Nếu trở thành Thủ tướng, việc đầu tiên trẻ em Việt Nam lựa chọn là trồng cây xanh và bảo vệ môi trường

01/06/2017 17:03 PM | Kinh doanh

Một khảo sát gần đây của Adecco đã tiết lộ những góc nhìn thú vị về cách thiếu nhi Việt Nam định hình tương lai.

Công ty Adecco Việt Nam vừa công bố kết quả của “Khảo sát thường niên về Nguyện vọng nghề nghiệp của trẻ em”, qua đó tiết lộ nhiều lựa chọn khá thú vị.

Cuộc khảo sát đã hỏi trẻ em Việt Nam lứa tuổi từ 6 đến 14 ba câu hỏi đơn giản sau đây:

1. Con muốn làm nghề gì khi con lớn lên?

2. Nếu con trở thành Thủ tướng của Việt Nam, ba việc đầu tiên mà con sẽ làm là gì?

3. Nếu con có thể sống ở bất kì đất nước nào trên Thế giới, con muốn sống ở nơi nào nhất?

Trong khi bác sĩ, giáo viên, cảnh sát tiếp tục duy trì vị trí hàng đầu trong lựa chọn nghề nghiệp như những năm trước đó, cuộc khảo sát năm nay cũng cho thấy ngày càng nhiều trẻ em muốn theo đuổi sự nghiệp trong những ngành sáng tạo và giải trí như ca sĩ, thiết kế thời trang và họa sĩ. Một số có những lựa chọn khác như DJ, cầu thủ bóng đá, chủ cửa hàng vật nuôi, đầu bếp...

Thú vị hơn cả, câu trả lời cho câu hỏi thứ hai đã cho thấy trẻ em quan tâm đến những tin tức xung quanh và bày tỏ mong muốn cải thiện đất nước bằng việc trồng cây và bảo vệ môi trường, cấm thuốc lá và xóa bỏ bài tập về nhà trong kỳ nghỉ. Một số câu trả lời phổ biến khác cho giả định trở thành Thủ tướng Việt Nam trong tương lai bao gồm giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn và xử lý vấn đề bạo hành trẻ em.

Khi lựa chọn quốc gia tốt nhất để sống, Việt Nam xếp hạng đầu tiên, theo sau là Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

Đây là năm thứ sáu Adecco Việt Nam thực hiện cuộc khảo sát, qua đó đưa ra góc nhìn của trẻ em Việt Nam về thế giới các em đang sống và những điều các em mong muốn thực hiện trong tương lai.

Andree Mangels, Giám đốc Điều hành Adecco Việt Nam, nhận xét: “Khảo sát này là một trong những khảo sát thú vị nhất mà Adecco thực hiện khắp Châu Á. Khảo sát giúp chúng ta hiểu thêm về suy nghĩ của trẻ em về thế giới xung quanh và những mong muốn của các em, điều này rất cần thiết đối với nỗ lực của người lớn trong việc ủng hộ các em đạt được ước mơ của mình.”

Hồng Lam

Cùng chuyên mục
XEM