Apple và Google kiếm được bao nhiêu tiền từ mỗi nhân viên?

17/10/2015 09:06 AM | Nghề nghiệp

Dù không sở hữu quá nhiều nhân sự nhưng các ông lớn làng công nghệ này lại có lợi nhuận khổng lồ, khiến cho số tiền kiếm được từ mỗi nhân viên luôn là con số vô cùng ấn tượng.

Phải nói rằng, một trong những yếu tố đánh giá sự thành công của mỗi công ty chính là khả năng đạt được lợi nhuận tối đa với lượng nhân sự tối thiểu. Điều đó đồng nghĩa với việc tỷ lệ số tiền trung bình kiếm được trên mỗi nhân viên sẽ cao hơn. Đương nhiên, chính sự hiệu quả trong hoạt động của mỗi doanh nghiệp sẽ quyết định con số này cao hay thấp. Vậy bạn có bao giờ tự hỏi, liệu mỗi nhân viên của các đại gia làng công nghệ như Apple, Google hay Microsoft đã giúp công ty kiếm được bao nhiêu tiền mỗi năm?

Trang web thống kê và phân tích dữ liệu Expert Market vừa công bố một danh sách gồm 100 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, cho thấy số tiền trung bình mỗi nhân viên đã kiếm được cho công ty mình trong khoảng thời gian 1 năm. Và thật đáng kinh ngạc khi con số trung bình rơi vào khoảng… 1,3 triệu USD. Cũng không quá bất ngờ khi Apple vẫn là cái tên đứng đầu trong danh sách. Mỗi nhân viên Apple dường như đều là "con gà đẻ trứng vàng" của công ty công nghệ giá trị nhất hành tinh này.

Dưới đây là bảng xếp hạng 12 doanh nghiệp công nghệ có doanh thu trên mỗi nhân viên cao nhất thế giới tính đến hết quý II/2015:

12. IBM: 244.447 USD/người

Doanh thu: 92,8 tỷ USD

Số nhân viên: 379.592 người

11. Panasonic: 275.839 USD/người

Doanh thu: 75 tỷ USD

Số nhân viên: 271.789 người

10. Hitachi: 285.618 USD/người

Doanh thu: 93,2 tỷ USD

Số nhân viên: 326.240 người

9. Hewlett-Packard: 369.040 USD/người

Doanh thu: 111,5 tỷ USD

Số nhân viên: 302.000 người

8. Samsung: 385.440 USD/người

Doanh thu: 188,5 tỷ USD

Số nhân viên: 489.000 người

7. Intel: 523.618 USD/người

Doanh thu: 56 tỷ USD

Số nhân viên: 106.700 người

6. Sony: 571.450 USD/người

Doanh thu: 75,3 tỷ USD

Số nhân viên: 131.700 người

5. Amazon: 577.482 USD/người

Doanh thu: 89 tỷ USD

Số nhân viên: 154.100 người

4. Microsoft: 732.224 USD/người

Doanh thu: 86,8 tỷ USD

Số nhân viên: 118.584 người

3. Softbank: 918.449 USD/người

Doanh thu: 64,6 tỷ USD

Số nhân viên: 70.336 người

2. Google: 1,2 triệu USD/người

Doanh thu: 66 tỷ USD

Số nhân viên: 57.148 người

1. Apple: 1,9 triệu USD/người

Doanh thu: 182,8 tỷ USD

Số nhân viên: 98.000 người

Cuối tháng 7 vừa rồi, Apple vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2015. Theo đó, doanh thu của hãng là 49,6 tỷ USD, nhỉnh hơn đôi chút so với kỳ vọng 49 tỷ USD của các nhà phân tích. Con số này cũng tăng tới 32% so với cùng kì năm ngoái, tuy nhiên lại giảm 14% so với quý II/2015. Apple cũng ghi nhận lợi nhuận 10,7 tỷ USD, tăng 39% so với quý III/2014 và giảm 21% so với quý II/2015. Lượng tiền mặt và tài sản tương đương tiền mặt của Apple hiện vào khoảng 220 tỷ USD. Dự đoán sau khi ra mắt loạt “siêu phẩm” iPhone 6s/6s Plus cùng iPad Pro cuối tháng 9 vừa rồi, tình hình tài chính cuối năm của Apple sẽ còn khả quan hơn nữa.

Cùng chuyên mục
XEM