New York Post: Giáo hoàng Francis bị ốm một ngày sau khi bày tỏ tình đoàn kết với những người nhiễm corona

28/02/2020 09:11 AM | Xã hội

Đức Giáo hoàng Francis đã phải hủy bỏ một buổi lễ được lên kế hoạch trước ở Rome vì bị ốm.

Sự việc diễn ra ngày 27/2, chỉ một ngày sau khi Giáo hoàng bày tỏ tình đoàn kết với những người nhiễm corona trên toàn thế giới trong bối cảnh căn bệnh này tiếp tục lây lan mạnh mẽ ở Italy.

Tình trạng sức khỏe không cho phép đã buộc vị Giáo hoàng 82 tuổi phải hủy bỏ Thánh lễ sám hối, đánh dấu sự khởi đầu của Mùa Chay - một dịp lễ tôn giáo trang trọng trong lịch phụng vụ của nhiều hệ phái Kitô giáo bắt đầu từ ngày thứ Tư Lễ Tro và bao gồm một khoảng thời gian khoảng sáu tuần trước lễ Phục sinh.

Vatican đã không nêu nguyên nhân khiến Giáo hoàng bị ốm. Tuy nhiên, trong buổi lễ thứ Tư Lễ Tro, người ta nhìn thấy Giáo hoàng ho và phải xì mũi.

Thông tin Giáo hoàng bị ốm được công bố trong bối cảnh virus corona đang hoành hành ở Italy. Hiện tại, có 400 ca nhiễm bệnh đã được phát hiện ở nước này và 12 trường hợp tử vong vì corona. Hầu hết các ca nhiễm bệnh được phát hiện ở miền bắc Italy. Ở Rome, có 3 trường hợp nhiễm bệnh nhưng đều đã phục hồi.

 New York Post: Giáo hoàng Francis bị ốm một ngày sau khi bày tỏ tình đoàn kết với những người nhiễm corona  - Ảnh 2.

Tham khảo: New York Post


Theo Linh Anh

Cùng chuyên mục
XEM