Nghe lời đường mật, nhiều người nhận “trái đắng” khi hám mua tick xanh Facebook

18/03/2022 21:55 PM | Sống

Một cá nhân hoặc thương hiệu được Facebook cấp tick xanh sẽ khẳng định được sự chính chủ, uy tín, có sức ảnh hưởng. Song tick xanh này hiện được mua bán tràn lan trên mạng.

Làm tick xanh trọn gói, có sẵn giá hàng chục triệu

V T L., ở Hạ Long, Quảng Ninh, người có hơn 61.000 người theo dõi trên Facebook là một trong số các cá nhân hiện cung cấp dịch vụ làm tick xanh trọn gói, giá 70 triệu đồng.

Theo L., thông thường để được cấp một tài khoản có tick xanh, phải tuân theo quy định của Facebook gồm: người dùng phải được 10 trang báo điện tử lớn PR (quảng cáo); trang cá nhân Facebook phải có trên 15.000 người theo dõi thì mới có được tick này.

“Bên mình cung cấp tất cả dịch vụ cho bạn. Nếu không muốn bỏ 70 triệu đồng để làm tick xanh cho tài khoản hiện tại thì bạn có thể mua một nick có tick sẵn, giá chỉ 55 triệu đồng. Ngoài ra, bạn có thể mua người theo dõi (tăng follower). Mua 1000 người theo dõi, giá 300.000 đồng; 10.000 người, giá 2 triệu rưỡi”, L. tư vấn cho khách.

Nếu khách làm tick xanh, L. sẽ “cho lên báo luôn trong 1-2 ngày” và cam kết “sau 20 ngày là có tick”. “Làm đến đâu, thanh toán đến đấy. Khi lên báo xong, khách sẽ thanh toán 1 đợt. Khi Facebook xác nhận tick xanh, thì sẽ thanh toán toàn bộ, qua ngân hàng”, nam thanh niên này nói.

Người này cũng khẳng định tick xanh mình làm chất lượng. “Khách của tôi dùng 2-3 năm rồi mà vẫn tốt. Tick mình làm rất khó bị mất, vì dùng trong lãnh thổ Việt Nam nên Facebook khó quét ra", L. nói chắc nịch.

“Ông trùm” tick xanh

H Đ A. hiện là admin của một cộng đồng mua bán tick xanh lớn trên Facebook, có hơn 26.700 thành viên. Mỗi ngày, Đ A. đăng bài trong nhóm để quảng cáo dịch vụ và rao bán tài khoản có tick xanh.

 Nghe lời đường mật, nhiều người nhận “trái đắng” khi hám mua tick xanh Facebook - Ảnh 1.

Đ.A. rao bán tick xanh trong nhiều nhóm có hàng chục nghìn thành viên.

Theo anh này, các tài khoản có gắn tick xanh được anh ta “mua” lại từ những người có nhu cầu bán. So với tài khoản thông thường, nick tick xanh có tương tác cao hơn, được đề xuất nhiều hơn, các bài đăng cũng sẽ được hiện lên đầu. Người mua tài khoản có tick xanh thường sẽ dùng để kinh doanh hoặc muốn làm idol trên mạng.

Với mỗi tài khoản Facebook gắn tick xanh, ''ông trùm'' này lấy một giá khác nhau. “Tick Tây giá 20 triệu/1 tài khoản. Tick Việt thì 40 triệu, bảo hành 3 tháng. Nếu bảo hành một năm thì giá 45 triệu. Các tài khoản đều sẵn có và chính chủ. Khách mua thì tôi sẽ đổi tên theo yêu cầu. Khách chuyển khoản, tôi giao nick".

Để khách hàng tin tưởng, Đ A. gửi cho họ hình ảnh những tài khoản có tick xanh và khoe “vừa bán sơ sơ 5 cái. Hiện có người đang gửi 41 triệu để mua hàng”.

 Nghe lời đường mật, nhiều người nhận “trái đắng” khi hám mua tick xanh Facebook - Ảnh 2.

Tin nhắn Đ.A. tư vấn và báo giá cho khách.

Ngoài bán tick, nam thanh niên này còn tuyển cộng tác viên bán tick để mở rộng hệ thống. “Bạn có thể hỏi mua một lượt những người trong nhóm, cuối cùng lại là của tôi”, Đ A. nói và cho biết mình đã có kinh nghiệm 3 năm bán tick.

“Tôi mua lại nick từ chính chủ, có đầy đủ tin nhắn giao dịch, không ăn cắp của ai nên cũng không sợ công an. Đơn giản chỉ là mua bán thôi”, Đ.A nói thêm.

