Cả nước có hơn 162.000 cử nhân thất nghiệp

01/07/2014 20:00 PM | Nghề nghiệp

Cả nước hiện có hơn 1.045 triệu người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp, trong đó có 162.400 người có trình độ đại học trở lên. Vấn đề thất nghiệp trong thanh niên cũng đang rất “nóng”.

Theo bản tin thị trường lao động số 2, số người thất nghiệp trong quý I/2014 là hơn 1,045 triệu người, tỷ lệ thất nghiệp chung quý I/2014 là 2,21%, tăng so với quý IV/2013 (1,9%). Trong đó, tỷ lệ thất nghiệp ở thành thị là 3,72%, cao gấp 2,4 lần ở nông thôn.

Trong số những người thất nghiệp, số lượng thanh niên thất nghiệp quý I năm nay là hơn 504.700 người, tăng 17.000 người so với cùng kỳ năm ngoài và tăng 54.400 người so với quý IV/2013.

Quý I/2014, cả nước có hơn 72.000 cử nhân thất nghiệp thì đến hết quý II/2014, con số này lên mức đáng lo ngại. Theo đó, người có trình độ cử nhân trở lên thất nghiệp lên tới hơn 162.000 người, tăng 4.300 người so với quý IV/2013 và tăng 39.400 người so với cùng kỳ năm ngoái (123.000 người).

So với năm 2013, hiện lao động một số ngành, nghề đang có biến động lớn. Trong 3 tháng đầu năm 2014, những ngành giảm nhiều lao động nhất là xây dựng (488.000 người), công nghiệp chế biến chế tạo (257.000 người). Những ngành tăng nhiều nhất là lao động trong nông – lâm nghiệp và thủy sản, tăng thêm 814.000 người trong 3 tháng đầu năm 2014.

Đáng chú ý, tỷ trọng lao động gia đình tăng nhanh so với cuối năm 2013 (từ 16,2% lên 21,9%), phản ánh khó khăn của thị trường lao động trong thời kỳ suy giảm tăng trưởng.

Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Doãn Mậu Diệp cho biết, số lượng lao động thất nghiệp hiện nay chưa phải là những con số đáng lo ngại. Tuy nhiên, con số hơn 20% lao động từ 20-24 tuổi có trình độ đại học trở lên thất nghiệp lại là con số đáng phải suy nghĩ vì nó cho thấy một số lượng lớn lao động sau khi tốt nghiệp đang gặp khó khăn khi gia nhập thị trường lao động.

Theo ông Diệp, việc không dự báo được những thay đổi về thị trường là một trong những nguyên nhân gây cản trở đến cơ hội có việc làm. Thị trường lao động biến động liên tục, có những nghề mới xuất hiện và cũng nhiều công việc sẽ mất đi. 

Nếu không khảo sát, dự báo thị trường những năm tới cần những lao động nào thì chắc chắn đào tạo sẽ không thể đáp ứng được thị trường lao động và sẽ vẫn có nhiều thanh niên gặp khó khăn khi xin việc.

vandoan

Cùng chuyên mục
XEM