Năm nay, Hà Nội sẽ sớm chiếm ngôi vương thu hút FDI của TP.HCM

23/06/2016 13:38 PM | Kinh tế vĩ mô

Từng giữ ngôi vương trong thu hút FDI vào năm ngoái, nhưng TPHCM đã tụt dốc. Trong 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã thu hút gần 2 tỷ USD vốn FDI, gấp 4 lần TPHCM và đang dẫn đầu cả nước trong việc thu hút đầu tư nước ngoài. Dự án FDI khủng nhất đặt tại Hà Nội phải kể đến Trung tâm R&D của Samsung.

Cục Thống kê TP Hà Nội cho biết, đến 21/6/2016, Hà Nội thu hút thêm được 1,9 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng gấp 3,1 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Với số vốn FDI khủng này, Hà Nội đã hoàn thành 95% kế hoạch năm trong việc thu hút đầu tư nước ngoài.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, TPHCM chỉ thu hút được 512 triệu USD vốn FDI, bằng khoảng 1/4 Hà Nội.

Năm 2015, TPHCM đã giữ ngôi vương trong việc hút FDI với số vốn đăng ký mới đạt 2,8 tỷ USD. Hà Nội đứng ở vị trí khiêm tốn thứ 5 khi chỉ thu hút được gần 1 tỷ USD vốn FDI.

Bước sang năm 2016, dường như cục diện đã thay đổi. Theo số liệu tính đến tháng 5 của Tổng cục Thống kê, Hà Nội đã thay TPHCM giữ ngôi vương trong việc hút FDI, TPHCM tụt hạng xuống thứ 4, sau Hà Nội, Hải Phòng và Bình Dương.

Nhắc đến sự bứt phá của Hà Nội phải nhắc đến dự án Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển (R&D) của Samsung với số vốn đầu tư 300 triệu USD. Dự án này từng gây xôn xao vì những ưu đãi Hà Nội dành cho Samsung khá lớn, như miễn toàn bộ tiền thuê đất trong vòng 50 năm; miễn toàn bộ các khoản đóng góp hay thanh toán chi phí bồi thường, GPMB liên quan đến khu đất dự án; miễn thuế nhập khẩu đối với thiết bị, vật liệu xây dựng, trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiên cứu, văn phòng; được miễn toàn bộ chi phí sử dụng hạ tầng…

Bảo Bảo

Cùng chuyên mục
XEM