Năng lực cạnh tranh 63 tỉnh thành: Quảng Ninh quán quân 6 năm liên tiếp, một tỉnh bất ngờ nhảy vọt 29 bậc vượt Hải Phòng trở thành á quân

11/04/2023 10:35 AM | Kinh tế vĩ mô

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tại Việt Nam vừa công bố báo cáo năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2022, theo đó Quảng Ninh tiếp tục giữ vị trí đầu bảng năm thứ 6 liên tục.

Năng lực cạnh tranh 63 tỉnh thành: Quảng Ninh quán quân 6 năm liên tiếp, một tỉnh bất ngờ nhảy vọt 29 bậc vượt Hải Phòng trở thành á quân - Ảnh 1.

Cụ thể, với điểm số PCI tổng hợp năm 2022 đạt 73,02 điểm , Quảng Ninh tiếp tục là tỉnh đứng đầu Chỉ số PCI năm 2021. Như vậy, Quảng Ninh đã là quán quân của chỉ số này trong 6 năm liên tiếp. Những nỗ lực của tỉnh Quảng Ninh đã giúp địa phương đứng đầu ở chỉ số thành phần của PCI 2022 là Đào tạo lao động (7,67 điểm).

Xếp ngay sau Quảng Ninh ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng PCI 2022 là Bắc Giang với điểm số ấn tượng 72,8 điểm. Đáng chú ý, nếu so với năm ngoái, thứ hạng PCI của Bắc Giang đã nhảy vọt 29 bậc, vượt Hải Phòng để trở thành á quân vầ năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Những nỗ lực của Bắc Giang đã giúp địa phương đứng đầu ở hai chỉ số thành phần của PCI 2022 là Chi phí không chính thức (8,02 điểm) và Thiết chế pháp lý - An ninh trật tự (8,6 điểm)

Hải Phòng, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Tháp lần lượt là các địa phương nằm trong nhóm 5 tỉnh, thành phố đứng đầu PCI 2022. Với điểm số 70,76, Hải Phòng đứng thứ 3 trong bảng xếp hạng PCI 2022.

Xếp ở vị trí thứ 4 là Bà Rịa - Vũng Tàu với 70,26 điểm. Đây là lần đầu tiên địa phương góp mặt trong Top 5 địa phương có chất lượng điều hành kinh tế của PCI. Trước đó, vị trí cao nhất tỉnh từng đạt được là vị trí thứ 6/63 vào năm 2011. Để đạt được kết quả này, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong năm qua đã có nhiều nỗ lực thuận lợi hóa môi trường kinh doanh, chú trọng thu hút các dự án đầu tư chất lượng cao.

Kết quả, những nỗ lực của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã góp phần giúp địa phương thăng hạng ở 5/10 chỉ số thành phần so với năm 2021. Trong đó có những thành phần đạt thứ hạng cao như "Tính năng động và tiên phong của chính quyền địa phương" (7,21 điểm, xếp thứ 12/63); "Cạnh tranh bình đẳng" (6,99 điểm, xếp thứ 7/63); "Tiếp cận đất đai" (7,66 điểm, xếp thứ 4/63); "Chi phí không chính thức" (7,79 điểm, xếp thứ 4/63).

Đứng vị trí thứ năm trong bảng xếp hạng PCI 2022 là tỉnh Đồng Tháp với 69,68 điểm. Đồng Tháp là tên tuổi quen thuộc trong Top 5 của PCI. Kể từ PCI 2007 đến nay, tỉnh đã có 6 năm liên tiếp nằm trong top 5 địa phương về chất lượng điều hành. Đồng Tháp trở thành một trong những địa phương đạt thứ hạng cao trong một số chỉ tiêu phản ánh tính minh bạch như: Tiếp cận tài liệu pháp lý (xếp thứ 2/63); Tiếp cận tài liệu quy hoạch (Xếp thứ 7/63); Chất lượng cổng thông tin điện tử của tỉnh (xếp thứ 7/63).

Góp mặt ở các vị trí còn lại trong top 10 PCI 2022 lần lượt là các tỉnh, thành phố: Thừa Thiên Huế, Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng và Long An. Ngoại trừ Long An tăng 6 bậc, từ vị trí 16/63 của PCI 2021, các địa phương còn lại đều có mặt trong top 10 PCI 2021

Theo Giang Anh

Cùng chuyên mục
XEM