Ngân hàng ACB thay CEO mới

14/01/2022 12:40 PM | Kinh doanh

Hội đồng quản trị ngân hàng ACB quyết định bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát giữ chức vụ Tổng giám đốc ACB, nhiệm kỳ 3 năm (2022-2025).

Ngày 13/1/2022, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) công bố thông tin thay đổi nhân sự cấp cao. Theo đó, Hội đồng quản trị ngân hàng ACB quyết định bổ nhiệm ông Từ Tiến Phát giữ chức vụ Tổng giám đốc ACB, nhiệm kỳ 3 năm (2022-2025). Quyết định này có hiệu lực từ ngày 14/1/2022.

Về ông Từ Tiến Phát gia nhập ACB từ năm 1996 và từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại nhà băng này.

Từ ngày 23 tháng 01 năm 2015 đến nay ông Từ Tiến Phát giữ vị trí Phó TGĐ kiêm Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân tại ACB. Ông cũng từng được Đại hội đồng Cổ đông DaiABank nhiệm kỳ 2011- 2015 bầu làm Thành viên Hội đồng Quản trị với vai trò đại diện cổ đông Ngân hàng TMCP Á Châu tham gia vào quản trị DaiABank. 

Ông Đỗ Minh Toàn thôi nhiệm vị trí Tổng giám đốc từ ngày 13/01 sau 3 nhiệm kỳ liên tiếp. Ông Đỗ Minh Toàn được chỉ định vào vị trí Tổng giám đốc ACB năm 2012 khi sự kiện bầu Kiên khiến ACB lao đao. Cùng thời điểm đó, ông Trần Hùng Huy – Phó Tổng giám đốc, thành viên HĐQT được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT. Cả 2 người giữ vị trí quan trọng nhất tại ACB đều còn trẻ (ông Huy 34 tuổi, ông Toàn 41 tuổi), phải ngồi vào "ghế nóng" và cùng nhau chèo chống con thuyền ACB vượt qua giông bão.

Tốt nghiệp Cử nhân ngành Ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh, ông Toàn còn học thêm Quản trị ngoại thương, Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh, tốt nghiệp Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, có bằng MBA của Đại học Colombia Southern (Mỹ). Năm 1995, ông Toàn gia nhập ACB với vị trí nhân viên Phòng Đầu tư sau khi làm việc 2 năm tại ING Barings (một ngân hàng của Hà Lan). 

Sau 3 năm làm việc tại ACB, ông Toàn nhận nhiệm vụ Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp vào năm 1998. Nhờ kiến thức từ chương trình học bổng ngắn ngày của JICA lúc đó, ông Toàn cùng các đồng nghiệp của mình tạo ra thay đổi trong hoạt động cho vay của ACB thông qua phân tích tài chính khách hàng doanh nghiệp. Trước đó, ACB chủ yếu cho vay cá nhân, nhưng với thay đổi trong chính sách cho vay doanh nghiệp, nhà băng này đã nâng số lượng khách hàng doanh nghiệp lên gần 1.000 với dư nợ khoảng 700 tỷ đồng – một con số khá lớn thời điểm đó.

Dưới sự chèo lái của ông Toàn và chủ tịch Trần Hùng Huy, ACB đã vực dậy thành công khi đi lên từ mức lợi nhuận trước thuế hơn 1000 tỷ đồng năm 2012, năm 2020 con số này đã đạt mốc 9.596 tỷ đồng, gấp hơn 9,5 lần.

Ngân hàng ACB thay CEO mới - Ảnh 1.

Thảo Nguyên

Từ khóa:  ACB
Cùng chuyên mục
XEM