Nắng nóng kỷ lục, dân Trung Quốc đổ xô đặt đồ ăn qua mạng: Đỉnh điểm 30 triệu đơn hàng/ngày

30/07/2019 16:05 PM | Xã hội

Thời tiết nắng nóng đỉnh điểm khiến số đơn hàng đặt đồ ăn qua mạng tăng vọt do mọi người chọn ở trong nhà thay vì phải ra ngoài trời.

Meituan Dianping, nền tảng giao đồ ăn trực tuyến lớn nhất Trung Quốc, chứng kiến đơn hàng trong ngày vượt mốc 30 triệu lần đầu tiên trong cuối tuần qua. Hiện tượng này là do thời tiết nắng nóng tại nhiều khu vực. Hơn chục thành phố, bao gồm Bắc Kinh, Trùng Khánh và Hồ Bắc, Sơn Đông đều ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục.

Cả Meituan và Ele.me – hai nền tảng giao đồ ăn trực tuyến lớn – đều bị gián đoạn dịch vụ tạm thời vào thứ 7 (27/7) một phần vì quá tải đơn hàng. Mọi người đặt đủ thứ, từ kem, dưa hấu mát lạnh đến bia, thịt xiên nướng vì không muốn ra khỏi nhà.

Theo hãng nghiên cứu thị trường Analyss, năm 2018, Meituan xử lý lượng đơn hàng trị giá khoảng 445 tỷ Nhân dân tệ. Gã khổng lồ này nổi tiếng với đội quân hàng trăm ngàn nhân viên giao hàng, phục vụ cho hơn 5,8 triệu tiểu thương trên nền tảng.

Kết quả kinh doanh quý đầu năm 2019 của Meituan cho thấy tăng trưởng 38,6% về giá trị giao dịch, đạt 75,6 tỷ Nhân dân tệ, lợi nhuận gộp tăng gần 1,9 lần đạt 1,5 tỷ nhân dân tệ so với cùng kỳ 2018.

Trung Quốc hiện có hơn 406 triệu người dùng dịch vụ giao đồ ăn qua mạng khi tầng lớp dân số trẻ lựa chọn phong cách sống tiện lợi hơn nhờ vào thanh toán di động và liên kết giữa dịch vụ trực tuyến – ngoại tuyến.

Theo Du Lam

Cùng chuyên mục
XEM