Ngân hàng Thế giới lên tiếng trước thông tin có người giả mạo nhân viên tại Hà Nội đòi phí dịch vụ một số cơ quan

06/01/2023 19:28 PM | Kinh doanh

Ngân hàng Thế giới cho biết có nhận được thông tin một số cá nhân tự xưng là nhân viên của văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội liên hệ với một số cơ quan yêu cầu trả phí dịch vụ…

Ngân hàng Thế giới lên tiếng trước thông tin có người giả mạo nhân viên tại Hà Nội đòi phí dịch vụ một số cơ quan - Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Trước thông tin một số cá nhân mạo danh nhân viên Ngân hàng Thế giới (World Bank) liên hệ với một số cơ quan yêu cầu trả phí dịch vụ, Ngân hàng Thế giới khẳng định: Nhân viên Ngân hàng Thế giới không được phép thu bất kỳ khoản phí nào khi thực hiện nhiệm vụ chính thức của mình.

Bên cạnh đó, World Bank cũng lưu ý đơn vị này sẽ không chịu trách nhiệm và không có nghĩa vụ nào đối với các đề nghị hoặc chào mời giả mạo. Tương tự, Ngân hàng cũng sẽ không hoàn trả bất kỳ khoản phí nào do những kẻ mạo danh là đại diện Ngân hàng Thế giới thu từ các đơn vị.

Ngân hàng Thế giới lên tiếng trước thông tin có người giả mạo nhân viên tại Hà Nội đòi phí dịch vụ một số cơ quan - Ảnh 2.

Nguồn: Ngân hàng Thế giới.

Để xác minh thông tin của các cá nhân được cho là nhân viên hoặc có liên quan tới Ngân hàng Thế giới, Ngân hàng Thế giới đề nghị các cá nhân, tổ chức liên hệ trực tiếp văn phòng Ngân hàng Thế giới tại Hà Nội qua email vietnam@worldbank.org.

Tình trạng lừa đảo này, theo thông tin từ Ngân hàng Thế giới, được gọi là trò Lừa đảo Phí Ứng trước (Advance Fee Fraud). Theo đó, các đối tượng lạm dụng tên của World Bank hoặc lừa dối là có liên kết với nhóm Ngân hàng Thế giới để thu phí.

Bình An

Cùng chuyên mục
XEM