Này các cô gái, thay vì xuýt xoa ngưỡng mộ hãy học cách thay đổi để được nửa kia trân trọng như Đệ nhất phu nhân 63 tuổi của nước Pháp

15/05/2017 15:23 PM | Sống

Phụ nữ Pháp thật lạ. Làm cách nào họ có được vẻ ngoài tao nhã và phong thái hoàn hảo như vậy? Và cơ thể nhỏ gọn nữa chứ. Hay là đồ ăn Pháp không làm họ béo lên như chúng ta?

Nhưng thực ra không phải họ xinh đẹp hơn những phụ nữ khác, mà bởi họ có quan niệm khác khi thể hiện bản thân trước mặt người khác. Minh chứng cho điều này không đâu rõ nét bằng Đệ nhất phu nhân nước Pháp Brigitte Macron.

Với vóc dáng thanh mảnh ở độ tuổi 64, bà mặc những bộ cánh khiến người ta phải trầm trồ, kết hợp với mái tóc vàng óng buông thả tự nhiên một cách nghệ thuật, nụ cười rạng rỡ đi cùng với sự tự tin đầy duyên dáng.

Làm thế nào để trở thành một phụ nữ như thế?

Dưới đây là những gợi ý cho bạn.

Học cách có được sự tự tin kiểu Pháp

Phụ nữ Pháp dường như không bao giờ bước ra đường mà không có một gương mặt được trang điểm hoàn hảo, làm tóc cẩn thận và đôi giày cao gót. Làm dáng và chải chuốt mỗi khi xuất hiện ở chỗ đông người dường như là bản năng đã được hình thành và khắc sâu và DNA của họ. Và không gì có thể khiến họ thay đổi cách nghĩ này, kể cả tuổi tác.

Học cách ăn mặc phù hợp với tuổi tác

Brigitte đã làm được điều đó và ai cũng thấy như bà vừa bước ra khỏi tạp chí thời trang Vogue.

Bài học cần rút ra ở đây là: Hãy đơn giản hóa mọi thứ.

Đừng bao giờ khoác lên mình những chiếc vòng đeo cổ sặc sỡ lòe loẹt, bên cạnh đó là bất cứ thứ gì để lộ da thịt quá nhiều. Thay vào đó, hãy mặc một chiếc áo len mỏng màu be cổ điển với quần vải được may đo, và đừng quên một chiếc áo khoác dài vừa vặn và thanh lịch. Nếu không, hãy mặc đồ đen từ trên xuống dưới, kết hợp với giày búp bê và kính mát màu đen.

Luôn theo sát người đàn ông của mình

Phụ nữ luôn đòi hỏi quyền bình đẳng; còn phụ nữ Pháp luôn cố gắng giữ chồng/người yêu mình trong tầm mắt.

Điều này có nghĩa là luôn phải chuẩn bị những bộ đồ lót đắt tiền, gợi cảm, thậm chí cả trong những ngày bình thường. Ngoài ra, hãy để cho người phụ nữ đỏm dáng bên trong bạn được phô bày. Brigitte Macron có thể nhiều hơn chồng mình 24 tuổi, nhưng điều đó không ngăn bà luôn khoác tay chồng mình như một thục nữ yếu đuối cần che chở.

Không bao giờ ăn mặc tuềnh toàng

Nếu muốn ganh đua với Đệ nhất phu nhân nước Pháp trong lĩnh vực này, thì thái độ chính là yếu tố chủ chốt.

Điều này có nghĩa là phải loại bỏ bất kỳ thứ gì kỳ quái. Bên cạnh đó là những bộ đồ đơn giản, thực dụng của tuổi trung niên. Và nên biết rằng, một chiếc khăn quàng cổ Hermes được buộc hững hờ sẽ mang lại nét chấm phá cho bất kỳ bộ trang phục nào bạn có.

Tâm thế quan trọng hơn tính cách

Một phụ nữ Pháp sẽ không bao giờ giả điệu bộ của mẹ chồng khi cười đùa với đồng nghiệp, hay bô bô về lần đi khám gần đây nhất của mình với bè bạn kể cả khi đã ngà ngà say với một ly rượu vang trên tay. Vì như thế sẽ không lịch lãm chút nào.

Nhưng nếu làm thế sẽ rất vui đúng không? Chẳng phải tinh thần vui vẻ sẽ khiến bạn hạnh phúc hay sao? Chúng ta có thể vui vẻ một chút, nhưng hãy giữ tư thế và dáng điệu như Brigitte Macron khi cười đùa… nhưng nếu không thể thì, khác biệt một chút cũng đâu có sao!

Đinh Vân

Cùng chuyên mục
XEM