tôi được nhìn thấy cuộc thi đã từng bước khẳng định mình trong việc chắp cánh những giấc mơ khởi nghiệp của các bạn sinh viên. Các bạn sinh viên chính là những đại diện trẻ tuổi của Việt Nam, tương lai đất nước nằm trong tay các bạn”

Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam cũng có lời phát biểu: “Có rất nhiều bạn sinh viên không có ý định khởi nghiệp mà mong muốn được làm trong các công ty Nhà nước, có công việc ổn định. Tuy nhiên, tham gia Khởi nghiệp cùng Kawai có rất nhiều lợi ích: có thể phát huy tính sáng tạo, trách nhiệm. Vì vậy, cho dù trong bất kì tổ chức nào cũng có thể đạt được thành công.”

>> Khởi nghiệp cùng Kawai 2015: Thuyết phục nhà đầu tư thế nào?

Hoàng Vân

Quốc Dũng

Cùng chuyên mục
XEM