New Zealand gia hạn cách ly vì dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại

17/08/2020 12:30 PM | Xã hội

Thủ tướng Ardern cho biết quyết định trên nhằm bám sát đường lối đối phó mạnh tay, cẩn trọng và kịp thời trước dịch Covid-19. Hiện 29 ca nhiễm mới đang được điều tra và 38 người nữa cũng đang được cách ly để tìm nguồn lây bệnh.

Ngay sau khi số người nhiễm mới tăng lên 29 ca, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã quyết định nới rộng lệnh cách ly lên 12 ngày trên toàn quốc. Riêng thành phố Auckland đã được nâng mức báo động lên cấp 3 kể từ thứ 4 tuần trước sau khi phát hiện các ca nhiễm mới.

New Zealand đã có 102 ngày không có ca nhiễm mới trong cộng đồng nhưng việc thành phố 1,5 triệu người Auckland phát hiện người nhiễm mới đã phá vỡ kỷ lục này.

Thủ tướng Ardern cho biết quyết định trên nhằm bám sát đường lối đối phó mạnh tay, cẩn trọng và kịp thời trước dịch Covid-19. Hiện 29 ca nhiễm mới đang được điều tra và 38 người nữa cũng đang được cách ly để tìm nguồn lây bệnh.

Theo Thủ tướng Ardern, nguồn lây mới không phải do những người nhập cảnh từ nước ngoài hay có mối liên hệ với các ca cũ từ đợt dịch trước đó. Bởi vậy, số người nhiễm trong thời gian tới tại New Zealand có thể tăng lên do lượng tiếp xúc với người nhiễm khá nhiều.

Hiện thành phố Auckland, nới bùng phát dịch bệnh đã ở cấp báo động 3, nghĩa là tất cả thư viện, bảo tàng, rạp chiếu phim… đều đã bị đóng cửa. Mọi người buộc phải làm việc ở nhà nếu có thể và học sinh được khuyến khích học trực tuyến. Cư dân được khuyến nghị hạn chế tiếp xúc đám đông và chỉ nên sinh hoạt quanh khu vực nơi ở.

Siêu thị và trạm xăng vẫn sẽ được mở nhưng những hoạt động kinh doanh khiến nhiều người tiếp xúc và tụ tập sẽ được yêu cầu đóng cửa.

Tuy nhiên, những phần còn lại của New Zealand vẫn chỉ ở cấp báo động 2, nghĩa là mọi người vẫn có thể đến trường hoặc văn phòng nhưng hạn chế tụ tập và phải đeo khẩu trang. Bất cứ hoạt động tụ tập nào trên 100 người đều bị cấm.

AB

Cùng chuyên mục
XEM