Ngày 1/6 đáng nhớ của các em nhỏ trong khu cách ly COVID-19

01/06/2021 20:40 PM | Xã hội

Hiện có hơn 4.100 trẻ em đang được cách ly, thuộc diện F0, F1. Con số này có thể còn tăng lên trong những ngày tới, khi số ca mắc COVID-19 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ở khu cách ly, các em luôn là những đối tượng được ưu tiên nhất, cả về vật chất, lẫn sự quan tâm của đội ngũ nhân viên y tế . Thế nhưng ít nhiều vẫn còn những thiếu thốn, khi các em phải xa gia đình dài ngày.

Tại xã biên giới Si Pa Phìn, Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, 600 em học sinh cấp 1, mầm non đang được cách ly ở đây đều thuộc diện F1. Mỗi em có 1 người thân đi cùng. Cũng có những em chỉ đi một mình.

Không có kẹo bánh, không thể tổ chức các buổi liên hoan, đây có lẽ là ngày 1/6 đáng nhớ nhất trong cuộc đời các em. Ở đây các y bác sĩ, nhân viên y tế nhiều khi kiêm luôn vai trò của người cha người mẹ, có lúc lại giống như các thầy cô giáo, nhắc nhở các em các quy tắc phòng dịch, đến nết ăn nết ngủ.

Ngày 1/6 đáng nhớ của các em nhỏ trong khu cách ly COVID-19 - Ảnh 1.

Các y, bác sỹ kiểm tra thân nhiệt cho các em nhỏ trong khu cách ly

Còn tại trường mầm non Lê Lợi, TP Bắc Giang, 24 bé mầm non cách ly ở đây đều không có bố mẹ đi cùng. Nỗi nhớ nhà mau chóng qua đi, chuyển thành niềm vui vì xung quanh có rất nhiều bạn bè.

24 bé mầm non ở đây có chung một vị phụ huynh đặc biệt. Đó là cô giáo hiệu trưởng. Dù không thuộc diện phải cách ly, cô vẫn tình nguyện ở lại để chăm sóc cho các học sinh của mình.

Dù là đối tượng được ưu tiên, quan tâm nhất nhưng cũng có khi các em lại chính là những người mang đến động lực, sự lạc quan cho các nhân viên y tế, thầy cô và cha mẹ tại các khu cách ly. Tinh thần lạc quan ấy đến từ sự hồn nhiên, vui vẻ, và ý thức chống dịch của những chiến binh nhí.

Trong số những trẻ em đang được cách ly tại Bắc Giang, Điện Biên, có rất nhiều em có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Các em là con em công nhân, hoặc con em của đồng bào dân tộc thiểu số. Vì thế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quyết định hỗ trợ tiền ăn cho toàn bộ trẻ em từ 0 đến 16 tuổi. Ngoài ra mỗi địa phương, mỗi đơn vị cũng có những chính sách riêng để hỗ trợ cho trẻ em phải cách ly tập trung, hoặc cách ly y tế tại nơi cư trú.

Theo quyết định của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, trẻ em trong khu cách ly tập trung được hỗ trợ tiền ăn 80.000 đồng/ngày, trong thời gian 21 ngày. Đáng chú ý thời điểm áp dụng được tính từ ngày 27/4, khi đợt dịch bắt đầu bùng phát, cho đến hết năm. Tức là những em đã thực hiện cách ly y tế trước khi có quyết định hỗ trợ cũng sẽ được nhận lại số tiền ăn đã nộp cho đơn vị tổ chức cách ly. Khoản kinh phí chưa đến 2 triệu đồng nhưng là sự động viên lớn với nhiều gia đình.

Tại các khu dân cư đang phải cách ly y tế của tỉnh Bắc Giang, đặc biệt tại các khu nhà trọ của công nhân, cán bộ địa phương có nhiệm vụ nằm bắt danh sách thực hiện cách ly. Những gia đình có trẻ em, đặc biệt trẻ em dưới 5 tuổi sẽ được theo dõi, quan tâm, được cung cấp các nhu yếu phẩm nếu cần thiết.

Ngoài hỗ trợ trực tiếp, Cục trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng đang đưa ra các đề xuất hỗ trợ cho con em các gia đình bị ảnh hưởng bởi COVID-19 . Đặc biệt là những gia đình có cả bố, mẹ đều bị mất việc, giảm lương do dịch bệnh.

Ban thời sự

Cùng chuyên mục
XEM