'Nền kinh tế startup' bị ví như mô hình lừa đảo

11/10/2018 16:42 PM | Kinh doanh

Ponzi là một mô hình lừa đảo đầu tư hứa hẹn đem lại lợi nhuận cao trong khi rủi ro thấp. Mô hình này tạo ra lợi nhuận cho nhà đầu tư cũ bằng cách dựa vào tiền kí quỹ của người mới để trả người cũ.

Mới đây, Chamath Palihapitiya – một nhà đầu tư công nghệ Silicon Valley nổi tiếng với những phát ngôn thẳng thắn đã gọi nền kinh tế startup hiện nay là một "trò chơi đố chữ" đồng thời đề cập đến tình trạng hiện tại của công ty đầu tư Social Capital của ông.

Tại hội nghị Launch Scale ở San Francisco, Palihapitiya cho biết: "Chúng tôi luôn cố gắng để không mắc bất cứ sai lầm nào ngay cả khi đứng giữa vô số sự 'biến thể' của mô hình Ponzi".

Palihapitiya đã phá vỡ chu kỳ khởi động của việc huy động các vòng tài trợ và đầu tư để thúc đẩy sự tăng trưởng và thu hút các vòng tài trợ lớn hơn.

Ông cho biết: "Tất cả vẫn còn đang trên giấy nhưng chúng trông thật tuyệt vời. Nếu muốn phát triển, bạn phải làm việc chăm chỉ".

Palihapitiya phát triển tài sản cá nhân của mình với vai trò là một trong những nhân viên đầu tiên của Facebook trước khi đầu tư vào công nghệ và trở thành chủ sở hữu một phần của đội bóng rổ Golden State Warriors. Thời gian qua, ông đã trải qua một số khó khăn trước sự rời đi của nhiều nhân viên Social Capital trong những tuần gần đây. Tháng trước, ông tuyên bố rằng công ty sẽ không chấp nhận khoản đầu tư bên ngoài từ các đối tác hạn chế. Thay vào đó, ông cho biết họ sẽ hoạt động như một "công ty nắm giữ công nghệ" cho các khoản đầu tư dài hạn.

"Tôi sẽ không còn là một phần của trò chơi đố chữ nữa. Tôi nghĩ nó khá nguy hiểm".

Palihapitiya khuyên các doanh nhân nên "phát triển công ty một cách thực tế, chậm mà chắc" và ông tiết lộ rằng mình muốn đầu tư vào những công ty đang tăng trưởng với tốc độ ổn định từ 20% đến 25% hàng năm trong vòng 15 năm tới hơn là những công ty tăng trưởng ồ ạt trước mắt ở mức 400% nhưng không ổn định.

Palihapitiya cũng đã đề cập đến một vấn đề đau đầu khác của công ty là ông không hài lòng với cách thức hoạt động của Social Capital, một phần là do nhu cầu của các đối tác hạn chế. Thay vì chấp nhận, Palihapitiya cho biết ông quyết định sẽ đưa Social Capital về với hình thức cơ bản.

Gia Vũ

Từ khóa:  công nghệ
Cùng chuyên mục
XEM