Nhận trái đắng từ việc mua tick xanh

Mới đây nhất, ngày 17/3, Bộ Công an thông tin một trường hợp bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản liên quan đến việc mua bán tick xanh Facebook. Cụ thể, Công an huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam đã bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh (23 tuổi, ở Quảng Nam) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra, tháng 3/2021, Mạnh chủ động làm quen với chị N, chủ một địa điểm phẫu thuật thẩm mỹ tại TP.HCM và hứa hẹn giúp lên “tick xanh”, tăng tương tác cho tài khoản Facebook cá nhân, Fnpage kinh doanh của chị N.

Sau khi chị N chuyển 15 triệu đồng cho Mạnh để được giúp lên tick xanh thì Mạnh chiếm đoạt và không thực hiện các thỏa thuận. Với thủ đoạn tương tự, Mạnh đã lừa đảo nhiều bị hại khác.

Ngoài ra, Mạnh còn tạo nhiều tài khoản Facebook ảo, chạy quảng cáo về dịch vụ bẻ khóa iCloud với mục đích chiếm đoạt các khoản tiền cọc bẻ khóa từ nhiều người có nhu cầu trên mạng xã hội.

 Nghe lời đường mật, nhiều người nhận “trái đắng” khi hám mua tick xanh Facebook - Ảnh 3.

Nguyễn Văn Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: Bộ Công an

Liên quan đến hành vi này, Thiếu tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó đội trưởng Công an huyện Duy Xuyên khuyến cáo, việc làm tick xanh cho tài khoản Facebook đòi hỏi những điều kiện khắt khe, chỉ có nhà cung cấp dịch vụ Facebook thẩm định, kiểm duyệt và cấp “tick xanh” khi đủ điều kiện theo yêu cầu. Người dân cần hết sức cảnh giác với thủ đoạn lừa của tội phạm để bảo vệ chính mình.

"Việc mua bán tràn lan làm giảm sự uy tín của tick xanh"

Theo luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty Luật TNHH TGS, chính vì sự uy tín của tick xanh nên nhiều người sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là người nổi tiếng, những người kinh doanh online, mới có nhu cầu mua.

Thế nhưng sự mua bán tick xanh vô hình chung đã làm giảm sự uy tín của tick này. Đáng lẽ, tick xanh chỉ dành cho cá nhân và tổ chức là chủ sở hữu tài khoản Facebook, người có thương hiệu và có sức ảnh hưởng tới cộng đồng. Nếu ai cũng có thể bỏ tiền ra mua thì nó không còn uy tín.

 Nghe lời đường mật, nhiều người nhận “trái đắng” khi hám mua tick xanh Facebook - Ảnh 4.

Luật sư Nguyễn Văn Tuấn, Công ty Luật TNHH TGS.

Ngoài ra, việc mua bán này còn tạo điều kiện cho kẻ gian thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi, chuyên nghiệp. Chúng có thể lợi dụng lòng tin thiếu hiểu biết của một số người có nhu cầu làm tick xanh để chiếm đoạt tài sản của họ.

Đằng sau những lời rao bán hứa hẹn giúp làm dấu tick xanh, kẻ gian có thể khai thác những thông tin giấy tờ cá nhân hoặc chiếm đoạt tiền cọc chuyển khoản hay chiếm quyền quản trị tài khoản Facebook, bán cho người khác kiếm lời.. Người dùng cũng phải đề phòng cảnh giác các hành vi tống tiền.

Về xử phạt, nếu kẻ gian lợi dụng việc làm tick xanh rồi dùng các thủ đoạn nhằm chiếm đoạt tiền (từ 2 triệu đồng trở lên) thì sẽ phải bị xử phạt tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo Điều 174 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi 2017.

Nếu chiếm đoạt dưới hai triệu đồng thì phải thuộc trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xoá án tích mà còn vi phạm thì người thực hiện hành vi nêu trên mới phải chịu trách nhiệm hình sự về tội này.

"Hiện pháp luật chưa có quy định về việc mua bán tick xanh. Chỉ có nhà cung cấp dịch vụ Facebook mới có quyền thẩm định, kiểm duyệt và cấp tick xanh khi đủ điều kiện theo yêu cầu. Vì thế, những người có nhu cầu không nên cả tin những đối tượng mua bán tick xanh trên mạng xã hội", luật sư Tuấn khuyên.

Theo Phương Anh

Cùng chuyên mục
XEM