Ngán cảnh đắt đỏ chật chội nội đô, giới trẻ dịch ra vùng ven mua nhà

27/11/2020 08:00 AM | Kinh doanh

Những hệ lụy từ đô thị hóa quá nhanh như ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, thiếu hạ tầng tiện ích, nhà cũ giá lại cao… khiến giới trẻ có xu hướng chuyển dịch ra ngoài vùng ven, tận hưởng lối sống xanh.

Ngán ngẩm cảnh ngột ngạt nội đô

Thay vì bằng mọi cách sở hữu, bám trụ căn nhà chật chội đắt đỏ trong nội đô, giới trẻ tiếp thu văn hoá mớicó xu hướng lựa chọn sống xanh ở vùng ven. Họ sẵn sàng kiếm tìm nơi an cư mới – nơi có những căn hộ đảm bảo không gian sống đúng nghĩa.

Các chuyên gia bất động sản cho biết, giới trẻ hiện nay mong muốn có không gian sống tốt cho sức khoẻ với kiến trúc xanh hơn, an toàn hơn, không quá đông đúc, không quá cao tầng, xây dựng mật độ thấp để giãn cách.

Trong khi đó, quỹ đất ở những nơi như nội đô Hà Nội không tạo ra nhiều sự lựa chọn khi đất chật người đông, giá cả đắt đỏ. Dù đâu đó vẫn có hạ tầng tiện ích nhưng vẫn thiếu trầm trọng không gian xanh.

Thực tế cho thấy bất động sản phát triển "nóng" tại khu vực trung tâm Hà Nội dẫn đến thực trạng mất cân đối giữa hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị và hạ tầng xã hội, tình trạng ùn tắc giao thông, môi trường ô nhiễm, thiếu hệ thống nước sinh hoạt… khiến cuộc sống trở nên ngột ngạt.

Điều này dẫn đến mộtthực tế: Bất động sản nội đô ngày càng giảm hấp dẫn với người trẻ. Xu hướng chuyển dịch ra khỏi nội đô, nhất là các vùng cửa ngõ trở thành tất yếu.

Bà Dương Thùy Dung, Giám đốc cấp cao, Trưởng bộ phận nghiên cứu CBRE Việt Nam cho biết xu hướng mới trong việc chọn mua nhà của người dân một vài năm trở lại đây là dịch chuyển ra vùng ven.

Sự phát triển này có được theo bà Dung, một phần là từ sự cải thiện cơ sở hạ tầng với hệ thống đường kết nối giữa khu vực trung tâm, vùng ven cũng như các khu vực ven Hà Nội. Hạ tầng đi tới đâu, bất động sản đi tới đó là quy luật tất yếu.

"Những khu vực xa trung tâm, chủ đầu tư tích hợp nhiều tiện ích hơn. Bởi chủ đầu tư bù đắp vì ở xa người dân không tiện đi lại. Đấy là xu hướng đã thấy và trong tương lai sẽ là xu hướng định hình thói quen mua nhà của nhiều người", bà Dung cho biết.

Tìm nơi an cư lý tưởng tại cửa ngõ phía Nam

Thanh Trì – vùng đất nằm ngay cửa ngõ khu vực phía Nam Hà Nội với hạ tầng kết nối thuận tiện, sở hữu quỹ đất rộng, diện tích cây xanh lớn là cái đích hướng tới trong công cuộc tìm kiếm của giới trẻ.

Khu vực này cũng là nơi tiếp giáp với nhiều quận huyện khác ở Hà Nội. Đồng thời sở hữu hạ tầng giao thông khá thuận tiện với các tuyến đường giao thông huyết mạch chạy qua.Bên cạnh đó, Thanh Trì đang được quy hoạch lên quận, hạ tầng giao thông ngày càng được được đầu tư đồng bộ chất chất lượng, những trục đường lớn mở rộng. Điển hình như tuyến đường kết nối Pháp Vân - Cầu Giẽ - vành đai 3 và dự án đường vành đai 3.5 đi cầu Ngọc Hồi qua địa phận Thanh Trì.

Chưa kể, mới đây cầu vượt Linh Đàm chính thức thông xe giúp giảm tải cho nút giao Thanh Xuân và nút giao Pháp Vân, khép kín đồng bộ tuyến đường Vành đai 3 khu vực hữu ngạn sông Hồng, góp phần giải quyết đáng kể nhu cầu đi lại và hạn chế ùn tắc giao thông trên địa bàn khu vực…

Thay vì "chen chúc" trong nội thành, các khu đô thị văn minh, hiện đại, nhiều tiện ích với không gian rộng rãi, thoáng đạt tại khu vực này trở nên vô cùng hấp dẫn người trẻ.

Nhanh nhạy, nắm bắt nhu cầu thị trường, Tập Đoàn Tecco đã chính thức khởi công Tổ hợp thương mại dịch vụ nhà ở cao cấp mang tính biểu tượng - Tecco Diamond nhằm cung cấp nguồn cung căn hộ đầy đủ các tiêu chí giới trẻ cần hiện nay.

Ngán cảnh đắt đỏ chật chội nội đô, giới trẻ dịch ra vùng ven mua nhà - Ảnh 1.

Phối cảnh mặt tiền dự án Tecco Daimond

Tecco Diamond được ví như nơi an cư lý tưởng tại cửa ngõ phía Nam khi toạ lạc tại vị trí trung tâm mới của Thanh Trì, thừa hưởng toàn bộ tiện ích ngoại khu kết hợp với tiện ích nội khu đẳng cấp. Dự án gần các trường học, bệnh viện nên là nơi an cư tốt cho các gia đình trẻ nhằm đảm bảo vấn đề giáo dục và sức khỏe.

Ngoài ra, Tecco Diamond cũng nằm gần trung tâm văn hóa – thể thao Thanh Trì, Bến xe Nước Ngầm, siêu thị Metro, Công viên Yên Sở… thích hợp với lối sống trẻ hiện đại.

Với mong muốn tạo nên một dự án biểu tượng, đẳng cấp, đáp ứng xu hướng mới của giới trẻ, Tecco Diamond được chủ đầu tư dành nhiều tâm huyết đầu. Dự án được kỳ vọng trở thành công trình khởi đầu cho sự phát triển mạnh mẽ của khu vực trong tương lai, nhất là khi Thanh Trì chính thức lên quận vào năm 2023.

Với thiết kế 01 toà thương mại và chung cư cao cấp, bao gồm 2 block, Tecco Diamond dự kiến cung cấp ra thị trường khoảng 665 căn hộ hiện đại, đẳng cấp, với diện tích hợp lý, từ 2 đến 3 phòng ngủ. Đặc biệt, cũng theo tiết lộ, so với các dự án cũng phân khúc, giá căn hộ tại Tecco Diamond sẽ vô cùng hấp dẫn, chỉ từ 1,4 tỷ đồng/căn…

Kể từ ngày 23/11/2020 khi mua căn hộ Tecco Diamond khách hàng sẽ nhận được rấtnhiều nhưng ưu đãi như: Tiến độ thanh toán linh hoạt, Chiết khấu lên tới 7% giá trị cănhộ. Và tới 12% (chưa bao gồm VAT) nếu khách hàng đóng 95% giá trị căn hộ ngay tạithời điểm đặt cọc; Quà tặng trị giá cho 100 khách hàng đầu tiên tới 45 triệu đồng...

Thông tin chi tiết về dự án truy cập website: teccodaimond.com.vn

Hotline: 0868 30 10 10

Ánh Dương

Từ khóa:  kinh doanh
Cùng chuyên mục
XEM