Năm mèo không sợ nghèo: Khắc cốt "1 không mượn, 2 không làm, 3 không ăn" cả năm lộc phát, tiền tài chảy về túi

08/01/2023 16:41 PM | Sống

Chỉ cần ghi nhớ và tuân thủ, chắc chắn bạn sẽ có một năm Quý Mão như ý, tiền tài không phải lo âu.

Tết là một lễ hội quan trọng nhất trong năm đối với tất cả mọi người trên thế giới. Tùy vào từng người mà Tết sẽ có một ý nghĩa riêng đặc biệt, nhưng nhìn chung thì ai cũng đều coi trọng những ngày Tết. Họ truyền tai nhau những lời dạy của cha ông từ thời xa xưa để giữ cho bản thân có một khởi đầu suôn sẻ, cả năm an lành. Câu tục ngữ "1 không mượn, 2 không làm, 3 không ăn" cũng là một trong số đó. 

1. KHÔNG MƯỢN

Mùng một tết không nên vay mượn. Muốn cầu điềm lành cho năm mới, thì không nên đi mượn tiền người khác, như vậy sẽ mang đến xui xẻo cho bản thân và gia đình. Người xưa có câu: "Năm mới đừng mượn tiền, túng quẫn đến liên miên", quả thật rất có đạo lý. 

Dù là đứng ở phương diện cho mượn hay đi mượn thì đều không nên. Vì đi mượn thì có nghĩa là bạn đang túng thiếu, mà đầu năm túng thiếu thì cả năm cũng sẽ bị dính vận xui theo. Ngược lại, nếu bạn cho mượn tiền, thì đồng nghĩa là bạn đem may mắn, tiền tài của mình đưa cho người khác, điều này càng cực kỳ không nên. 

2 KHÔNG LÀM 

1. Không lôi thôi, lếch thếch

Năm mới không khí mới, ra đường ngày Tết phải ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ, vì ngày Tết là ngày tiễn cái cũ đón cái mới, vứt bỏ mọi ưu phiền, tiêu cực, những điều không hài lòng trong quá khứ, chuẩn bị tâm thái chào đón những điều tích cực mới mẻ. Nếu bạn ăn mặc luộm thuộm trong những ngày đầu năm, thì cả năm tới tình hình của bạn sẽ không được lạc quan cho lắm.

Tết đến rồi! Ghi nhớ câu "1 không mượn, 2 không làm, 3 không ăn" để có một năm con mèo thật như ý nhé! - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Điều này không hề mê tín. Vì vào năm 2012, các nhà nghiên cứu từ đại học Northwestern Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng việc mặc những hãng thời trang cụ thể có ảnh hưởng đến tâm lý và phong độ của người mặc. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng quần áo có ý nghĩa tượng trưng. Khi chúng ta mặc quần áo với một ý nghĩa cụ thể, những bộ quần áo này có thể ảnh hưởng đến trạng thái tâm lý của chúng ta. Nó được gọi là "nhận thức kèm theo". 

Ví dụ, một chiếc áo khoác trắng của phòng thí nghiệm (lab coat) có liên quan đến trí thông minh và tư duy khoa học. Khi một người mặc chiếc áo khoác này, biểu tượng chiếc áo khoác dường như có tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của họ. 

"Thí nghiệm này thực sự cho thấy quần áo có thể ảnh hưởng đến sự chú ý của chúng ta như thế nào, chúng ta cảm thấy thế nào về bản thân và năng lực của mình." Camay Abraham, người có bằng thạc sĩ về tâm lý học ứng dụng thời trang tại đại học thời trang London, nói: "Những tác động này có thể là tích cực hoặc tiêu cực." 

Vì vậy, việc ăn mặc chỉn chu, chăm sóc cho bản thân một chút, để mình mặc những bộ quần áo yêu thích, thoải mái cũng góp phần tạo cho bạn tâm trạng, hành động tích cực trong cả năm. Ngoài việc mặc quần áo chỉn chu, hãy cố gắng tắm rửa sạch sẽ để chào đón ngày đầu năm với một diện mạo tươi mới nhé!

2. Uống rượu bia thì không lái xe

Thời điểm cuối năm đến gần, mọi người có nhu cầu đi lại rất nhiều, việc tụ tập ăn uống cũng là điều không thể tránh khỏi. Vào ngày lễ long trọng này bạn có thể uống quá chén một chút, nhưng hãy nhớ khi đã uống rượu bia thì không được lái xe. Để tránh gặp phải chuyện ngoài ý muốn, hại người hại mình. 

3 KHÔNG ĂN 

1. Thịt chó 

Có nhiều quan niệm cho rằng nếu ăn thịt chó vào những ngày đầu tháng, đặc biệt là đầu năm sẽ rước vào những điềm xui xẻo, không may cho bản thân và gia đình. Chính vì thế thịt chó là món cấm kỵ đầu tiên không được ăn vào mùng 1 Tết. 

Ngoài lý do kể trên thì việc giết chó là một hành động thiếu nhân đạo và đang bị lên án rất kịch liệt. Vì vậy, chúng ta không nên giết hại "người bạn trung thành" của mình dù là ở bất kỳ giai đoạn thời gian nào, không chỉ riêng đầu năm.

Tết đến rồi! Ghi nhớ câu "1 không mượn, 2 không làm, 3 không ăn" để có một năm con mèo thật như ý nhé! - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

2. Hột vịt lộn

Theo quan niệm của người miền Nam và miền Trung, ăn hột vịt lộn sẽ đổi vận từ xui thành may và ngược lại, nên thường người ta sẽ ăn hột vịt lộn khi gặp xui xẻo như một cách xả xui. Đầu năm Tết đến gia đình sum họp là một điều may mắn, phước lành, chính vì thế món hột vịt lộn sẽ bị "loại trừ" ra khỏi thực đơn vào ngày đầu năm. 

3. Cháo trắng 

Trong các món ăn cúng cô hồn thì cháo trắng là món không thể thiếu. Dân gian quan niệm ăn cháo trắng vào ngày mùng 1 đầu năm sẽ khiến ma quỷ nghĩ rằng bạn đang giành ăn với họ nên sẽ đến quấy phá khiến bạn gặp nhiều tai ương. 

Ngoài ra, cháo trắng còn được dân gian xem là một món ăn "nghèo", khi không có điều kiện hay gia đình thiếu thốn mới ăn cháo trắng. Chính vì thế để tránh những điều không may nên người ta sẽ không ăn cháo trắng vào đầu năm. 

Sắp đến Tết rồi! Sang năm mới xin chúc các bạn dồi dào sức khỏe, bình an, hạnh phúc và thành công. Đặc biệt là ghi nhớ câu tục ngữ "1 không mượn, 2 không làm, 3 không ăn" để có một năm con mèo thật là hưng thịnh nhé!

Trần Anh

Cùng chuyên mục
XEM