Nắng nóng tại Bắc Bộ gia tăng về cường độ, Hà Nội cao nhất trên 37 độ

18/06/2022 11:31 AM | Xã hội

Khu vực Bắc Bộ từ nay đến ngày 20/6 sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Sau chuỗi ngày đón mưa dông diện rộng, các tỉnh miền Bắc bước vào chuỗi ngày nắng nóng. Theo trung tâm khí tượng, ngày hôm qua (17/6), khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình có nắng nóng với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 35-36 độ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến từ 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Nắng nóng tại Bắc Bộ gia tăng về cường độ, Hà Nội cao nhất trên 37 độ - Ảnh 1.

Bắc Bộ và Trung Bộ bước vào đợt nắng nóng diện rộng. Ảnh minh hoạ.

Dự báo: Ngày hôm nay (18/6), tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên tiếp tục có nắng nóng.

Khu vực Bắc Bộ sẽ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12-17 giờ.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Cảnh báo tác động của nắng nóng:

Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở khu vực Trung Bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao.

Khu vực Hà Nội: Hôm nay (18/6) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ, có nơi trên 37 độ.

Cảnh báo: Nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6, từ ngày 21/6 nắng nóng có xu hướng giảm dần. Ở khu vực Trung Bộ nắng nóng và nắng nóng gay gắt có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 22-23/6, sau giảm dần.

Ngoài ra, theo dự báo từ cơ quan khí tượng, sau đợt nắng nóng diện rộng này, Bắc Bộ sẽ đón mưa dông trở lại.

Từ khoảng đêm 20/6, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn về phía Tây và nâng trục dần lên phía Bắc, gây ra vùng hội tụ gió trên khu vực Bắc Bộ trong thời kỳ từ đêm 20/6 đến ngày 23/6.

Từ đêm 20/6 đến ngày 23/6, có mưa rào và dông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to.

Tây Nguyên và Nam Bộ: Chiều tối và đêm nay (18/6) có mưa rào và dông vài nơi, riêng ngày 19/6 khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng.

Từ ngày 20-27/6 chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo Hạ Vũ

Cùng chuyên mục
XEM