Ngành học lạ lùng: Xếp hình Lego, nghiên cứu Beatles, "Béo Phì học" và quản lý hoa

26/04/2022 10:48 AM | Sống

Tiếp tục cùng tìm hiểu những ngành học kỳ lạ bậc nhất trên thế giới.

Ngành xếp hình Lego

Trường Đại học Cambridge tại Anh luôn nổi tiếng là trường đại học đề ra những ngành học dị biệt, độc đáo.

Vào tháng 6/2015, Cambridge gây sửng sốt trên toàn thế giới khi đưa ra thông báo tuyển dụng giáo sư phụ trách giảng dạy môn Xếp hình Lego học, và kết thúc quá trình tuyển chọn này vào tháng 1 năm 2017.

Hồ sơ của ứng viên phải đáp ứng được những tiêu chuẩn mà nhà trường đưa ra như có tầm nhìn, khả năng lãnh đạo, sự nhiệt tình và kinh nghiệm cũng như có những nghiên cứu mang tầm vóc quốc tế.

Ngành học lạ lùng: Xếp hình Lego, nghiên cứu Beatles, Béo Phì học và quản lý hoa - Ảnh 1.

Sinh viên đăng ký học ngành này tại Cambridge không chỉ được học cách xếp hình cũng như sáng tạo các hình dạng mới của món đồ chơi xếp hình Lego, mà còn học những kiến thức nhằm mục đích nghiên cứu tác dụng của trò chơi này trong giáo dục, đặc biệt là ở trẻ nhỏ.

Nghiên cứu về Beatles

"The Beatles, âm nhạc đại chúng và xã hội" là tên gọi mà Trường Đại học Liverpool Hope (Anh) đưa ra, khi mở khóa đào tạo chuyên ngành nghiên cứu nhóm nhạc The Beatles.

Ngành học này đương nhiên dành ưu tiên trước hết cho các Beatlemania (có thể hiểu là những người hâm mộ ban nhạc The Beatles) và những người yêu âm nhạc Anh ngữ trên thế giới.

Sinh viên theo học ngành học này tại Đại học Liverpool Hope sẽ được học tất cả kiến thức về kỹ thuật thanh nhạc, kỹ năng sáng tác ca khúc. Đồng thời, họ cũng có được nhiều kiến thức về những xu hướng âm nhạc vào thập niên 1960 tại thành phố Liverpool - nơi khai sinh ra nhóm nhạc huyền thoại The Beatles.

Ngành học lạ lùng: Xếp hình Lego, nghiên cứu Beatles, Béo Phì học và quản lý hoa - Ảnh 2.

Ngoài ra, tại Mỹ cũng có hai trường Đại học là Pittsburgh và Nam California cũng đã tổ chức khóa học nghiên cứu nhóm nhạc The Beatles kéo dài 12 tháng. Khi đăng ký khóa học này, sinh viên không chỉ được nghe nhạc của The Beatles mà còn được học về những ý nghĩa chính trị và nền văn hóa đại chúng mà nhóm nhạc rock huyền thoại này đem lại.

Ngành Béo phì học

Những năm đầu thế kỷ 21, nạn béo phì bùng nổ ở Mỹ và dần trở nên nghiêm trọng. Một số trường đại học bắt đầu mở những khoa nghiên cứu về căn bệnh này cũng như nghiên cứu về cân nặng, cách giảm cân khoa học và đề xuất chế độ ăn uống, vận động khoa học.

Đại học George Washington (GWU) là trường đại học đầu tiên ở Mỹ bắt đầu dạy về khóa học nghiên cứu béo phì vào năm 2010. Các học giả tại đây cho rằng họ có sứ mệnh nâng cao hiểu biết của mọi người và nhận thức được sự đáng sợ của căn bệnh béo phì đồng thời tạo nên chỗ dựa vững chắc, đồng cảm với những người mắc căn bệnh này.

Sinh viên theo học đa phần là phụ nữ. Nhiều người trong số họ có cân nặng đang vượt tiêu chuẩn hoặc đang phục hồi từ chứng rối loạn ăn uống.

Ngành học lạ lùng: Xếp hình Lego, nghiên cứu Beatles, Béo Phì học và quản lý hoa - Ảnh 3.

Sau Đại học George Washington, nhiều trường đại học khác như Đại học Oregon, Durham, Rutgers trên toàn nước Mỹ cũng mở ngành học hoặc những khóa học ngắn hạn giảng dạy và tìm hiểu, nghiên cứu về béo phì. Những khóa học này mở ra luôn nhận được sự quan tâm từ nhiều sinh viên và học giả trên toàn thế giới kể cả những người không gặp vấn đề về cân nặng.

Ngành Quản lý hoa

Tại Trường Đại học bang Mississippi, Mỹ đã tổ chức những khóa học về Quản lý hoa, dành cho những tín đồ yêu hoa.

Khi đến với khóa học này, sinh viên sẽ được đào tạo những kiến thức liên quan đến hoa như việc tìm nguồn cung ứng, thu mua, tiếp thị và phân phối các thiết kế sản phẩm về hoa.

Ngành học lạ lùng: Xếp hình Lego, nghiên cứu Beatles, Béo Phì học và quản lý hoa - Ảnh 4.

Thiết kế hoa, quản lý hoạt động bán lẻ hoa là những môn học nổi trội của ngành học độc đáo này. Những sinh viên theo học có thể kết hợp học chuyên môn của ngành quản lý hoa với các ngành khác trong lĩnh vực kinh doanh.

Với lợi thế này, triển vọng nghề nghiệp của sinh viên theo học rất lớn và đa dạng, đi cùng mức thu nhập lý tưởng. Những người có bằng cử nhân quản lý hoa có thể làm việc tại các vườn ươm, gieo trồng, quản lý hoa tại khách sạn cũng chuẩn bị hoa cho các sự kiện.

Với việc khoa học kỹ thuật phát triển, càng nhiều ngành học ra đời để phục vụ cuộc sống con người. Những ngành dù độc lạ, đôi lúc có chút đáng sợ khi vừa chỉ mới nghe tên nhưng lại rất cần thiết cho đời sống trong xã hội hiện đại.

Ngành Học 3T là gì? Là ngành học được lựa chọn Theo Trái Tim - theo sự đam mê hoặc sở trường của học sinh. Bài viết này nhằm góp một phần dù bé nhỏ vào hành trình hỗ trợ hướng nghiệp cho các bạn trẻ trước ngưỡng cửa tương lai.

Theo Hồ Nam Anh

Cùng chuyên mục
XEM