Nếu trả lời được 3/5 câu trong bài test IQ này của Google, bạn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hầu hết nhà tuyển dụng trên thế giới

22/10/2019 22:00 PM | Sống

Google hiện có khoảng 72.000 nhân viên và con số đó sẽ còn tiếp tục tăng lên, nếu muốn trở thành một phần của tập đoàn nổi tiếng bậc nhất thế giới này, hãy thử làm 5 câu hỏi dưới đây nhé!

Theo ông Sunil Chandra - người chịu trách nhiệm định hình quá trình phát triển đội ngũ nhân sự, nếu bạn mong muốn gia nhập hàng ngũ nhân viên Google, có 4 tố chất công ty này tìm kiếm ở các ứng viên. Đây cũng là những điều họ luôn đặt ra trong các cuộc phỏng vấn tuyển người.

Theo đó, thứ nhất là năng lực nhận thức, khả năng nhìn nhận, phát hiện vấn đề của bạn. Thứ hai là kiến thức liên quan tới vị trí công việc bạn ứng tuyển. Thứ ba là khả năng lãnh đạo. Bạn có thể làm được những gì khác khi bạn dẫn dắt một nhóm người làm việc cho mình? Và phẩm chất thứ tư được mọi nhân viên trong công ty này gọi là tính cách "Googlyness" mà ông Chandra cho rằng "đó là phẩm chất quan trọng nhất".

Tuy nhiên trước khi trải qua những cuộc phỏng vấn tuyển dụng gắt gao, các ứng viên sẽ được trải nghiệm trước các bài test nhỏ là những câu hỏi liên quan đến tư duy logic, trí thông minh và nếu vượt qua được nó, tấm vé đặt chân làm nhân viên chính thức tại Google đã đến rất gần với bạn!

Dưới đây là 5 câu test trí thông minh mà Google đặt ra cho nhân viên!

Nếu trả lời được 3/5 câu trong bài test IQ này của Google, bạn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hầu hết nhà tuyển dụng trên thế giới - Ảnh 1.

Google hiện có khoảng 72.000 nhân viên và con số đó sẽ còn tiếp tục tăng lên, nếu muốn trở thành một phần của tập đoàn nổi tiếng bậc nhất thế giới này, hãy thử làm 5 câu hỏi dưới đây nhé!

01

Có 8 quả bóng bia. Một trong số đó nặng hơn một chút so với những quả khác. Bạn sẽ cần ít nhất bao nhiêu lần để tìm ra quả bóng đó?

Nếu trả lời được 3/5 câu trong bài test IQ này của Google, bạn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hầu hết nhà tuyển dụng trên thế giới - Ảnh 2.

02

Một người đàn ông được tìm thấy chết trên sa mạc, trong tay cầm một que diêm. Không có thêm dấu vết nào khác. Tại sao người đàn ông đó chết và chết như thế nào?

Nếu trả lời được 3/5 câu trong bài test IQ này của Google, bạn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hầu hết nhà tuyển dụng trên thế giới - Ảnh 3.

03

Có 2 chiếc bình với dung lượng là 3 lít và 5 lít. Làm thế nào để đo được 4 lít nước một cách chính xác.

Nếu trả lời được 3/5 câu trong bài test IQ này của Google, bạn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hầu hết nhà tuyển dụng trên thế giới - Ảnh 4.

04

Bạn xây dựng một ngôi nhà, tất cả các mặt của nó đều hướng về phía Nam. Đột nhiên, bạn nhìn thấy một con gấu. Con gấu đó có màu gì?

Nếu trả lời được 3/5 câu trong bài test IQ này của Google, bạn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hầu hết nhà tuyển dụng trên thế giới - Ảnh 5.

05

Một bác sĩ đưa cho một bệnh nhân 4 viên thuốc. 4 viên thuốc được chia thành 2 loại và có hình dạng giống hệt nhau. Bệnh nhân phải uống thuốc vào 2 buổi trong ngày, buổi sáng và buổi tối, 1 lần 2 viên khác loại nhau. Nếu không uống hoặc uống sai liều thì người đó sẽ chết. Làm thế nào để anh ta sống sót?

Nếu trả lời được 3/5 câu trong bài test IQ này của Google, bạn chắc chắn sẽ lọt vào mắt xanh của hầu hết nhà tuyển dụng trên thế giới - Ảnh 6.

Đáp án của những câu trả lời trên như sau!

Câu 1: 2 lần. Chia 8 quả bóng thành 3 nhóm, nhóm thứ nhất có 3 quả bóng, nhóm thứ 2 cũng có 3 quả bóng và nhóm thứ 3 có 2 quả bóng. Đầu tiên, cân nhóm thứ nhất và nhón thứ 2. Nếu có nhóm nào nặng cân hơn, hãy lấy bất kỳ 2 quả bóng trong nhóm đó và cân xem quả nào nặng hơn. Nếu 2 quả bóng nặng bằng nhau, quả bóng thứ 3 chính là quả bóng nặng hơn các quả bóng còn lại. Nếu 2 nhóm đầu tiên nặng bằng nhau, hãy cân nhóm thứ 3 và xem quả bóng nào nặng hơn.

Câu 2: Người đàn ông này chết sau khi rơi ra khỏi máy bay. Que diêm chính là kết quả của cuộc bốc thăm vì số lượng đồ nghề nhảy dù ít hơn số lượng hành khách, người đàn ông đã chọn phải que diêm ngắn nên đã nhảy khỏi máy bay mà không có dù. Câu hỏi này đòi hỏi tư duy tái tạo lại hiện trường dựa trên những gì dữ kiện đã có sẵn.

Câu 3: Đổ đầy nước vào chiếc bình 5 lít, sau đó đổ nước từ bình này vào đầy chiếc bình 3 lít. Lấy bình 5 lít đó và đổ 2 lít nước còn lại vào một chiếc bình 3 lít khác. Đổ đầy bình 5 lít một lần nữa. Sau đó, đổ nước từ bình 5 lít vào chiếc bình đựng 2 lít nước kia cho đến khi đầy bình.Như vậy, bạn sẽ có 4 lít nước trong chiếc bình 5 lít.

Câu 4: Đơn giản đó là chú gấu Bắc Cực. Vì tất cả các mặt của căn nhà đều nằm hướng đối diện so với cực Nam cho nên nó chắc chắn đang nằm ở điểm Cực Bắc của Trái đất.

Câu 5: Bẻ 4 viên thuốc ra làm đôi. Vào mỗi buổi, hãy uống 4 nửa viên thuốc khác nhau.

(Theo Brightside)


Theo Hero

Cùng chuyên mục
XEM